Bao giờ Abramovich sẽ chán Chelsea sau khi đã có gần như tất cả với đội bóng này? Chỉ cần Abramovich thờ ơ với The Blues là cũng đủ làm các fan của Chelsea lo lắng.
Chelsea trong hơn 10 năm qua được nhắc đến nhiều nhất với cái tên Jose Mourinho, nhưng thực chất nhân vật số 1 của đội bóng không phải là Người đặc biệt mà là Người siêu đặc biệt.
Nếu như Mourinho là Người đặc biệt thì Roman Abramovich mới chính là “Người siêu đặc biệt”, như cách nói của cựu HLV Chelsea, Claudio Ranieri. Nhà cầm quân người Italia nói rằng ở Chelsea, quyền lực tối cao thuộc về Abramovich chứ không phải Mourinho hay bất kỳ HLV nào khác.
Chính Ranieri đã bị Abramovich sa thải để dọn đường cho Mourinho, dù rất nhiều trụ cột dưới thời Mourinho là do Ranieri chiêu mộ. Nhưng dù sao Ranieri cũng được an ủi là chỉ bị… Abramovich sa thải 1 lần, còn Mourinho bị những 2 lần.
Abramovich là quyền lực tối cao tại Chelsea
Mourinho là HLV thành công nhất dưới thời Abramovich tại Chelsea nhưng cũng là người bị sa thải nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ Abramovich khó tính đến mức nào. Áp lực mà ông chủ của Chelsea gây ra cho HLV luôn là trở lực để The Blues có thể tìm được sự ổn định lâu dài.
Sự ổn định chính là nền tảng của một đế chế, nhưng với Abramovich thì lại khác. Ông quan niệm đế chế được tạo dựng trên chiến thắng và những danh hiệu, còn sự ổn định theo kiểu không danh hiệu như Arsenal thì… cứ để Arsene Wenger đi theo con đường rất riêng của ông ta!
Với Abramovich, tiền không thể mua được tất cả nhưng gần như là tất cả. Với 4 danh hiệu vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, hàng loạt FA Cup và có cả Cúp Liên đoàn, Chelsea chính là biểu tượng của một đế chế trong 1 thập kỷ qua. Nhờ tiền của Abramovich là chủ yếu, qua đó Chelsea có những HLV giỏi (tiêu biểu như Mourinho, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink), hàng loạt cầu thủ xuất chúng và có cả may mắn (đến từ Roberto Di Matteo).
Nhưng may mắn không song hành mãi với Chelsea. Những kết quả thất bát ở mùa này là một ví dụ. Muốn thay đổi, The Blues cần có trước nhất là yếu tố con người. Bộ khung Cech - Terry - Lampard - Drogba giờ chỉ còn Terry, nhưng phong độ đã qua đỉnh cao. Phẩm chất thủ lĩnh ở Chelsea cũng chỉ có Terry, như lời cựu danh thủ Franck Leboeuf. The Blues rất muốn có Diego Simeone hay Pep Guardiola, nhưng một người nhiều khả năng ở lại Atletico Madrid còn người kia rất có thể đến Man City.
Didier Deschamps là một trong số những ứng viên ngồi vào ghế nóng tại Chelsea
Chelsea gặp khó trăm bề. Jorge Sampaoli, Manuel Pellegrini, Didier Deschamps là những ứng viên “hạng hai” (khi Simeone và Pep không đến Chelsea), nhưng họ đều không phải là những cái tên có thể đem lại sự tin tưởng, tính cách và những yếu tố đặc thù cần có ở một đội bóng đặc biệt như Chelsea. Về lực lượng, hàng loạt trụ cột của The Blues sa sút, nổi bật là Eden Hazard, chưa kể Costa, Fabregas, Matic, Ivanovic, Azpilicueta…
Với Chelsea hiện tại, tất cả chỉ là tạm thời, như Hiddink sẽ chỉ dẫn dắt The Blues đến hết mùa này. Kế hoạch lâu dài dường như là nhiệm vụ bất khả thi với Chelsea khi nào Abramovich còn tại vị. Nguồn tin từ tờ Independent cho biết Chelsea sẽ rất khó chiêu mộ các ngôi sao lớn, bởi họ không muốn chôn vùi tên tuổi ở một đội bóng đang trong giai đoạn thoái trào, lại không có đường hướng rõ rệt về chính sách chuyển nhượng, sử dụng nguồn lực trẻ từ lò đào tạo của chính mình. Chưa kể, Abramovich có thể thay đổi chủ kiến bất kỳ lúc nào.
Bao giờ Abramovich sẽ chán Chelsea sau khi đã có gần như tất cả với đội bóng này? Chỉ cần Abramovich thờ ơ với The Blues (như giai đoạn đắm đuối người tình Dasha Zhukova) là cũng đủ làm các fan của Chelsea lo lắng.
Vì thế, nếu là người thực tế thì các fan của The Blues đừng nghĩ đến chuyện xây lại một đế chế dài lâu, mà chỉ nên hy vọng Chelsea thành công ngày nào hay ngày đấy. Tương lai, thôi thì hãy cứ là chuyện của ngày mai.
Trong sự thất vọng tột cùng, cái tên Jose Mourinho lại xuất hiện để nhắc nhở M.U thực hiện một cuộc gọi. Mặc dù phong cách của HLV người Bồ Đào Nha không được ưa chuộng nhưng ít nhất, họ nên thử một lần. Mourinho có thể là giải pháp cho những tồi tệ hiện nay của Quỷ đỏ.
Ở trận Arsenal để thua Chelsea 0-1 ngay trên sân nhà vào đêm qua, trung vệ Per Mertesacker của Pháo thủ đã phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với tiền đạo Diego Costa. Bình luận về tình huống nhạy cảm này, một số chuyên gia đã đưa ra ý kiến trái chiều.
Những thống kê mới đây chỉ ra rằng, các giải bóng đá của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ còn hơn vượt La Liga, Ligue 1, Serie A về lượng khán giả đến sân theo dõi.
David Silva và Kevin De Bruyne đang là 2 trong số những tiền vệ công xuất sắc nhất ở Premier League. Khi thăng hoa, họ là điểm mạnh của Man City. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi Silva chưa tìm lại phong độ cao nhất sau chấn thương còn De Bruyne sa sút, thì cặp đôi này lại trở thành điểm yếu của Man xanh…
Hai trận đấu với Chelsea ở mùa này, Arsenal để Diego Costa đẩy mình rơi vào tình cảnh mất người. Vậy thì hãy trách mình trước, rồi hãy trách đối phương sau.
NHM Arsenal không giấu nổi sự giận dữ khi đội bóng của họ để thua Chelsea lần thứ 2 trong mùa giải. Thậm chí có fan cuồng còn đòi sa thải HLV Arsene Wenger.
Man United đang ngày càng bất ổn. Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Southampton vào thứ Bảy vừa qua khiến họ bị Top 4 bỏ xa tới 5 điểm. Giờ là lúc ban lãnh đạo M.U phải xem xét lại năng lực của HLV Louis van Gaal, trước khi Quỷ đỏ rơi vào tình cảnh vô phương cứu chữa.
Tin nóng BĐVN 18/4
- Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024
- HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù U23 Việt Nam thắng U23 Kuwait
- Bùi Vĩ Hào của U23 Việt Nam đang có thành tích ngang bằng với đồng đội Ronaldo
- Futsal Việt Nam tích cực tập luyện cho trận đấu tiếp theo tại VCK Futsal châu Á 2024
HLV Pep Guardiola cho biết có 3 học trò đã yêu cầu được ra nghỉ trước khi Man City bại 3-4 dưới tay Real Madrid trên loạt sút luân lưu, tại tứ kết lượt về Champions League.
Trong quá khứ, ĐT Slovenia chưa một lần vượt qua được vòng bảng các giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Với lực lượng hiện tại, lần trở lại VCK EURO sau 24 năm của Slovenia được dự báo cũng rất khó khăn.
Kết quả của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait là chiến thắng trong trận chính thức đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong năm 2024. Nhưng vẫn còn đó những điều mà các cầu thủ phải cải thiện nếu muốn đi sâu ở giải đấu này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn