Vòng 33 Premier League: Khoảng lặng trước bão

MINH TÂM
06:46 ngày 04-04-2014
Vòng 33 Premier League cuối tuần này được xem như khoảng lặng trước bão, bởi nó diễn ra sát thềm trận cầu đinh giữa Liverpool và Man City. Dù vắng bóng đại chiến, nhưng lượt đấu tới vẫn có vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc đua tới ngôi vô địch.
Vòng 33 Premier League: Khoảng lặng trước bão
VAI TRÒ CỦA “TIỂU CHIẾN”
Tính tới thời điểm này, Chelsea đang là đội bóng có kết quả thi đấu tốt nhất trong các cuộc đối đầu nội bộ Top 4. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho giành tới 13 điểm trên tổng số 15 điểm tối đa ở 5 cuộc so tài với Man City, Liverpool và Arsenal. Trong khi, Man City chỉ giành được 7 điểm ở các cuộc đối đầu Top 4. Liverpool còn tệ hơn khi chỉ giành 3 điểm ở những trận cầu đỉnh cao dạng này.

Thế nhưng, giờ đây Chelsea đang bị Liverpool cho ngửi khói trên đường đua tới chức vô địch Premier League. Thầy trò HLV Mourinho còn đối mặt với nguy cơ bị Man City vượt qua, do Man xanh hiện nay chỉ kém 2 điểm nhưng còn trong tay tới 2 trận chưa đấu.

Những gì đang diễn ra tại Premier League mùa này cho thấy, các cuộc đại chiến không còn mang ý nghĩa quyết định tới thành bại của cả mùa giải. Thay vào đó, vai trò của những trận đấu với các CLB nhỏ ngày càng quan trọng. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thắng được đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch, nhưng ngay sau đó lại mất điểm một cách lãng nhách trước các đội bóng yếu.

Chelsea chính là minh chứng rõ nhất cho điều này. Đoàn quân của HLV Mourinho không có đối thủ ở những cuộc so tài đỉnh cao trong nội bộ xứ sương mù. Nhưng họ lại thường xuyên mất điểm trước các đội bóng nhỏ hoặc tầm trung như West Brom, Aston Villa, hay mới đây nhất là Crystal Palace. Ngược lại, Liverpool chưa mấy xuất sắc ở các trận đại chiến, nhưng lại năng nhặt chặt bị khi đối đầu với các đối thủ yếu.


COI CHỪNG VẤP NGÃ
Vòng 33 Premier League vào cuối tuần này được xem như một khoảng lặng trước bão, bởi nó diễn ra ngay trước thềm trận cầu đinh giữa Liverpool và Man City. Tất cả các ứng cử viên vô địch Chelsea, Liverpool và Man City đều không phải gặp những đối thủ quá mạnh. Song đây vẫn là một bài kiểm tra đầy áp lực bởi tiểu chiến giờ đây có vai trò quan trọng chẳng kém đại chiến. Bất cứ cú vấp ngã nào cũng có thể dẫn tới sự tan vỡ của giấc mơ chinh phục ngai vàng.

Chelsea sau 2 thất bại liên tiếp ở Premier League và Champions League sẽ phải gây dựng niềm tin bằng cuộc đón tiếp Stoke. Về lý thuyết, Stoke thời điểm này vô cùng tầm thường do đã đủ điểm trụ hạng. Nhưng đội bóng này lại gợi lên cho HLV Mourinho cùng các học trò nỗi đau, bởi chính họ đã hạ gục Chelsea với tỷ số 3-2 ở lượt đi. Một kết quả tương tự hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi Chelsea đang ngày càng trở nên thiếu chắc chắn.

Trong khi đó, Liverpool làm khách tại West Ham, còn Man City tiếp Southampton trên sân Etihad. Về mặt đẳng cấp, rõ ràng West Ham và Southampton kém xa Liverpool và Man City. Song khi bóng chưa lăn, chẳng thể nói trước được điều gì. Premier League luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, đặc biệt là ở giai đoạn cuối. Cả Liverpool lẫn Man City đều gặp áp lực tích điểm rất lớn, trước khi bước vào cuộc thư hùng giữa hai đội tại Anfield vào ngày 13/4 tới đây. 

Man City vẫn là ƯCV số 1 
Dù cách ngôi đầu tới 4 điểm, nhưng Man City vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch trong mắt các nhà cái, nhờ còn 2 trận chưa đấu trong tay. Hãng William Hill ra tỷ lệ cho khả năng Man xanh đăng quang ở mức 4/5 (đặt 5 ăn 4). Đứng ngay sau đó là Liverpool với tỷ lệ 13/8. Tiếp theo là Chelsea (7/1), và Arsenal (66/1).

CON SỐ:
1 - Trong 6 cuộc đối đầu gần nhất với Chelsea, chỉ có 1 trận đấu Stoke chọc thủng lưới thủ thành Petr Cech của The Blues.
2 - Trước cuộc chạm trán vào tối mai, Southampton hiện đang có 2 trận bất bại liên tiếp khi đối đầu Man City.
5 - West Ham đã chịu tới 5 thất bại trong những trận đấu mà họ dẫn bàn trước tại Premier League mùa này, nhiều hơn bất cứ CLB nào khác. 
8 - Trước khi đón tiếp Arsenal vào tối Chủ Nhật tới, Everton đang sở hữu chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận khi thi đấu trên sân nhà Goodison Park.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
29 bàn: Luis Suarez (Liverpool)
20 bàn: Daniel Sturridge (Liverpool)
17 bàn: Yaya Toure (Man City)

DANH SÁCH TREO GIÒ: 
Ramires (Chelsea)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x