1.001 điều chưa biết về những ngôi sao trên áo đấu

Hà Bình
09:59 ngày 09-08-2020
Hình ảnh những chiếc áo đấu của cả CLB lẫn ĐTQG có gắn ngôi sao trên ngực khá quen thuộc với NHM. Tưởng rằng đơn giản, song xung quanh chuyện gắn ngôi sao trên áo đấu lại có khá nhiều điều thú vị.
1.001 điều chưa biết về những ngôi sao trên áo đấu
Ma trận ngôi sao

Đi tiên phong trong lĩnh vực gắn ngôi sao trên ngực áo là CLB có bề dày truyền thống tại Italia, Juventus. Đây là ý tưởng xuất phát từ Umberto Agnelli, cố chủ tịch Juventus, đưa ra trong năm 1958 nhằm tôn vinh những đội bóng gặt hái được thành công tại xứ mỳ ống. Theo ý tưởng của Umberto Agnelli, mỗi ngôi sao gắn trên áo đấu tượng trưng cho 10 lần đoạt danh hiệu VĐQG Italia. Từ chỗ chỉ có 1 ngôi sao, giờ đây đã có tới 3 ngôi sao tượng trưng cho hơn 30 lần đoạt danh hiệu vô địch Serie A được gắn lên ngực áo của Juve. 

Thực tế, việc Juve gắn sao lên áo đấu là trên tinh thần tự nguyện và đương nhiên không nhận được sự thừa nhận từ LĐBĐ Italia (FIGC). Bởi lẽ, FIGC nói riêng và làng thể thao Italia nói chung đã có quy định ngầm rằng hình tấm khiên (scudetto) mới là biểu tượng cho chiến thắng.

Một loạt CLB tại Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy cũng đã có quy ước sẽ gắn lên áo đấu 1 ngôi sao nếu như đoạt 10 danh hiệu VĐQG. Ở đây có thể kể ra trường hợp điển hình của Ajax với áo đấu có 3 ngôi sao, biểu trưng cho hơn 30 lần đoạt danh hiệu VĐQG. Trong khi đó, Bundesliga lại có quy định khác hẳn. Cụ thể, 1 ngôi sao gắn lên tương ứng với 3 danh hiệu vô địch Bundesliga, 2 ngôi sao tương ứng 5 danh hiệu vô địch, 3 ngôi sao tương ứng 10 danh hiệu vô địch, 4 ngôi sao tương ứng 20 danh hiệu vô địch.

Tại Tây Ban Nha, cả Barcelona lẫn Real Madrid đều không để bất kỳ hình ngôi sao nào trên áo đấu từ trước đến nay. Tuy nhiên, khi ra thi đấu tại Champions League, hai ông lớn đại diện cho La Liga lại cho in lên áo đấu hình chiếc cúp vô địch Champions League với con số kèm theo tượng trưng cho số lần đoạt ngôi quán quân giải đấu danh giá này. 

Các CLB tại Anh lại gắn ngôi sao lên áo đấu một cách vô tội vạ, chẳng theo một quy tắc nào. Ngay với Man City, đội bóng này từng sử dụng mẫu áo đấu có gắn 3 ngôi sao trong năm 1997. Càng bất ngờ hơn nữa khi lý do sử dụng 3 ngôi sao là để cho… đẹp mắt chứ không hề biểu tượng cho danh hiệu vô địch nào.

Trên ngực áo của Bayern  có 4 ngôi sao

Với Ipswich, CLB này lại gắn trên áo đấu 3 ngôi sao tượng trưng cho 3 danh hiệu vô địch ở 3 giải đấu khác nhau: VĐQG Anh 1962, Cúp FA 1978 và vô địch Cúp UEFA 1981. Trong khi đó, Nottingham Forest  gắn 2 ngôi sao để chỉ 2 lần vô địch Cúp C1: 1978/79, 1979/80, còn Bury lại dùng 2 ngôi sao để thể hiện từng 2 lần vô địch Cúp FA: 1900 và 1903. 

Hai đội bóng tại Scotland là Rangers và Celtic gắn ngôi sao theo kiểu mạnh ai người lấy làm. Cụ thể, áo đấu của Rangers có gắn 5 ngôi sao thể hiện cho 50 lần đoạt danh hiệu VĐQG Scotland. Ở chiều ngược lại, Celtic gắn đúng 1 ngôi sao biểu thị cho danh hiệu vô địch Cúp C1 1966/67.

“Luật hóa” việc gắn ngôi sao

Ở cấp độ ĐTQG, Brazil là đội bóng đầu tiên sử dụng hình ngôi sao gắn lên áo đấu. Năm 1968, đội bóng áo vàng xanh đã “trình làng” mẫu áo đấu có 2 ngôi sao trên ngực, thể hiện cho 2 lần đoạt danh hiệu vô địch World Cup vào các năm: 1958 và 1962. Tới hiện tại, có cả thảy 5 ngôi sao được gắn lên áo đấu của ĐT Brazil tượng trưng cho 5 lần vô địch thế giới.

Ngoài Brazil, Italia hay Đức đều cùng gắn 4 ngôi sao tương ứng với 4 lần lên đỉnh thế giới. Thực tế, FIFA cũng đã “luật hóa” việc gắn ngôi sao lên áo đấu ở ĐTQG qua quy định ở phần 16.1 về trang phục thi đấu: “Tất cả mọi đội tuyển quốc gia thuộc các liên đoàn thành viên đoạt danh hiệu vô địch World Cup được phép gắn ngôi sao 5 cánh hoặc biểu tượng khác theo chỉ dẫn của FIFA”. 

Luật là như vậy song FIFA cũng có sự linh động khi cho phép ĐT Uruguay được gắn 4 ngôi sao lên áo đấu dù chỉ đoạt danh hiệu vô địch World Cup 2 lần: 1930, 1950. Lý do bởi FIFA công nhận 2 danh hiệu vô địch Olympic 1924, 1928 mà Uruguay có được cũng tương đương như danh hiệu vô địch thế giới.

XEM THÊM

Georgina Rodriguez khoe vòng 3 mướt mắt trong bộ đồ lót màu đen huyền bí

Vẻ đẹp quyến rũ đến từ VĐV thể hình bán chuyên của Hàn Quốc

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x