3 lần Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm

Khương Thượng
13:57 ngày 29-09-2018
Cùng BongdaPlus điểm lại những lần siêu sao Cristiano Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm.
3 lần Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm
Năm 2005
Cristiano Ronaldo - khi còn thi đấu cho M.U đã bị cảnh sát địa phương bắt tạm giam và thẩm vấn sau khi bị một phụ nữ tố cáo về hành động hiếp dâm tại khách sạn Sanderson vào ngày 2/10. Theo hồ sơ của cảnh sát ghi lại, Ronaldo và một người anh họ quen hai cô gái người Pháp tại một quán bar có tên Movida.

Khi đã ngà ngà say, cả 4 người lại dẫn nhau vào khách sạn hạng sang để tiếp tục cuộc vui. Ronaldo đã thuê trọn một phòng VIP để vui vẻ với các cô gái lạ mặt. Theo lời khai của hai cô gái, sau khi bị chuốc rượu say mềm, họ đã bị anh em cầu thủ này cưỡng bức ngay tại phòng. 


Thủ quân ĐT Bồ Đào Nha còn phải ngồi giải trình hơn 8 tiếng đồng hồ trước khi nộp tiền phạt để được tại ngoại. Vụ án sau đó nhanh chóng được khép lại vì cảnh sát không được tìm được bằng chứng buộc tội CR7.

Năm 2017
Tờ Der Spiegel (Đức) cùng lúc 2 bằng chứng chống lại siêu sao thuộc biên chế Juventus về vụ cưỡng bức cô nàng có tên Susan K. Tờ báo này đã công khai đoạn tin nhắn mặc cả về mức giá đánh đổi sự im lặng giữa CR7 và cô gái đã bị anh làm nhục. 

Thấy bảo cô gái người Mỹ hồi ấy mới ngoài 20 tuổi này bị CR7 cưỡng bức trong khách sạn Palms Place ở Las Vegas vào ngày 13/7/2009. Theo những tài liệu mà Der Spiegel có được từ trang chuyên phanh phui những bí mật sốc ở hậu trường bóng đá Football Leaks, CR7 nhắn tin mặc cả vào ngày 12/1/2010 để phía nạn nhân rút đơn kiện anh cưỡng bức.


Khi đấy, Susan đã được Ronaldo chi 375.000 euro để đổi lấy sự im lặng. Ronaldo cũng bị cáo buộc dùng 258.000 euro để lo lót mọi thứ để không bị đưa ra tòa. Trước những "bằng chứng" mà Der Spiegel đưa ra, đại diện Jorge Mendes của CR7 đã chỉ trích câu chuyện của Der Spiegel là “hoang tưởng”.

Năm 2018
Sau 1 năm, tờ Der Spiegel (Đức) lại khiến cho Ronaldo phải đau đầu khi công bố danh tính người phụ nữ 34 tuổi từng bị Ronaldo hãm hiếp trong một khách sạn tại Mỹ. Cụ thể, tờ báo này nêu đích danh Kathryn Mayorga chính là người phụ nữ cách đây một năm đã lên tiếng tố cáo Ronaldo. 


Kathryn Mayorga khẳng định mình đã bị Ronaldo tấn công tình dục trong phòng khách sạn tại Las Vegas 9 năm về trước. Luật sư của Ronaldo lập tức lên tiếng cho rằng tờ báo Đức vi phạm quyền cá nhân khi đăng tải thông tin không thể chấp nhận được: "Chúng tôi đã bắt tay vào làm việc ngay lập tức và có hành động pháp lý chống lại tờ Spiegel, đòi sự bồi thường thiệt hại về đạo đức". 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x