Craig Bellamy chống chọi với chứng trầm cảm

HÀ BÌNH
09:03 ngày 20-05-2020
Cựu tiền đạo nổi tiếng người Xứ Wales vừa chia sẻ trên tờ Mirror về việc phải chống lại chứng trầm cảm hành hạ mình trong suốt một thời gian dài. Theo cựu ngôi sao Liverpool, anh bắt đầu có những cảm xúc tiêu cực như chán chường, không thiết tha gì với mọi thứ xung quanh.
Craig Bellamy chống chọi với chứng trầm cảm

“Đó thực sự là một cơn ác mộng tồi tệ. Tôi đã trở thành nạn nhân của chứng trầm cảm trong 3 hay 4 năm gì đó”, Bellamy giãi bày. 

Từ chỗ rất vui vẻ, hoạt bát mỗi khi trở về nhà sau những buổi tập, Bellamy đã biến thành một con người khác hẳn khi trở nên lầm lì, ít nói. Có những lần anh không nói chuyện với bất kỳ ai trong gia đình trong suốt 3 ngày. “Tôi chẳng thấy có hứng thú gì trò chuyện, kể cả vợ tôi. Sau bữa ăn tối, tôi thường vào phòng riêng rồi khóa trái cửa lại”, Bellamy nhớ lại, “Đó là cách duy nhất lúc đó tôi cảm thấy thoải mái để đối chọi chứng trầm cảm đeo đẳng”.

 Ngoài áp lực tâm lý thi đấu, một trong những nguyên nhân khiến Bellamy rơi vào tình trạng khốn khổ kể trên là bởi cú sốc bạn thân Gary Speed treo cổ tại nhà riêng. Phải mất khá lâu, Bellamy mới lấy lại được sự cân bằng về mặt tinh thần nhờ tìm đến chuyên gia tâm lý. Thoát khỏi chứng trầm cảm, song đáng tiếc Bellamy lại không giữ được hạnh phúc với cô vợ Claire. Theo lời thừa nhận từ Bellamy, cả anh lẫn Claire đều cảm thấy như người xa lạ sau những gì trải qua. Không thể sống theo kiểu chịu đựng lẫn nhau một cách gượng gạo, cựu ngôi sao Newcastle đã quyết định giải thoát cho cả hai bằng việc đưa nhau ra tòa án ly dị.

Không chỉ Bellamy, chứng trầm cảm còn trở thành nỗi ám ảnh với không ít cầu thủ trên thế giới. Theo kết quả khảo sát đối với 180 cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu tại châu Âu vừa được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) tiến hành, có tới 26% thừa nhận bị chứng trầm cảm hành hạ. Đây là chứng bệnh được coi là “sát thủ vô hình” với cánh giày đinh áo số. Điển hình là trường hợp của thủ môn xấu số người Đức, Robert Enke. Chính vì bế tắc trong cuộc sống bởi chứng trầm cảm hành hạ, thủ thành của Hannover đã lao vào đoàn tàu tự kết liễu đời mình trong ngày định mệnh 10/11/2009. 

XEM THÊM

Paige Woolen: Người đẹp có vòng 1 ngoại cỡ bị fan cuồng 'tấn công'

Thủ môn quyến rũ nhất thế giới chia tay sân băng để làm người mẫu

Ring girl Brittney Palmer mê Beckham, không khoái Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x