Edinson Cavani: Chơi bóng từ 4 tuổi, thần tượng Batistuta

ĐIỆP ANH
10:08 ngày 09-10-2020
Rất nhiều fan đang háo hức chờ ngày tân binh Edinson Cavani có trận đấu ra mắt trong màu áo M.U. Trong thời gian chờ ngày Cavani trình làng Premier League, cùng nhìn lại tuổi thơ đậm chất bóng đá của chân sút 33 tuổi người Uruguay này.
Edinson Cavani: Chơi bóng từ 4 tuổi, thần tượng Batistuta

Cả nhà đá bóng

Edinson Cavani sinh ngày 14/2/1987 tại thành phố Salto của Uruguay. 4 tuổi, Cavani đã bắt đầu chơi bóng rồi. Cavani kể lại thời mới chập chững làm quen với trái bóng tròn: “Tôi không bao giờ quên những trận bóng hồi tôi mới 4, 5 tuổi. Đó là những trận đấu vô cùng ngọt ngào, theo đúng nghĩa đen luôn. Hồi đó, đội bóng nhí của chúng tôi có treo thưởng: ai ghi được bàn đầu tiên hoặc bàn cuối cùng trong trận đấu sẽ được thưởng một cây kem mát lạnh. Hiệu bán kem chỉ cách sân bóng có 20m thôi. Chúng tôi đứa nào cũng cố phấn đấu để tan trận được phi ra hiệu kem nhận thưởng. Món tủ của tôi là kem vani”.

Ngay từ những ngày đầu chập chững làm quen với trái bóng tròn ấy, Cavani luôn được ông bố Luis tận tình dìu dắt. Luis cũng là cầu thủ. Vị trí sở trường của ông cũng là tiền đạo. Ông truyền lại máu bóng đá cho các con mình.

Ông bố Luis có ảnh hưởng đặc biệt tới Cavani

Nhà Cavani có 3 anh em trai. Cavani là con út. Cả hai ông anh của Cavani cũng đều nối nghiệp quần đùi áo số của cha mình. Và cả 3 anh em Cavani đều đá tiền đạo. Ông anh cả Walter Guglielmone lớn hơn Cavani 9 tuổi từng bôn ba qua rất nhiều nơi. Walter Guglielmone đã chơi bóng ở Uruguay, Pháp, Brazil, Mexico, Azerbaijan và Trung Quốc. Ông anh thứ hai, Christian của Cavani lớn hơn Cavani 1 tuổi, có sự nghiệp bình lặng hơn.

Trong 3 anh em, Cavani là người hợp với ông Luis nhất và cũng là người con chịu ảnh hưởng từ ông nhất. Ngay từ nhỏ, Cavani không chỉ thừa hưởng máu bóng đá và bản năng săn bàn từ ông Luis. Hai cha con còn rất hợp nhau về sở thích và niềm đam mê ngoài sân bóng. Thời gian nghỉ, Cavani thích nhất là được theo cha rong ruổi đi thăm thú khắp Uruguay.

Anh kể tiếp: “Có thể nói trong thời thơ ấu của mình, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đi du lịch nước ngoài cả. Tôi chỉ muốn theo cha mình khám phá mọi miền ở Uruguay mà thôi”.

Cavani từng hứa lớn lên có tiền tậu xe, tậu thuyền cho cha

Những chuyến đi như thế, cha con Cavani đặc biệt mê 2 thú: đi săn và câu cá. Ông Luis bảo chính 2 thú đi săn và câu cá về sau ảnh hưởng không nhỏ tới tính cách của Cavani. Đi săn giúp anh thêm hăng máu săn bàn trước khung thành đối phương. Cavani đi săn bàn như đi săn mồi. Còn câu cá lại giúp anh biết điềm tĩnh hơn, kiên trì hơn.

Tình yêu trái bóng tròn và tình yêu thương cha là hai thứ song hành thôi thúc Cavani theo đuổi ước mơ vươn tới một ngôi sao. Ông Luis kể: “Tôi vẫn nhớ một lần dẫn Edinson đi câu cá ở một cái hồ cách nhà chúng tôi khoảng 30km. Chúng tôi đi trên một chiếc xe cà tàng. Đến nơi, cả hai cha con đều choáng ngợp trước một chiếc thuyền vừa to, vừa đẹp của một đại gia. Edinson liền quả quyết với tôi: “Cha ơi, khi nào con thành ngôi sao bóng đá, con sẽ mua cho cha xe và thuyền hoành tráng như của họ”. Khi ấy, Edinson mới 11 tuổi”.

Chịu ảnh hưởng từ Batistuta

Cavani “bật mí” 2 chi tiết về tuổi thơ của anh nằm ngoài tưởng tượng của nhiều người. Thứ nhất, ban đầu anh quen đá ở vị trí tiền vệ tấn công. Mãi tới năm 15 tuổi, các HLV mới bố trí anh đá tiền đạo để phát huy hết sở trường săn bàn của anh. Thứ hai, cho tới năm 12 tuổi, Cavani… không hề xem trận bóng nào. Cavani giai đoạn U12 chỉ mê chơi bóng chứ chưa khoái xem bóng đá.

Cavani thần tượng huyền thoại Batistuta

Khi Cavani bắt đầu biết xem bóng đá, anh gần như bị Gabriel Batistuta mê hoặc. Từ đó, Cavani chịu ảnh hưởng đậm nét từ chân sút lừng danh một thời người Argentina này. Cavani nuôi tóc dài như thần tượng. Kể cả động tác ăn mừng bàn thắng kiểu “bắn súng”, anh cũng học theo Batigol.  

Và cũng vì quá hâm mộ Batistuta, Cavani ban đầu theo dõi Serie A nhiều nhất. Khi rời khỏi Uruguay để bắt đầu sang châu Âu lập nghiệp, Cavani cũng lựa chọn Serie A làm điểm đến đầu tiên.

Trùng sinh nhật với Di Maria

Cavani từng làm đồng đội với Angel di Maria tại PSG. Bây giờ về M.U, Cavani khoác áo đấu mà Di Maria từng khoác hồi ngôi sao người Argentina còn đầu quân cho Quỷ đỏ: áo số 7. Giữa Cavani và Di Maria không chỉ có những sự trùng hợp như thế. Cả hai còn chung sinh nhật. Sinh nhật chung của họ rất dễ nhớ. Họ đều sinh vào ngày 14/2 – ngày lễ Tình nhân. Chỉ khác ở chỗ, Cavani ra đời trước Di Maria tròn 1 năm.

Lý do chọn áo số 7

Cavani chọn áo số 7 bất chấp việc người ta nói nhiều về “lời nguyền áo số 7 tại M.U thời hậu Cristiano Ronaldo”. Cavani bảo trong sự nghiệp chơi bóng của mình, anh luôn chọn áo số 7 nếu có thể. Anh lý giải: “Tôi là người sùng đạo. Và số 7 là con số hoàn hảo trong kinh thánh. Tôi luôn quan niệm số 7 là số của Chúa”.

XEM THÊM

Kelly Brook khoe đường cong táo bạo trong bộ ảnh lịch 2021

Bạn gái Gabriel Magalhaes sở hữu thân hình như siêu mẫu

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x