Hoa khôi võ tổng hợp đen cả tình lẫn nghiệp

Điệp Anh
10:16 ngày 21-06-2020
Võ sỹ được mệnh danh là hoa khôi trong làng võ tổng hợp (MMA), Rachael Ostovich vẫn chưa thoát khỏi vận xui. Sau khi bị chồng cũ tẩn cho lên bờ xuống ruộng, nữ võ sỹ bốc lửa này vừa bị cấm thi đấu 1 năm vì dương tính với doping.
Hoa khôi võ tổng hợp đen cả tình lẫn nghiệp

Làm khán giả hết năm 2020
Rachael Ostovich nếu xét về chuyên môn thì chưa phải ngôi sao lắm số má trong làng MMA. Cô đã thượng đài 9 trận trong sự nghiệp thi đấu MMA chuyên nghiệp với kết quả thua 5 trận và chỉ thắng 4 trận. Tức là thành tích thi đấu chuyên nghiệp của Ostovich tới nay thua nhiều hơn thắng.

Mặc kệ, Ostovich vẫn là thần tượng của biết bao fan MMA, vẫn là người trong mộng của biết bao đấng mày râu. Võ sỹ hạng ruồi 29 tuổi người Mỹ này nổi như cồn bởi ngoại hình vô cùng nóng bỏng. Thường thì khi nhắc tới đấu trường MMA dành cho phái nữ, mọi người hay ấn tượng về những võ sỹ thân hình thô kệch, thần thái dữ dằn và còn ít vẻ nữ tính. Nhưng trước Ostovich, ấn tượng của mọi người thay đổi hoàn toàn. Cô vẫn đầy nữ tính, vẫn toát lên vẽ quyến rũ khó cưỡng với những đường cong cực “hot”. Nhất là khi ngắm nhìn Ostovich diện bikini, nhiều người liên tưởng cô giống với các người đẹp thi hoa hậu siêu vòng 3 bên Brazil hơn là một võ sỹ võ tổng hợp.

Thế này bảo sao Ostovich hút nhiều fan

Tiếc rằng từ giờ cho tới hết năm 2020, người hâm mộ không còn cơ hội theo dõi Ostovich thượng đài nữa. Cụ thể thì sớm nhất cũng phải đợi tới ngày 3/1/2021, Ostovich mới có thể thi đấu trở lại. Cô vừa bị cơ quan chống doping của Mỹ (USADA) cấm thi đấu 1 năm vì dương tính với doping. Án được tính từ ngày Ostovich cho kết quả dương tính với doping, ngày 3/1/2020.

Cụ thể Ostovich dương tính với ostarine - chất có tác dụng thúc đẩy hệ cơ phát triển nhanh và mạnh hơn bình thường. Ngoài ra Ostovich còn dương tính với cả GW1516 – chất có tác dụng ép đốt mỡ trên cơ thể.

Ostovich phân bua cô không hề chủ động sử dụng chất cấm. Sản phẩm mà cô sử dụng không hề đề có ostarine và GW1516 trong thành phần nên cô vô tư dùng. Chỉ đến khi kết quả xét nghiệm được công bố, cô mới té ngửa người. Chính vì tình tiết này mà án cấm thi đấu dành cho Ostovich chỉ có thời hạn 1 năm thay vì 2 năm như thông thường.

Bị chồng bạo hành
Sau khi Ostovich phải nhận án cấm thi đấu 1 năm, người ta càng có cớ để cho rằng cô hồng nhan nhưng bạc phận. Cô đen nghiệp đã đành. Đường tình của cô cũng vô cùng xui xẻo.

Ostovich từng có một tổ ấm hạnh phúc với ông xã Arnold Berdon. Họ có với nhau cô con gái Ruby dễ thương. Sau khi Ostovich sinh con, mọi người càng xuýt xoa: “Đúng là gái một con trông mòn con mắt”.

Chỉ tiếc rằng chồng cô là người vũ phu, không biết thương hoa tiếc ngọc. Berdon càng về sau càng thường xuyên thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ. Ostovich có thể rất mạnh mẽ trên võ đài nhưng ở hậu trường lại chỉ là người vợ yếu đuối. Một phần vì Berdon cũng là một võ sỹ MMA chuyên nghiệp rất rắn mặt.

Ostovich từng bị chồng cũ đánh cho tím mắt

Đỉnh điểm thói bạo hành của Berdon với Ostovich xảy ra vào ngày 18/11/2018. Berdon liên tiếp ra đòn vào đầu, vào mặt và vào mạng sườn của Ostovich. Trong đoạn clip dài 9 phút mà một nhân chứng ghi lại, Berdon liên tục vừa đánh vừa hét: “Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày” trong khi Ostovich chỉ biết khóc lóc kêu cứu. Ostovich chỉ có thể thoát khỏi trận đòn thừa sống thiếu chết này khi liều mình nhảy qua ban công nhà mình ở Honolulu để trốn chạy.

Ostovich lôi Berdon ra tòa. Trong phiên xử ngày 16/5/2019, Berdon bị kết án 4 năm tù treo vì tội bạo hành. Ostovich cũng đâm đơn ly dị Berdon để tự giải phóng mình khỏi người chồng vũ phu. Tòa xử cho cô được quyền nuôi bé Ruby.

Nhiều fan cho rằng Ostovich xứng đáng được nhận cái kết đẹp hơn, cả trong đường nghiệp lẫn đường tình. Họ ra sức động viên Ostavich “ngã rồi lại dậy ai cười mặc ai”.

Đối thủ khâm phục

Chỉ 2 tháng sau khi bị chồng đánh cho lên bờ xuống ruộng, Ostavich đã thượng đài với đối thủ Paige VanZant ở New York. Trước đó ai cũng nghĩ Ostavich phải xin rút lui khỏi trận đấu này vì không kịp bình phục cả về thể lực lẫn tinh thần. Nhưng Ostavich vẫn quyết tâm thi đấu đúng hẹn. Dù kết quả Ostavich bại trận, cô vẫn nhận được lời khen ngợi từ mọi người. Đối thủ VanZant cũng dành lời khâm phục cho Ostavich: “Tôi nghĩ rằng chỉ nguyên việc Ostavich có thể lên võ đài thi đấu không lâu sau biến cố lớn của cô ấy ở hậu trường đã có thể coi như một chiến thắng với cô ấy rồi”.

Hút fan trên Instagram

Tài khoản Instagram của Ostovich hiện đã thu hút hơn 700.000 người theo dõi. Hiếm thấy nữ võ sỹ MMA nào hút fan như thế. Sắc đẹp của Ostavich chính là nam chân hút ngày càng nhiều fan trên mạng xã hội. Các fan hy vọng trong thời gian phải chịu án cấm thi đấu, Ostavich có thể đãi mắt họ bằng nhiều hình ảnh nóng bỏng hơn ở hậu trường.

XEM THÊM

Cựu người mẫu Playboy đưa con gái nóng bỏng vào BLĐ CLB bóng đá

Nữ phóng viên thể thao có vòng 1 'ngoại cỡ' sướng vì Napoli vô địch Coppa Italia

Cựu tay đua nữ bức xúc khi video và ảnh s.e.x bị sử dụng bất hợp pháp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x