Mikel Arteta & chuyện chinh phục 2 trái tim

ĐIỆP ANH
14:12 ngày 20-12-2019
Các fan Arsenal sẽ có cơ sở để tin rằng Mikel Arteta có thể chinh phục nhiều thử thách nếu như cựu tiền vệ người Tây Ban Nha được chọn làm HLV của Pháo thủ. Bởi Arteta từng chinh phục được 2 thử thách rất lớn liên quan đến trái tim mình và trái tim hoa hậu.
Mikel Arteta & chuyện chinh phục 2 trái tim

VIDEO: HLV Arteta ra mắt Arsenal

Chinh phục trái tim mình

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện vào năm 2016 với vai trò trợ lý cho HLV Pep Guardiola tại Man City, Arteta đã có nhiều năm chinh chiến trong màu áo Barcelona B, Rangers, Sociedad, Everton và Arsenal. Song ít ai biết rằng giấc mơ chơi bóng của Arteta suýt chút nữa đã bị dập tắt từ hồi anh còn bé tí.

Arteta sinh ra với trái tim không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Cựu tiền vệ 37 tuổi người Tây Ban Nha chia sẻ: “Tôi sinh ra đã gặp phải vấn đề rất hiếm gặp về tim. Tim tôi không hoạt động bình thường do không được cung cấp đúng lượng máu sạch cần thiết. Năm 2 tuổi, tôi phải lên bàn mổ để các bác sỹ phẫu thuật. Tôi chắc rằng mình là bệnh nhân đầu tiên trải qua ca phẫu thuật như thế.

Sau khi phẫu thuật tim cho tôi, các bác sỹ cảnh báo rằng lớn lên tôi sẽ không thể tham gia các hoạt động thể thao. Họ cảnh báo trái tim tôi không chịu được những vận động mạnh”.

Arteta sinh ra với một trái tim không bình thường

Do bệnh tình của Arteta như vậy, cha mẹ anh giữ gìn con trai tối đa. Họ không để anh động tới các môn thể thao. Họ không dám mạo hiểm với tính mạng của con trai mình.

Tuy nhiên, tình yêu bóng đá của Arteta quá mãnh liệt. Chẳng ai có thể ngăn anh động tới trái bóng. Cha mẹ anh cũng không thể ngăn anh chơi bóng. Càng lớn, Arteta càng mê đá bóng.

Arteta kể tiếp: “Năm tôi lên 7 hay 8 tuổi gì đó, cha mẹ tôi chỉ còn biết cậy nhờ bác sỹ: “Bác sỹ nhìn xem, cậu con trai của tôi không chịu bỏ niềm đam mê chơi bóng đâu”. Cha mẹ tôi nhờ bác sỹ xem có cách nào để tôi vẫn có thể tiếp tục chơi bóng mà vẫn giữ được sức khỏe cho tôi. Họ lo sợ nguy cơ chuyện tồi tệ có thể xảy ra với tôi khi tôi đang chơi bóng.

Sau nhiều hồi bàn bạc trao đổi, họ quyết định vẫn để tôi chơi bóng nhưng tôi sẽ phải kiểm tra tim thường xuyên. Để lỡ may có phát hiện chuyện gì bất ổn thì họ còn can thiệp kịp thời”.

Thế rồi, như một phép màu, Arteta càng chơi bóng, trái tim anh lại càng khỏe ra. Các bác sỹ cũng không thể ngờ mọi chuyện tiến triển kỳ diệu đến vậy. Tần suất khám tim của Arteta được giãn ra thưa dần. 2 tháng một lần. Rồi 6 tháng một lần. Rồi 3 năm một lần. Rồi 5 năm một lần.

Cứ thế, Arteta dần dần chế ngự hoàn toàn trái tim mình. Anh có thể thoải mái chơi bóng như bao cầu thủ bình thường khác. Phép màu đã được tạo ra bởi tình yêu bóng đá và khát vọng chơi bóng cháy bỏng của Arteta.

Chinh phục trái tim hoa hậu

Arteta từng ăn tập trong lò của Barcelona, nhưng không thể chen chân lên đội Một. Năm 2002 chứng kiến nhiều biến động trong sự nghiệp của Arteta. Anh khoác áo PSG theo diện cho mượn từ Barca. Rồi anh chuyển tới Rangers. Năm 2002 cũng là năm Arteta quen và yêu người đẹp sau này thành vợ của anh, Lorena Bernal. Đó chẳng khác nào một chuyện tình cổ tích.

Mikel Arteta cưa đổ Lorena hồi cô đã là hoa hậu, còn anh chưa nổi tiếng

Khi quen nhau, chàng và nàng ở vị thế rất khác nhau. Lorena là đệ nhất nhan sắc tại Tây Ban Nha. Cô đăng quang vương miện Hoa hậu Tây Ban Nha từ năm 1999 khi mới 17 tuổi. Cùng năm đó, Lorena còn lọt đến Top 10 trong cuộc thi Hoa hậu thế giới. Sau khi đăng quang hoa hậu, Lorena thành gương mặt rất đắt sô trong giới showbiz. Cô là người trong mộng của biết bao đấng mày râu và được biết bao người theo đuổi. Còn Arteta mới chỉ là cầu thủ vô danh, chỉ là “hàng thải của Barca”. Khi quen nhau, Lorena thậm chí còn không biết Arteta là cầu thủ bóng đá.

Arteta đã chinh phục trái tim Lorena bằng tình cảm chân thành. Chàng cho nàng cảm giác bình yêu, cảm giác yên tâm về một bờ vai vững chắc, về một người đàn ông chung thủy, người đàn ông của gia  đình. Năm 2010, họ làm đám cưới với nhau. Đến nay, họ đã có với nhau 3 cậu con trai kháu khỉnh: Gabriel, Daniel và Oliver.

Hai vợ chồng đều giỏi

Lorena được mọi người ví von là bông hoa đẹp cả sắc lẫn hương. Cô dẫn chương trình truyền hình rất có duyên. Cô xuất hiện trên sàn catwalk rất thần thái. Người đẹp sinh ra tại Argentina này còn có khả năng “bắn” tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp như gió. Khả năng ngôn ngữ của Arteta còn siêu hơn. Anh có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italia và tiếng Bồ Đào Nha.

Vẫn còn vết sẹo

Đến giờ, trên ngực Arteta vẫn còn vết sẹo từ hồi anh phải trải qua ca phẫu thuật tim khi mới 2 tuổi. Arteta không tẩy sẹo. Anh để đó như một chứng tích để luôn tự động viên mình mạnh mẽ hơn mỗi khi phải đối đầu với những thử thách chông gai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City

    Trước loạt luân lưu tại Etihad giữa Man City vs Real ở lượt về tứ kết Champions League , máy quay ghi lại cảnh Lunin trở về khu vực dành cho cầu thủ dự bị và chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của thủ môn Kepa. Những chỉ dẫn của người đàn anh giúp ích cho Lunin. Thủ môn người Ukraine tỏa sáng rực rỡ với hai pha cản luân lưu thành công. Đầu tiên, anh bắt bài cú sút vào chính giữa khung thành của Bernardo Silva, sau đó tiếp tục đổ người, cản cú sút của Mateo Kovacic.

  • Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương' Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'

    Real Madrid không chỉ là kỷ lục gia của Cúp C1/Champions League mà họ còn thêm một lần chứng minh rằng mình chính là "sát thủ của những tân vương". Bởi theo thống kê từ Opta, Kền kền trắng đã loại những đội đương kim vô địch UEFA Champions League 6 lần trong các trận đấu loại trực tiếp - ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu.

  •  Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua

    Thủ thành lão luyện Manuel Neuer đã thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp tại Champions League sau khi Bayern Munich thắng Arsenal tại tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, 18/4.

  • Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland

    Trung vệ kỳ cựu Nacho của Real Madrid mới đây chia sẻ làm sao anh có thể phong tỏa trung phong cao to Erling Haaland (Man City) trong trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay (18/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x