MLS thời 'sống chung với lũ' Covid-19

ĐIỆP ANH
09:19 ngày 12-07-2020
Bất chấp việc Mỹ vẫn là tâm dịch Covid-19 lớn nhất thế giới, Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vẫn thi đấu trở lại. MLS đã và đang làm gì để có thể thích nghi với thời “sống chung với lũ” như hiện nay?
MLS thời 'sống chung với  lũ' Covid-19

Bị đến đâu, khoanh đến đấy

MLS mùa giải 2020 đã thi đấu trở lại từ giữa tuần này sau thời gian bị đóng băng vì Covid-19. Sự kiện MLS trở lại vào thời điểm hiện nay khiến không ít người rất ngạc nhiên xen lẫn hoang mang. Bởi hiện nay Mỹ vẫn là tâm dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Chẳng lẽ BTC của MLS, các đội bóng và các cầu thủ ở Mỹ không ngại nguy cơ “vỡ trận” vì Covid-19? 

Đương nhiên là tất cả đều e ngại. Bang Florida, nơi các đội ăn ở, tập luyện và thi đấu tập trung vẫn là điểm nóng về Covid-19. Hạt Orange, nơi có resort Swan & Dolphin mà đội ngũ nhân viên MLS ở dịp này vẫn ghi nhận tỷ lệ số ca dương tính trên tổng số ca xét nghiệm ở mức trên 10%. Còn hạt Osceola, nơi có sân đấu ESPN Wide World of Sports Complex mà các đội thi đấu tập trung có ngày ghi nhận tỷ lệ số ca dương tính trên tổng số ca xét nghiệm lên tới 19,5%.

Cách đây 1 tuần, 1.191 người trong phái đoàn của MLS tiến hành xét nghiệm thì có 2 người dương tính với Covid-19. Một thành viên giấu tên trong phái đoàn MLS không giấu nổi vẻ hoang mang khi chia sẻ: “Tôi thực sự muốn về nhà ngay”.

Nhưng mặc cho những e ngại ấy, BTC của MLS vẫn quyết tâm hoàn tất mùa giải hiện tại. Các biện pháp phòng chống Covid-19 được thực hiện một cách nghiêm ngặt nhất. Thành viên tất cả các đội bóng cũng như mọi người trong thành phần phái đoàn của MLS đều phải trải qua thủ tục xét nghiệm trước khi di chuyển tới Florida. Trường hợp nào dương tính sẽ bị cách ly ngay. Đến địa điểm tập kết chung, họ tiếp tục phải trải qua xét nghiệm. Trường hợp dương tính, tất nhiên, cũng sẽ bị cách ly luôn.

Tính đến hiện tại, đã có 2 trong tổng số 26 đội dự giải phải xin rút lui vì có quá nhiều cầu thủ trong đội hình của mình dương tính với Covid-19. Hôm 6/7, FC Dallas là đội đầu tiên xin rút khỏi giải sau khi 10 cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện của đội bóng này “dính” dịch. Đến ngày 9/7, thêm Nashville SC xin rút lui sau khi 9 cầu thủ của họ cũng dương tính với Covid-19. 

Với phương châm trường hợp nào “dính” Covid-19 đến đâu thì khoanh vùng cách ly đến đấy, BTC của MLS quyết tâm không đầu hàng trước Covid-19. 

Về thành viên các đội bóng cũng như thành viên của phái đoàn MLS, BTC của MLS đảm bảo xét nghiệm không thiếu một ai. Tuy nhiên, theo kênh ESPN, vẫn còn kẽ hở với đội ngũ nhân viên phục vụ ở các resort và khách sạn nơi phái đoàn MLS và các đội trú quân. Ví dụ ở resort Swan & Dolphin, chỉ khoảng 90% số nhân viên được xét nghiệm thường xuyên. BTC giải cho biết 10% nhân viên không được xét nghiệm thường xuyên vẫn phải đảm bảo đo thân nhiệt thường xuyên, phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng khi làm việc và hạn chế tối đa tiếp xúc với các thành viên của phái đoàn MLS. Còn các nhân viên phục vụ khâu đưa đón, di chuyển thì luôn đảm bảo 100% được xét nghiệm thường xuyên.

Thay đổi thể thức

Để giảm thiểu tối đa nguy cơ bùng phát Covid-19, BTC giải đã phải đề ra thể thức chưa có tiền lệ trong hệ thống thi đấu của mình. Giai đoạn “sống chung với lũ” Covid-19 này, giải được lấy tên là “MLS trở lại” (MLS is Back Tournament) và sẽ thi đấu tại một sân duy nhất là sân ESPN Wide World of Sports Complex. Thay vì để các đội thi đấu vòng tròn như thường lệ, BTC để các đội thi đấu với thể thức giống như World Cup thời World Cup có 24 đội.

24 đội (sau khi FC Dallas và Nashville SC rút lui) được chia đều vào 6 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu vòng tròn 1 lượt. Kết thúc vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cộng với 4 đội có thành tích tốt nhất trong 6 đội xếp thứ 3 ở các bảng sẽ bước vào vòng knock-out. 16 đội này chia cặp lần lượt thi đấu các vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết.

Đây là mùa giải đầu tiên trong lịch sử MLS, mỗi đội không thể gặp tất cả các đối thủ còn lại ít nhất 1 lần trong mùa.

Tân binh của Beckham
Trong số 26 đội góp mặt vào MLS 2020, có 2 đội lần đầu tiên trong lịch sử được dự giải là Inter Miami và Nashville SC. Inter Miami chính là đội do cựu tiền vệ David Beckham đồng sở hữu. Trong 2 tân binh này, đội bóng của Beckham gặp may hơn, vẫn có thể thi đấu như thường trong khi Nashville SC vừa phải rút lui vì 9 cầu thủ của họ dương tính với Covid-19.

Lịch thi đấu MLS 2020 phải thay đổi thế nào?
Theo kế hoạch ban đầu, MLS 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 29/2/2020 và kết thúc vào ngày 7/11/2020. Nhưng do Covid-19, giải buộc phải thay đổi thể thức, lấy tên “MLS is Back Tournament”, bắt đầu ngày 8/7/2020 và kết thúc vào ngày 11/8/2020.

XEM THÊM

Ronaldo chưa bao giờ hết mê mẩn 3 vòng của bồ dù chạm mặt hàng ngày

Derrin Crawford: Fan nữ yêu Liverpool bị bắt giữ vì sở hữu 'hàng cấm'

10 thiên thần làng golf quyến rũ nhất thế giới hiện nay​​​​​​​

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x