Muôn màu muôn sắc chuyện VĐV thi... người đẹp

HẠNH NGUYỄN
13:58 ngày 09-02-2019
Với những VĐV tài sắc vẹn toàn, việc chỉ đua tài trên các sân chơi thể thao có vẻ hơi “phí của giời”. Nên không ít người đã góp mặt vào cả những cuộc thi nhan sắc. Chuyện bổ sung vào khẩu hiệu “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” yếu tố “đẹp hơn” để lại nhiều ấn tượng thú vị.
Muôn màu muôn sắc chuyện VĐV thi... người đẹp (Báo Tết)
Có sắc thì khoe
Lâu nay người ta vẫn hay gọi Maria Sharapova là hoa hậu quần vợt, Lindsey Vonn là hoa hậu trượt tuyết… Đó thực ra chỉ là những cách nói ví von để tôn vinh sắc đẹp của những ngôi sao thể thao này. Còn để dùng từ “hoa hậu” theo đúng nghĩa thì phải kể đến những VĐV đã từng đua tranh trong các cuộc thi nhan sắc còn nhiều hơn cả những hoa hậu ví von kia.

Leryn Franco là gương mặt thu hút mọi ánh nhìn tại Olympic 2008. Nữ VĐV người Paraguay này chỉ xếp hạng 51 ở nội dung thi ném lao. Vậy mà tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi cô. Tất cả chỉ vì Franco quá đẹp. Năm 2006, Franco suýt chút nữa giành vàng trong cuộc thi hoa hậu hoàn vũ của Paraguay. Tuy nhiên, cô đã giành danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi này.

Tay đập bóng chuyền Valentina Vignali từng gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi hoa hậu Italia 2010
Tay đập bóng chuyền Valentina Vignali từng gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi hoa hậu Italia 2010

Năm 2010 ghi nhận tới 2 trường hợp VĐV gây ấn tượng trong các cuộc thi nhan sắc tại 2 quốc gia khác nhau. Tay đập bóng chuyền Valentina Vignali lọt vào đến vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Italia. Cô gái cao 1m83 này sở hữu số đo 3 vòng là niềm ao ước của biết bao bóng hồng trên xứ mì ống: 90-62-95. Khi Vignali đăng ký thi hoa hậu, đội bóng chủ quản Basket Cervia của cô rất lo. Lo vì “nhỡ” đăng quang hoa hậu, có khi Vignali bỏ bóng chuyền theo showbiz chứ chả chơi. 

Bên nước Mỹ, cô gái sinh năm 1987 Claire Schreiner sau khi khiến nhiều người choáng vì khả năng thi đấu cả… thể dục dụng cũ lẫn điền kinh (nhảy cao và chạy) lại gây sốc với việc giành ngôi hoa hậu bang Wyoming. Được đại diện cho bang Wyoming góp mặt vào cuộc thi hoa hậu Mỹ 2010, Schreiner được xếp hạng 11 chung cuộc. 

Hoa hậu… 30 giây
Cựu tay đập bóng chuyền người Colombia, Ariadna Gutierrez đã thành nhân vật trung tâm của cú sốc để đời trong lịch sử cuộc thi hoa hậu hoàn vũ vào năm 2015. 

Gutierrez với thần thái tự tin, lối ứng xử và giao tiếp thông minh được nhiều người dự đoán sẽ đăng quang tại cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2015. Phút giây công bố kết quả trong đêm thi chung kết tại Las Vegas, cái tên Ariadna Gutierrez được MC nổi tiếng Steve Harvey xướng lên cho danh hiệu hoa hậu. Gutierrez mừng rơi nước mắt và sung sướng nhận vương miện giữa những tràng pháo tay. 

Khoảnh khắc bàng hoàng khi Gutierrez phải trả lại vương miện cho hoa hậu Philippines (phải)
Khoảnh khắc bàng hoàng khi Gutierrez phải trả lại vương miện cho hoa hậu Philippines (phải)

Nhưng chỉ được 30 giây thì MC Steve Harvey bất ngờ đính chính ông công bố nhầm. Harvey đã sơ suất đọc nhầm tên chủ nhân của danh hiệu hoa hậu và á hậu 1. Gutierrez hóa ra chỉ được danh hiệu Á hậu 1. Còn thí sinh người Philippines, Pia Wurtzbach mới là hoa hậu. Vương miện đã được đội lên đầu Gutierrez bị gỡ ra để trao lại cho Wurtzbach. 

Ariadna Gutierrez  sau khi đi thi hoa hậu đã bỏ thi đấu thể thao
Ariadna Gutierrez sau khi đi thi hoa hậu đã bỏ thi đấu thể thao

Nước mắt Gutierrez lại rơi. Chỉ 30 giây sau những giọt nước mắt hạnh phúc là những giọt nước mắt bàng hoàng, thất vọng. Không chỉ mình Gutierrez sốc. Tất cả đều sốc nặng. Sau sự cố ấy, Ariadna Gutierrez chuyển hẳn sang nghiệp diễn viên và người mẫu. 

Phái mạnh cũng đọ đẹp
Đâu chỉ phái đẹp chơi thể thao mới “máu” đọ sắc thi hương. Phái mạnh chơi thể thao cũng không thiếu trường hợp góp mặt vào các cuộc thi nam vương.
VĐV 10 môn phối hợp Josef Karas không thể làm rạng danh Czech tại các sân chơi thể thao, dù là trên cấp độ châu lục hay thế giới. Nhưng lấn sân thi nhan sắc, Karas lại giành được thành tích vang dội. Karas đã giành danh hiệu Á vương 1 tại cuộc thi Mister World 2010.

Nguyễn Văn Sơn đăng quang tại sân chơi nam vương toàn cầu
Nguyễn Văn Sơn đăng quang tại sân chơi nam vương toàn cầu

Làng taekwondo Việt Nam cũng từng ghi nhận chiến thắng ngoạn mục của võ sỹ Nguyễn Văn Sơn, khi anh lấn sân từ võ đài sang sàn đua sắc đẹp. Năm 2015, Văn Sơn đã đăng quang ngôi Nam vương tại cuộc thi Mister Global. 

So với các nữ VĐV đi thi hoa hậu, các nam VĐV thi nam vương có sẵn lợi thế là thân hình lắm múi. Cứ thử tưởng tượng Cristiano Ronaldo mà thi nam vương thì hẳn là không phải lăn tăn gì về “body” rồi.

Khuyết tật vẫn vẹn sắc
Năm 2017, cuộc thi hoa hậu Liên hiệp Anh có sự tham gia của “thí sinh lịch sử”. Thí sinh đặc biệt này có tên Chloe Ball-Hopkins. Bình thường Ball-Hopkins được biết đến với vai trò ngôi sao của làng thể thao khuyết tật Anh. Cô từng có suất tranh tài môn bắn cung tại Paralympics 2016 trước khi lỗi hẹn vì chấn thương vai. Phải ngồi xe lăn, Ball-Hopkins vẫn cứng cỏi góp mặt vào các sân chơi thể thao đã đành. Đầu năm 2017, cô còn mạnh dạn đua sắc trong cuộc thi hoa hậu Liên hiệp Anh và lọt đến vòng chung kết. Ball-Hopkins là VĐV khuyết tật đầu tiên từ trước tới nay xuất hiện trong sàn đấu nhan sắc này. Cô đã truyền cảm hứng đặc biệt cho mọi người về nghị lực kiên cường, sự tự tin và vẻ lạc quan.

Việc phải ngồi xe lăn không thể ngăn Chloe Ball-Hopkins thi hoa hậu
Việc phải ngồi xe lăn không thể ngăn Chloe Ball-Hopkins thi hoa hậu

Câu chuyện cổ tích có thật được cô gái khiếm thị Annalisa Minetti viết nên tại Italia cách đây 20 năm. Minetti không may bị mù. Nhưng cô được thượng đế bù đắp cho nhan sắc mặn mà cùng đôi chân vừa dài vừa nhanh. Với đôi chân dài và nhanh ấy, Minetti giành chiến thắng trong rất nhiều cuộc thi chạy cho các VĐV khiếm thị và từng đại diện cho Italia tại Paralympics 2012. 

Với gương mặt xinh xắn, Minetti đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi hoa hậu Italia từ năm 1997. Cô trở thành thí sinh khiếm thị đầu tiên trong lịch sử góp mặt vào cuộc thi nhan sắc danh giá nhất của xứ mì ống. Minetti được xếp hạng 7 chung cuộc và còn giành được danh hiệu phụ: thí sinh có đôi chân đẹp nhất. 
Thế mới thấy giới VĐV có khá nhiều người muốn bổ sung yếu tố “đẹp hơn” vào tinh thần “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x