Hôm nay Olympic mùa Đông 2018 khai mạc tại Pyeongchang, Hàn Quốc với kỷ lục xôn xao về… lượng bao cao su được phát cho các VĐV. Những kỳ Thế vận hội càng về sau càng sốt hơn về chuyện ấy.
Kỷ lục ở Pyeongchang
Thế vận hội mùa Đông 2018 diễn ra tại Pyeongchang từ ngày 9 đến 25/2. Chưa rõ sẽ có bao nhiêu kỷ lục được phá trong ngày hội này. Chỉ biết rằng những ngày này người ta xôn xao bàn tán về kỷ lục bên lề được thiết lập từ khi chưa có nội dung thi nào diễn ra. Kỳ này, BTC phát ra tới 110.000 bao cao su cho các VĐV. Đó là lượng “áo mưa” cao nhất trong lịch sử Olympic mùa Đông từ trước tới nay.
Con số 110.000 bao cao su ấy vượt 10.000 chiếc so với lượng “áo mưa” ở kỳ liền trước, tại Sochi (Nga) vào năm 2014. Đó là mức vượt rất đáng kể nếu biết rằng so với Sochi 2014, Pyeongchang 2018 chỉ tăng thêm chưa đến 100 VĐV (2.952 so với 2.873).
Tính ra trung bình mỗi VĐV tranh tài ở Pyeongchang 2018 được BTC cấp cho… 37 bao cao su. Cả kỳ Thế vận hội này chỉ kéo dài nửa tháng. Người ta không xôn xao bàn tán mới lạ. Các điểm phát bao cao su miễn phí được đặt trong làng Olympic, SVĐ và trung tâm báo chí.
Pyeongchang 2018 lập kỷ lục kỳ Olympic mùa Đông có nhiều bao cao su được phát cho VĐV nhất
Cung không kịp cầu
Bao cao su bắt đầu được phát miễn phí cho các VĐV tại Olympic kể từ mùa Hè 1988 (cũng diễn ra tại Hàn Quốc, ở Seoul) để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus HIV trong làng Olympic. Hồi ấy chỉ có 8.500 “áo mưa” được phát.
Số bao cao su “phủ sóng” các kỳ Olympic về sau liên tục tăng chóng mặt. Đến mức hồi Sydney 2000, BTC “vỡ trận” vì không lường nổi nhu cầu khổng lồ của các VĐV. BTC Sydney 2000 ban đầu phát 70.000 “áo mưa”. Con số này không đủ. Về sau họ phải phát tăng cường 20.000 chiếc nữa.
Mức tăng đỉnh điểm phải kể đến Thế vận hội mùa Hè Rio 2016. Tổng cộng tới… 450.000 bao cao su được phát trong ngày hội thể thao diễn ra trên xứ Samba cách đây gần 2 năm. Tính ra trung bình mỗi VĐV tranh tài ở Rio 2016 được phát 42 “áo mưa”. Mức tăng đột biến ấy một phần vì thời gian đó đang rộ lên nỗi lo lây nhiễm virus Zika.
Lượng bao cao su tại Olympic cứ kỳ sau tăng cao hơn kỳ trước ấy là dấu hiệu cho thấy “chuyện ấy” ở Thế vận hội ngày càng bùng nổ. Siêu kình ngư nổi tiếng người Mỹ, Ryan Lochte từng gây sốc khi phát biểu trên kênh ESPN trước thềm Olympic London 2012: “Theo những gì tôi biết thì có khoảng 70 đến 75% số VĐV tham dự Olympic có quan hệ tình dục trong Thế vận hội”.
Lochte cho biết trung bình cứ 4 VĐV dự Olympic thì có 3 người làm “chuyện ấy” ở Olympic
Nhiều năm trở lại đây, người ta tranh cãi không ngừng về chuyện các VĐV thi đấu đỉnh cao nên hay không nên sex trước khi ra sân thi đấu. Cả hai bên “nên” và “không nên” đều đưa ra những lý lẽ thuyết phục của mình. Đó có thể sẽ là cuộc tranh cãi không hồi kết. Bất luận đúng sai thế nào, các VĐV dự Olympic vẫn cứ tranh thủ “giao ban” bên lề những cuộc tranh tài căng thẳng trên sân đấu.
Có một thực tế không thể phủ nhận đã được giới chuyên môn công bố từ lâu rằng nhu cầu sex của giới VĐV cao hơn so với người thường. Thời đại bùng nổ mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò trực tuyến như hiện nay càng tạo điều kiện cho các VĐV dễ thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.
Olympic nổi tiếng với khẩu hiệu “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn”. Giờ người ta ví von đó như khẩu hiệu về nhu cầu “áo mưa” tại Olympic cũng không sai. Và có lẽ cũng chẳng sai nếu ai đó ví von rằng tại mỗi kỳ Olympic gần như có một kỷ lục chắc chắn được phá: kỷ lục về lượng bao cao su được phát cho các VĐV.
Vì sao Olympic mùa Đông ít “áo mưa” hơn Olympic mùa Hè?
110.000 bao cao su ở Pyeongchang 2018 là kỷ lục trong lịch sử các kỳ Olympic mùa Đông. Nhưng con số ấy chỉ bằng 1/4 so với kỷ lục 450.000 bao cao su của Olympic mùa Hè tại Rio 2016. Đó cũng là điều dễ hiểu vì lượng VĐV tham dự Olympic mùa Hè cao hơn hẳn so với Olympic mùa Đông. Pyeongchang 2018 quy tụ 2.952 VĐV từ 92 quốc gia trong khi Rio 2016 quy tụ 11.237 VĐV từ 207 quốc gia.
Pilar Rubio, thân mẫu của tiền vệ James Rodriguez vừa trải qua cơn ác mộng khi gặp phải đám cướp trong lúc cùng vài người bạn đến ăn trưa tại một nhà hàng ở Bogota (Colombia).
Trọng tài thản nhiên ăn kẹo của fan ném xuống sân, Ro “béo” selfie với Sanchez, lộ diện fan siêu “hot” của Napoli... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 9/2.
Hậu vệ Hector Bellerin của Arsenal đã trở thành người đầu tiên trong số cầu thủ vẫn còn đang thi đấu tại Premier League được mời đến diễn thuyết tại Hội hùng biện Oxford (Oxford Union).
Cristiano Ronaldo và đối tác Pestana mua lại một nhà sách nổi tiếng ở Madrid để chuyển đổi thành khách sạn hạng sang. Đáng nói thêm, CR7 bớt lại một tầng ở đây làm tư dinh cho mình.
Hôm qua tại Old Trafford đã diễn ra buổi lễ tưởng niệm 60 năm ngày xảy ra thảm họa Munich kinh hoàng khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 8 cầu thủ M.U.
Sự nghiệp Ibrahimovic sắp lên màn ảnh; BTC sân Emirates cấm gia đình mang ảnh Walcott về nhà; thủ thành Shilton vẫn chờ Maradona xin lỗi “bàn tay của Chúa”... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 6/2.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn