Thomas Mueller tâm sự về thầy, về mình

Đức Việt
08:42 ngày 26-02-2020
Ngay trước trận Chelsea – Bayern rạng sáng nay, Thomas Mueller kịp tranh thủ có màn “hỏi khoai đáp khoái” với phóng viên trang The Athletic. Ngôi sao của Bayern không ngại trước những câu hỏi khó và nhạy cảm xoáy vào mối quan hệ của anh với các HLV cũng như về chính bản thân anh.
Thomas Mueller tâm sự về thầy, về mình

Không thích so sánh các thầy
Khi thực hiện cuộc phỏng vấn với Mueller, phóng viên của The Athletic bắt đầu bằng việc so sánh phong độ của Mueller dưới thời HLV Niko Kovac trước đây và thời HLV Hansi Flick bây giờ. Mueller nhận được câu hỏi: “Hansi Flick đã làm những gì để hồi sinh anh?”. Mueller tuyên bố luôn: “Tôi không thích so sánh giữa các HLV với nhau. Tôi biết rằng chuyện nói về HLV đời trước và HLV đương thời là điều không lạ trong bóng đá. Nhưng với cuộc sống của tôi thì không. Theo quan điểm của tôi thì chẳng ai dại gì công khai đặt các thầy của mình lên bàn cân cả”.

Phóng viên của The Athletic vẫn cố hỏi nếu những đánh giá về Flick mang tính tích cực thì việc gì phải ngại ngần công khai. Mueller lý giải tiếp: “Ừ thì cứ cho là như thế. Tuy nhiên, hẳn sẽ có người quy chụp ngay rằng HLV cũ của tôi không giỏi bằng HLV hiện tại”.

Còn khi được hỏi về chuyện cựu chủ tịch Uli Hoeness cho biết một số cầu thủ Bayern đã tìm mọi cách để tống cổ Niko Kovac khỏi đội bóng, Mueller phân tích: “Về cơ bản chỉ có một lý do để khiến HLV bị sa thải: thiếu thành công. Có thể có chiến lược gia không có sợi dây liên hệ với cầu thủ được như đồng nghiệp khác của họ. Song ngay cả như thế, họ vẫn sẽ giữ được ghế nếu như gặt hái được thành công. Tất cả mọi đội bóng đều khát thành công. Chúng tôi đã không thể chơi hay dưới thời Niko Kovac vào cả 2 giai đoạn mùa Thu 2018 và 2019. Cả đội không hài lòng khi chúng tôi không thể giành chiến thắng. Đó là điều rõ ràng. 

Mueller không thích mang thầy cũ, thầy mới ra so sánh

Chúng tôi không ngồi túm lại tìm cách đổ lỗi cho một ai đó. Chúng tôi biết rằng đã có những lỗi lầm trong đội. Không thể đổ lỗi cho chiến thuật. HLV chẳng thể một tay thay đổi tất cả. Dù vậy thì với HLV nào cũng thế, nhiệm vụ của người thầy là ngăn chặn những điều tệ hại như thế xảy ra trong đội. Chúng tôi, cả đội và HLV, đã không thể làm tốt”.

Không ngại cạnh tranh
Trước câu hỏi liệu anh có cảm thấy ngại nếu như Bayern mua thêm 2 ngôi sao ở vị trí “số 10”, vị trí sở trường của anh, Mueller bình thản: “Chẳng vấn đề gì cả. Khi ký hợp đồng với Bayern, tôi đủ trưởng thành để lường trước mọi chuyện. Luôn có sự cạnh tranh quyết liệt trong nội bộ Bayern cũng như bất kỳ đội bóng hàng đầu nào khác. Cạnh tranh không bao giờ là vấn đề. BLĐ đội bóng và HLV là những người đưa ra quyết định. Việc của cầu thủ là phải thích nghi với chúng”.

Nhân đây, Mueller cũng phủ nhận luôn thuyết âm mưu rằng anh được giữ lại Bayern đơn thuần chỉ vì là người Bavaria và từ lâu đã được coi như bộ mặt đại diện cho đội bóng. Mueller quả quyết: “Chẳng ai chọn đội hình đội bóng dựa vào những sự cổ vũ từ khán đài cả. Tôi không thích việc ai đó nói rằng đội bóng cần tôi vì những lý do phi chuyên môn. Với tôi, vị trí của cầu thủ phải do chuyên môn và phong độ quyết định”.

Đồng thời Mueller khẳng định chắc nịch về cách chơi bóng của mình: “Tôi không phải mẫu cầu thủ lấy bóng từ ngay ngoài vòng cấm của đội nhà rồi băng lên đột phá qua 3 cầu thủ đối phương. Tôi mà cố học đòi chơi theo kiểu đó thì chẳng khác nào tự sát. Tôi chỉ trở nên nguy hiểm khi Bayern có được sự kiểm soát tốt và thường xuyên ở 1/3 sân phía đối phương. Đó mới là thế trận tôi phát huy được sở trường của mình. Tất nhiên là tôi cũng tham gia hỗ trợ phòng ngự khi cần. Nhưng đó không phải nhiệm vụ chính của tôi”.

Mueller cũng không ngại thừa nhận mỗi khi phải chơi dạt cánh phải, không phải vị trí sở trường, anh hay có thiên hướng di chuyển bó vào trong. Bởi anh không phải một chuyên gia chạy cánh. Và anh sẽ chẳng có nhiều vũ khí để giúp đội nhà nếu như bị cô lập với đồng đội.

Tập trung hoàn toàn cho mùa này
Rất nhiều người đang tò mò muốn biết về quyết định của Mueller xung quanh chuyện anh có gia hạn hợp đồng với Bayern hay không, anh có tham vọng trở lại ĐT Đức dự EURO 2020 hay không, anh có nghĩ tới khả năng dự Olympic 2020 hay không. Trước những thắc mắc đó, Mueller tuyên bố: “Những thứ đó tính sau. Giờ tôi chỉ tập trung làm sao để có thể cùng Bayern chinh phục hết những danh hiệu mùa này”.

Từng nghĩ tới M.U
Mueller thú nhận từng có thời điểm tưởng tượng tới kịch bản mình có thể chuyển sang khoác áo M.U. Thời điểm đó xảy ra vào năm 2015 khi thầy cũ là HLV Louis van Gaal (khi đó đang dẫn dắt M.U) lôi kéo anh sang Quỷ đỏ. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. BLĐ Bayern tỏ quan điểm sắt đá: Mueller không phải để bán.

 XEM THÊM

Thiên thần Mandy Rose quyến rũ với 3 vòng căng đét

Ronaldo kiếm được bao nhiêu tiền từ mạng xã hội?

Trùng hợp khi Messi và Ronaldo cán mốc 626 bàn trong cùng 1 tuần

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x