Thú vị lịch sử áo đấu các CLB

HẠNH NGUYỄN
14:03 ngày 01-10-2019
Khi mỗi đội bóng ra sân, người ta hay nhắc đến khái niệm màu cờ sắc áo. Đằng sau sắc áo của mỗi CLB là cả câu chuyện lịch sử với nhiều chi tiết thú vị. Như Leeds muốn thành công như Real Madrid nên đã “copy” luôn màu trắng, với hy vọng lây được vía thành công như đội bóng Tây Ban Nha.
Thú vị lịch sử áo đấu các CLB
Những chiếc áo “họ hàng”
Đơn giản hay phức tạp, dễ hiểu hay ly kỳ, theo những cách rất khác nhau song nhiều CLB chọn sắc áo dựa theo mẫu có sẵn từ những đội bóng khác. Áo sọc đỏ trắng của Atletico Madrid và Bilbao đều lấy cảm hứng từ áo đấu của Southampton chẳng hạn. Năm 1909, chàng sinh viên Juan Elorduy từ Southampton về quê Bilbao đã mang theo 50 bộ trang phục thi đấu của đội Southampton. Hồi đó, Bilbao đang cần trang phục mới nên lấy luôn số trang phục này. Số quần áo dùng không hết, Bilbao gửi cho Atletico (vốn ra đời như một chi nhánh của Bilbao). 110 năm trôi qua, giờ Bilbao và Atletico vẫn chung thủy với sắc áo đỏ trắng.

Hai màu xanh và đỏ trên áo Barcelona có nhiều cách lý giải hơn. Giả thiết phổ biến là người sáng lập Joan Gamper của Barca chọn màu áo theo đội bóng đồng hương mà ông từng thi đấu, FC Basel. Tuy nhiên, một đội bóng Thụy Sỹ khác mà Gamper từng sáng lập là Excelsior cũng thi đấu với áo xanh đỏ. Nên khó mà khẳng định chính xác Barca khoác màu theo cảm hứng Basel hay Excelsior. Lại có thêm giả thiết rằng một trong những cầu thủ đầu tiên của Barca, Arthur Witty thuyết phục BLĐ đội nhà chọn sắc áo xanh đỏ giống áo đấu của trường Merchant Taylor mà Witty từng thi đấu ở vùng Merseyside.

Atletico Madrid lấy cảm hứng từ màu áo của Southampton
Atletico Madrid lấy cảm hứng từ màu áo của Southampton

Làn sóng công nhân Anh sang Tây Ban Nha làm việc và sinh viên Tây Ban Nha sang Anh học vào đầu thế kỷ 20 dẫn đến chuyện nhân bản sắc áo với nhiều CLB. Sự tích áo kể trên của Atletico và Bilbao không phải trường hợp hiếm hoi. Ban đầu nhiều người cứ tưởng sắc áo xanh trắng của Betis xuất phát từ màu cờ xứ Andalusia. Kỳ thực, nguồn gốc của chiếc áo này lại liên quan đến… Celtic. Một thành viên sáng lập của Betis, Manuel Ramos Asensio hồi sang Scotland học rất hay đi xem Celtic thi đấu. Về lại Tây Ban Nha, Asensio liền lấy luôn 2 sắc xanh trắng quen thuộc trên áo Celtic đưa vào áo đấu Betis. Chỉ khác ở chỗ, áo của Celtic là kẻ ngang còn áo của Betis là sọc dọc.

Chuyện những chiếc áo “có họ với nhau” còn bắt nguồn từ nhiều dây mơ rễ má phong phú nữa. Blackpool chọn áo cam làm áo truyền thống của mình từ năm 1923 sau khi được trọng tài Albert Hargeaves tư vấn. Hargreaves ấn tượng với màu áo cam của ĐT Hà Lan sau một trận mà ông cầm còi giữa Hà Lan và Bỉ tới mức về Anh, ông xúi luôn Blackpool chuyển sang áo đấu màu cam.

Áo của PSV được pha trộn giữa màu rượu vang đỏ và giấy trắng
Áo của PSV được pha trộn giữa màu rượu vang đỏ và giấy trắng

Leeds chọn chiếc áo trắng từ cảm hứng mang tên Real Madrid. Chứng kiến thành công vang dội của Real vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Leeds “copy” luôn áo của Real với hi vọng sẽ lây được vía thành công như Real.

Lyon hồi thập niên 70 của thế kỷ trước cũng từng chạy theo áo đỏ của Liverpool sau khi chứng kiến đội này gặt hái các danh hiệu trên đấu trường châu Âu. Nhưng đến năm 1990 thì Lyon phải “bỏ áo đỏ chạy lấy người”. Số là mặc áo đỏ nhưng Lyon vận lại đen, không nên cơm nên cháo gì với sắc áo học đòi Liverpool này.

Ajax phải thay đổi thiết kế cho khác Sparta Rotterdam
Ajax phải thay đổi thiết kế cho khác Sparta Rotterdam

Những lựa chọn tình cờ
Năm 1906, Boca Juniors thi đấu với Nottingham de Almagro. Cả hai đội này đều chung sắc áo. Đôi bên giao kèo: ai thắng trận này thì được giữ nguyên sắc áo của mình, ai thua sẽ phải đổi màu áo. Kết quả, Boca thua trận. Các thành viên Boca ra cảng Boca để chọn sắc áo mới. Họ quyết định sẽ làm áo theo màu quốc kỳ trên chiếc tàu đầu tiên cập cảng. Nhờ sự nhanh tay nhanh chân của các thủy thủ Thụy Điển mà Boca tới giờ vẫn mặc áo có màu như trên màu quốc kỳ Thụy Điển.

Boca Juniors với màu áo như cờ Thụy Điển
Boca Juniors với màu áo như cờ Thụy Điển

Màu áo đỏ trắng của PSV cũng ra đời hết sức tình cờ. Trong cuộc họp nhằm thảo luận chọn màu áo cho đội nhà, chủ tịch Jan Willem Hofkes của PSV thấy sự tương phản giữa màu rượu vang đỏ với màu trắng của tờ giấy trên bàn họp thật ưng mắt, ông quyết luôn đây chính là 2 màu trên áo của đội bóng Hà Lan này.

Đội bóng đồng hương của PSV, Ajax Amsterdam ban đầu chọn áo sọc đỏ trắng (nhiều sọc đỏ) chứ không phải áo một sọc đỏ to ở chính giữa. Năm 1911, Ajax lần đầu tiên được thăng hạng lên giải VĐQG Hà Lan. Bắt đầu có sự đụng hạng giữa áo đấu của Ajax và áo đấu của Sparta Rotterdam. Ajax nghĩ cách sao cho không đụng hàng với Sparta Rotterdam mà vẫn giữ được sắc đỏ trắng yêu thích của mình. Thế là những sọc đỏ được thay bằng một sọc đỏ to ở chính giữa áo. Cả Ajax lẫn phía Sparta Rotterdam đều hài lòng với điều chỉnh này.

Có thể thấy, tất cả những sắc áo ra đời và tồn tại đều có lý do hợp lý của nó.

Lắm đội áo giống Barca
Mùa 2018/19, La Liga có tới 3 đội nữa mặc xanh đỏ giống Barca gồm Eibar, Levante và Huesca. Năm 1944, Eibar hết sạch áo, phải đi mượn áo của Barca và từ đó yêu luôn hai sắc xanh đỏ. Levante thì chọn hai sắc này từ năm 1939, sau trận gặp Gimnastico – đội có áo gần giống áo Barca. Huesca thì bắt chước màu áo Barca vì những người sáng lập của họ hâm mộ Barca. 

Mơ mộng như người Italia
Các đội bóng Italia có những lý do rất lãng mạn cho màu áo của mình. Màu đen và xanh trên áo Inter tượng trưng cho màn đêm và bầu trời. Milan lại chọn 2 màu đỏ và đen lên áo vì màu đen mang đến nỗi sợ hãi cho đối thủ còn màu đỏ như tinh thần rực lửa của đội nhà. Napoli lại chọn màu áo xanh da trời như màu của vịnh Naples. Palermo chọn áo hồng và đen giống như sự thất thường trong phong độ thi đấu của mình: lúc màu hồng thăng hoa, lúc lại đen tối sa sút.

Các CLB Tây Ban Nha đậm màu sắc địa phương
Cả 2 đội bóng của xứ Galicia, Celta Vigo và Deportivo đều chọn áo xanh da trời và trắng theo 2 màu trên cờ xứ Galicia. Áo sân khách của Barca có màu vàng và đỏ như trên sắc cờ xứ Catalunya. Còn Real Ovideo trung thành với chiếc áo đấu màu xanh như màu cờ xứ Asturias.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x