Van Persie thần tượng Sir Alex, bắt bệnh M.U

ĐIỆP ANH
09:40 ngày 31-03-2020
Robin van Persie vừa cởi mở lòng mình chia sẻ về những trải nghiệm ở M.U. Ngoài việc thổ lộ về những ấn tượng với Sir Alex và các đồng đội cũ ở sân Old Trafford, cựu chân sút khét tiếng người Hà Lan cũng không ngại bắt bệnh Quỷ đỏ.
Van Persie thần tượng Sir Alex, bắt bệnh M.U

Ấn tượng sâu đậm
Sau khi chia tay Arsenal, Van Persie đã có 3 năm khoác áo M.U (từ 2012 tới 2015). Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ   So Foot của Pháp, Van Persie rất cởi mở chia sẻ về quãng thời gian anh đầu quân cho Quỷ đỏ. Anh mở đầu câu chuyện: “Hồi ấy ngoài Man United, tôi còn nhận được 2 lời mời chào hấp dẫn khác. Từ Juventus và Man City. Ở thời điểm đó, tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa mặt tích cực và điểm hạn chế với mỗi lời đề nghị. Nhưng với Sir Alex Ferguson và Man United, tôi cảm nhận toàn cảm giác tích cực”.

Van Persie “bật mí” chi tiết hơn về việc Sir Alex đóng vai trò quyết định trong việc anh chuyển về M.U: “Khi trao đổi qua với tôi, Sir Alex cho tôi cái nhìn hết sức rõ ràng về vai trò cụ thể của tôi nếu tôi khoác áo M.U. Ông ấy cho tôi thấy rõ sẽ dùng tôi như thế nào trong đội hình M.U, cũng như ông kỳ vọng cụ thể những gì ở tôi. Với một người lãnh đạo trong đội bóng, dù là HLV hay thủ quân, việc chia sẻ quan điểm rõ ràng và dễ hiểu như vậy có ý nghĩa rất quan trọng. Người nghe cần nắm rõ ý tưởng của người nói. Về điểm này, Sir Alex là bậc thầy”.

Sir Alex có vai trò rất đặc biệt với Van Persie

Van Persie cho biết thêm rằng Sir Alex đòi hỏi rất khắt khe ở học trò. Minh chứng là ở trận derby với Man City vào tháng 4/2013, Sir Alex hạ lệnh cho học trò phải thắng để nới rộng cách biệt giữa 2 đội từ 15 lên 18 điểm. Nhưng kết quả M.U thua và cách biệt bị thu hẹp xuống còn 12 điểm. Sir Alex nổi cơn lôi đình, nhất là khi ông phát hiện sau trận thua ấy, 2 cầu thủ M.U vẫn ra ngoài “bay đêm”. Van Persie vẫn nhớ như in lời Sir Alex quát vào mặt các học trò: “Từ giờ trở đi, nếu còn ai vẫn mò đi chơi trước khi chúng ta được nâng cúp vô địch thì kẻ đó phải biến khỏi đây”.

Nghiêm khắc không ai bằng, song Sir Alex lại vô cùng tâm lý. Van Persie kể có giai đoạn anh tịt ngòi 2 tháng liền sau khi dính chấn thương lưng. Sir Alex vẫn bình tĩnh động viên: “Đừng lo lắng, duyên làm bàn sắp trở lại với cậu rồi”.

Còn về các đồng đội cũ ở sân Old Trafford, Van Persie đặc biệt ấn tượng với các ngôi sao như Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Ryan Giggs và Michael Carrick. Đây là những danh thủ tài năng, dày dạn kinh nghiệm và giàu bản lĩnh chiến đấu. Được sát cánh cùng những cầu thủ mà anh ngưỡng mộ ấy cũng là một động lực quan trọng để Van Persie gật đầu về M.U.

Sang M.U, Van Persie cảm thấy thoải mái hơn  vì phải gánh ít trách nhiệm hơn

Van Persie không bao giờ quên những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo tới M.U. Anh chia sẻ: “Họ đón tôi vô cùng nồng hậu. Họ giúp tôi có cảm giác như ở nhà bất chấp việc tôi đã khoác áo Arsenal, đã là đối thủ của họ suốt 8 năm trước đó”.

Bắt bệnh M.U
Đó là những tâm sự về “M.U của ngày hôm qua”. Còn về M.U những năm gần đây, sau khi Sir Alex về hưu và sau khi Van Persie đã rời đi, anh không ngần ngại chỉ ra nguyên nhân khiến Quỷ đỏ suy yếu: “Tôi cho rằng thời gian qua, các quyết định nhân sự của M.U bị yếu tố thương mại nhiều quá. Đội hình M.U bị mất cân bằng.

Vẫn biết so sánh là khập khiễng, song tôi xin được so sánh với Liverpool. Sau khi HLV Jurgen Klopp được bổ nhiệm, các tân binh được Liverpool mua về để phục vụ triết lý bóng đá mà Klopp xây dựng lâu dài cho Liverpool, chứ không phải do yếu tố thương mại chi phối. Nghĩa là cầu thủ được mua về phải phục vụ hệ thống của đội bóng. Còn M.U lại đánh cược vào những tân binh sao số như Paul Pogba và Alexis Sanchez. Cả đội bóng phải xây dựng lại để phục vụ các cá nhân này. Việc này rất mạo hiểm. Nếu các ông sao này chấn thương hoặc không thích nghi được với môi trường ở M.U, cả đội trở nên dễ vỡ.

Rất may là tình hình đang được cải thiện. Hy vọng HLV Ole Gunnar Solskjaer thành công với triết lý của ông ấy”.

Đến M.U thoải mái hơn ở lại Arsenal

Van Persie so sánh về vai trò của anh khi chuyển giao từ Arsenal sang M.U: “Ở Arsenal, tôi là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất, nhiều tuổi nhất. Tôi phải gánh nhiều trách nhiệm hơn. Còn khi sang M.U, tôi không phải thuộc diện giàu kinh nghiệm nhất nữa, tôi không phải gánh nhiều trách nhiệm nữa. Tôi có thể thoải mái tập trung hơn vào nhiệm vụ ghi bàn”.

Hụt hẫng vì Sir Alex về hưu

Van Persie cho biết khi thuyết phục anh về M.U, Sir Alex bảo với anh rằng ông sẽ còn nắm quyền dẫn dắt Quỷ đỏ thêm ít nhất 3 năm nữa. Vậy mà chỉ chưa đầy 1 năm sau khi Van Persie khoác áo M.U, Sir Alex đã “rửa tay gác kiếm”. Việc này khiến Van Persie thấy hụt hẫng vô cùng.

XEM THÊM

8 tay già gân sát gái nhất giới cầu thủ

VĐV thể hình phải hủy đám cưới với... búp bê người lớn do Covid-19

Thân hình chuẩn như người mẫu của ‘Ring Girl’ Han Nana

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x