Xuất thân thú vị của HLV Lopetegui

ĐIỆP ANH
04:45 ngày 14-06-2020
Trong giới cầm quân, hiếm thấy HLV nào có xuất thân “dị” như Julen Lopetegui. Có lẽ sức mạnh tinh thần của Lopetegui cũng một phần bắt nguồn từ xuất thân đặc biệt của ông.
Xuất thân thú vị của HLV Lopetegui

Người cha đặc biệt

Không quá nếu nói rằng ít HLV nào bị vùi dập liên tiếp bằng những đòn trời giáng như Lopetegui. Chỉ trong vòng ít tháng hồi 2018, nhà cầm quân 53 tuổi người Tây Ban Nha này bị phang 2 “đòn chí mạng”. Tháng 6/2018, Lopetegui bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải khi ông đã cùng đội tuyển xứ đấu bò sang đất Nga dự World Cup 2018. Lý do là vì lộ ra tin ông đã ký hợp đồng dẫn dắt Real Madrid sau khi World Cup 2018 khép lại. Đến cuối tháng 10/2018, Lopetegui bị Real sa thải sau trận thảm bại 1-5 trước đại kình địch Barcelona.

Nếu là người khác trong hoàn cảnh ấy có thể đã dễ dàng suy sụp. Nhưng Lopetegui thì khác. Ông vẫn mạnh mẽ bước tiếp. Ông hiện dẫn dắt Sevilla xếp thứ 3 tại La Liga mùa này. 

Lopetegui thừa hưởng sự mạnh mẽ từ người cha của mình. Thân phụ Jose Antonio (người hay được nhắc tới bằng biệt danh Aguerre) của Lopetegui là người rất đặc biệt. Aguerre là tượng đài trong môn thể thao nâng đá rất phổ biến ở xứ Basque.

Ông bố Aguerre của Lopetegui là “Thiên hạ đệ nhất nâng đá”

Thập niên 60 của thế kỷ trước, Aguerre được ví như “Thiên hạ đệ nhất nâng đá”. Có lần ông lập kỷ lục nâng được khối đá nặng 100kg tới 22 lần trong vòng 1 phút. Nhiều người đánh giá trong môn nâng đá, chẳng thể tìm đâu ra ai mạnh được như Aguerre nên nếu ông chỉ thi đấu môn này thì hơi lãng phí sức mạnh của ông. 

Tiếng lành đồn xa, sức mạnh vô song của Aguerre đến tai tướng Franco. Rồi tướng Franco đề nghị Aguerre chuyển sang thi đấu quyền Anh hạng nặng. Aguerre được hứa hẹn sẽ nổi tiếng hơn nữa và kiếm được rất nhiều tiền nếu lấn sân sang võ đài boxing. Bởi dù thế nào thì môn nâng đá của xứ Basque cũng chẳng thể sánh với quyền Anh.

Tuy nhiên Aguerre đã từ chối lời mời chào đầy cám dỗ ấy. Ông lựa chọn tiếp tục ở lại quê nhà để chăm chút cho bà vợ Julita cùng hai cậu con trai bé nhỏ Joxean và Julen Lopetegui của mình. 

Không ít người chê Aguerre dại, bỏ phí cơ hội đổi đời. Nhưng Aguerre không hối tiếc. Ông vẫn nhất quán với quyết định lựa chọn cuộc sống bình dị và bận rộn ở quê nhà Asteasu ở xứ Basque. Không chỉ mạnh mẽ khi thi nâng đá, Aguerre còn là người chồng, người cha rất tháo vát. Ông kinh doanh nhà nghỉ, xe khách, mở nhà hàng. Có giai đoạn Aguerre còn giữ ghế thị trưởng của thị trấn Asteasu. 

Lopetegui hồi nhỏ bên 2 cô em song sinh và ông bố vô địch nâng đá của mình

Vợ chồng Aguerre có thêm 2 cô con gái song sinh Miriam và Idoia. Khi các nhà báo tới phỏng vấn Aguerre, hình ảnh ông tự hào nhất là hai tay nâng 2 cô con gái song sinh và đứng bên cạnh là Lopetegui.

Chứng kiến Aguerre chỉn chu chăm lo cho gia đình thay vì chạy theo các võ đài boxing nhiều cám dỗ, mọi người dần nhận ra Aguerre không chỉ có sức mạnh vô song về thể chất. Ông còn có sự kiên định sắt đá.

Lớn lên trong sự dìu dắt của Aguerre, Lopetegui thừa hưởng sự mạnh mẽ từ ông bố đáng kính của mình một cách hết sức tự nhiên.

Môn thể thao đặc biệt

Aguerre là “Thiên hạ đệ nhất nâng đá”. Aguerre được mời chuyển sang thi đấu boxing. Còn bóng đá thì được mệnh danh là môn thể thao vua. Thế nhưng cả 3 môn ấy đều không phải môn mà Aguerre yêu thích nhất. Aguerre lại là fan ruột của pelota. Đây là môn thể thao cũng rất phổ biến ở xứ Basque (người chơi dùng vợt đấu nhau vụt bóng vào tường). Tiếc rằng Aguerre lại không phải một tay chơi pelota giỏi.

Trái với ý muốn của cha, Lopetegui đi làm thủ môn

Ước mơ của Aguerre là các con ông lớn lên trở thành những ngôi sao pelota. Ông hướng cho anh em Joxean và Julen Lopetegui tập pelota từ nhỏ. Trong hai anh em, chỉ có Joxean là mê pelota giống Aguerre. Lớn lên Joxean đúng là thành ngôi sao pelota và cũng lấy biệt danh Aguerre giống ông bố của mình. Còn Lopetegui thì lại mê bóng đá nhất. Cụ thể, Lopetegui ôm mộng thành một thủ môn chuyên nghiệp.

Lopetegui xin vào lò đào tạo của Sociedad trong sự thờ ơ của các thành viên trong gia đình. Chỉ đến năm 1985, khi Sociedad đứng ra tổ chức một giải trẻ quốc tế, ông Aguerre mới lần đầu tiên đi xem Lopetegui thi đấu. Trận chung kết giữa Sociedad và Real, Lopetegui đã có những màn trình diễn xuất sắc. Aguerre nhận ra cậu con trai mình đúng là sinh ra để làm thủ môn chứ không phải đi chơi môn pelota. Còn Real sau trận ấy quyết định lôi kéo luôn Lopetegui khỏi Sociedad.

Từng đầu quân cho Real và Barca
Trong sự nghiệp thủ môn của mình, Lopetegui từng lần lượt đầu quân cho Real (1985-1991) và Barcelona (1994-1997). Tuy nhiên, ông chỉ có được vị trí thủ thành dự bị cho Real và Barca. Lopetegui từng được triệu tập làm thủ môn số ba trong thành phần ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 1994.

Rất mê boxing
Sau bóng đá, Lopetegui cũng rất mê quyền Anh. Ông coi việc xỏ găng lên võ đài là cách giải tỏa rất hữu hiệu khỏi áp lực từ nghiệp HLV bóng đá. Hồi mới bị Real sa thải, Lopetegui hay xỏ găng đấm bốc để lấy lại cân bằng tinh thần.

XEM THÊM

Ronaldo và dàn sao Juventus nhận 'doping tinh thần' từ người đẹp hở hang

Lee Jina: Ring girl từng làm ở ngân hàng, giỏi 3 ngoại ngữ

Kate Upton mặc áo choàng đầy màu sắc, khoe vòng 1 to tròn lấp ló

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x