Zlatan Ibrahimovic liên tiếp kinh doanh thua lỗ

Hạnh Nguyễn
11:12 ngày 23-08-2018
Công cuộc lấn sân kinh doanh của Zlatan Ibrahimovic không được suôn sẻ như sự nghiệp chơi bóng của anh. Trên sân cỏ, Ibra đánh đâu thắng đấy, nhưng trên thương trường anh liên tiếp phải nhận những bàn thua nặng đô.
Zlatan Ibrahimovic liên tiếp kinh doanh thua lỗ
Hai năm lỗ 20 triệu euro
Sau khi chia tay Man United, Ibrahimovic đã chuyển sang khoác áo LA Galaxy và hòa nhập cực ấn tượng với giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Thế nhưng giữa những tin vui về chuyên môn liên quan đến Ibra, vừa có một tin cực buồn về chân sút dội bom người Thụy Điển ở hậu trường. Chuyện kinh doanh của Ibra hóa ra bết bát. Bết bát đến không ngờ.

Thương hiệu thời trang A-Z của Ibra đã chết yểu. Kéo theo sự sụp đổ ấy là tổn thất rất nặng nề về tài chính. Tờ Dagens Industri của Na Uy tiết lộ bàn thua ở thương trường này có sức nặng tới 20 triệu euro.

Cụ thể, Ibra bắt tay cùng tập đoàn dệt may Varner của Na Uy xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang A-Z (thương hiệu này lấy cảm hứng từ hành trình đi từ nghiệp dư lên đẳng cấp siêu sao, “Amateur to Zlatan”) của Ibra. Mối hợp tác này bắt đầu từ tháng 6/2016 với rất nhiều tham vọng. Với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Ibra, A-Z được kỳ vọng sẽ sớm chiếm lĩnh thị trường thế giới.

Nhưng thương trường khốc liệt hơn cầu trường nhiều. Các sản phẩm thời trang mang thương hiệu A-Z không thể chiếm lĩnh thị trường như Ibra và đối tác Varner Group kỳ vọng. Trong khi đó, chi phí tiếp thị sản phẩm quá nặng. Thu không bù nổi chi, công ty chung của Ibra và Varner Group liên tục thua lỗ. 


Chỉ sau 2 năm, tổng khoản thua lỗ của A-Z đã lên tới 210 triệu SEK (tương đương 20 triệu euro). Phía đối tác Varner Group của Ibra đưa ra thông cáo báo chí: “Cho dù năm 2017 chúng tôi đã có những bước phát triển vững chắc, nhưng các khoản chi phí quá lớn. Vì thế, chủ tịch Petter Varner và Zlatan Ibrahimovic đã thống nhất quyết định chấm dứt hợp tác phát triển thương hiệu A-Z tại đây”.

Khi mới ra đời, A-Z từng tự hào với tinh thần: “A-Z là thương hiệu mang một sứ mệnh: góp phần mang thể thao tới tất cả mọi người. Không quan trọng bạn bắt đầu từ đâu hay bạn dừng lại ở đâu, A-Z như một hành trình tuyệt vời”. Không ngờ hành trình của chính A-Z quá ngắn ngủi. 

Làm app riêng cũng lỗ
Họa vô đơn chí, đây không phải lần đầu tiên Ibra bị thua đau như vậy ở thương trường. Trước đó, cựu ngôi sao M.U đã phải nếm bài học đắt giá khi lấn sân kinh doanh mảng ứng dụng (app).

Ibra bắt tay cùng đối tác United Influencers góp vốn đầu tư xây dựng và phát triển app “Zlatan Unplugged”. Đây là ứng dụng cho phép người hâm mộ tương tác với Ibra. Năm 2013, có thời điểm tới hơn 150.000 người Thụy Điển tải ứng dụng “Zlatan Unplugged” về điện thoại di động của mình. Ibra rất tự tin vào khả năng “Zlatan Unplugged” vượt ra khỏi phạm vi Thụy Điển, chinh phục cả thế giới.

Tiếc rằng viễn cảnh màu hồng ấy đã không thành hiện thực. Hiệu quả khai thác ứng dụng “Zlatan Unplugged” lại cứ đi xuống dần theo thời gian. Kể cả việc thay đổi, chuyển giao đối tác hợp tác cùng Ibra cũng không tài nào vực dậy nổi “Zlatan Unplugged”. Đà tụt dốc không phanh khiến các bên trong cuộc phải quyết định khai tử dự án làm ăn này hồi tháng 12/2016.  

Dù sao Ibra vẫn còn những dự án khác để mà hy vọng. Hai thất bại kể trên chưa phải tất cả bộ mặt của Ibra trong thương trường. Anh còn kinh doanh nước hoa, còn hùn vốn với các chiến hữu Marco Verratti, Maxwell, Salvatore Sirigu rót tiền vào công ty tư vấn đầu tư Cirooo S.R.L có trụ sở ở Milan, còn góp vốn đầu tư vào công ty game Isbit, còn hợp tác với công ty Vitamin Well tung ra thị trường các sản phẩm chức năng,…

Sanchez cũng bị cảnh báo về nguy cơ thua lỗ


Trước việc tinh ranh như Ibra còn lỗ chổng vó trên thương trường, đồng đội cũ với Ibra ở M.U là Alexis Sanchez đang bị các fan cảnh báo về nguy cơ thua lỗ tương tự. Sanchez vừa tung ra thương hiệu thời trang riêng, JJO. Việc chọn thời điểm vô duyên, M.U vừa thua Brighton, để giới thiệu thương hiệu này khiến Sanchez bị rất nhiều fan “ném đá”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x