Akani Simbine: Từ kẻ tự ngờ vực bản thân, tới ứng viên số 1

Minh Nam
10:52 ngày 22-07-2021
Akani Simbine đang được coi là ứng viên số 1 cho chiếc HCV cự li chạy 100m tại Olympic 2020. Tuy nhiên ít ai biết rằng chân chạy người Nam Phi từng mắc hội chứng tự ngờ vực, không tin tưởng vào bản thân.
Akani Simbine: Từ kẻ tự ngờ vực bản thân, tới ứng viên số 1

5 năm trước, Akani Simbine từng góp mặt ở Olympic Rio 2016. Giải đấu đó, anh chỉ về thứ 5 ở đường chạy 100m. Tuy nhiên, cách biệt giữa Simbine và người giành HCĐ Andre de Grasse chỉ là 0,03 giây, một khoảng cách hết sức nhỏ nhoi. Năm nay, Simbine đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở đường chạy danh giá nhất Thế vận hội. 

Bởi đã có nhiều khác biệt so với Rio 2016. Simbine bây giờ giàu kinh nghiệm hơn, chứ không còn là tay chạy trẻ mới 23 tuổi và lần đầu góp mặt ở một kỳ Olympic như tại Rio. Kế đến, Simbine tới Olympic 2020 với tư cách người chạy 100m nhanh nhất trong lịch sử châu Phi. Ngày 6/7 vừa qua, ở giải chạy Gyulai Istvan Memorial tại Hungary, Simbine hoàn tất cự li 100m với thành tích 9,84 giây, qua đó lập kỷ lục mới của châu Phi ở đường chạy này, ít hơn 0,01 giây so với kỷ lục trước đó do VĐV người Nigeria, Olusoji Fasuba nắm giữ. Đây rõ ràng là thành tích giúp Simbine thêm tự tin trước khi so tài ở kỳ Olympic sắp tới.
“Tại Tokyo 2020, tôi muốn thể hiện tốt nhất có thể và tạo ra lịch sử cho đất nước của tôi. Tôi muốn làm gia đình và bản thân tôi tự hào”, Simbine khẳng định trong một lần trả lời phỏng vấn trước thềm Olympic 2020.

Simbine tranh tài tại Olympic 2020 với tư cách VĐV  chạy 100m nhanh nhất lịch sử điền kinh châu Phi

“Tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong những năm qua. Tôi đã đi qua những hành trình rất dài. Năm 2016, tôi từng cảm thấy hạnh phúc, tự hài lòng với bản thân khi được góp mặt ở Olympic. Tôi không kỳ vọng mình sẽ về thứ 5 hay giành huy chương ở đường chạy 100m. Nhưng năm nay, mục tiêu của tôi là giành vị trí cao nhất”, Simbine khẳng định. 

Quả thật, Simbine đã trưởng thành và tự tin hơn xưa rất nhiều. Nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ, Simbine từng là người tự ti, mắc hội chứng tự ngờ vực, không tin tưởng vào bản thân. “Thách thức lớn nhất tôi từng phải vượt qua là tôi không tin tưởng mình có thể trở thành người giỏi nhất, không tin tưởng tôi xứng đáng có vị thế, chỗ đứng mà tôi đáng nhận được. Tôi gặp khó khăn trong việc tin tưởng vào bản thân. Nhưng bây giờ, tôi tin vào tài năng của mình. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để tôi có thể trở thành phiên bản hay nhất của chính mình. Tôi phải cám ơn những hành trình đã qua, những thứ giúp tôi rút ra bài học về sự tự tin”, Simbine cho biết. 

Simbine đã sẵn sàng cho giấc mơ chinh phục HCV ở đường chạy 100m, đặc biệt khi tia chớp Usain Bolt đã giải nghệ. 

HCV đầu tiên cho châu Phi sau 100 năm?

Nếu giành HCV ở cự li 100m, Simbine sẽ trở thành VĐV châu Phi đầu tiên làm được điều này ở một kỳ Olympic, sau thành tích của Reggie Walker tại London 1908. Reggie Walker đạt được thành tích này khi mới 19 tuổi 128 ngày và từng là người trẻ nhất giành HCV đường chạy 100m tại Olympic. Simbine liệu có tiếp bước được thành tích của Walker?

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x