ĐÔNG NAM Á ĐANG ĐỨNG ĐÂU Ở OLYMPIC? (Bài 2)

Cuộc chiến của các nước Đông Nam Á

ĐỖ TUẤN
08:37 ngày 08-08-2021
Trừ các nước Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor quá yếu, chưa thể cạnh tranh ở đấu trường Olympic, các nước còn lại của Đông Nam Á nhiều năm gần đây đều lấy Thế vận hội làm thước đo cho cuộc đua tại khu vực.
Cuộc chiến của các nước Đông Nam Á

Dẫu Đông Nam Á có SEA Games 2 năm tổ chức một lần và đây là đại hội thể thao lớn nhất của khu vực, nhưng thực tế những quốc gia hàng đầu như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia và Việt Nam từ nhiều năm qua đã dần nhắm đến đấu trường xa hơn là Asian Games và Olympic. Nói thế, vì đây là đại hội lớn mang đẳng cấp châu lục và thế giới, các môn thi đấu cũng chuẩn hơn. Đặc biệt, việc giành thành tích ở 2 đấu trường kể trên lẽ đương nhiên danh giá hơn nhiều so với SEA Games, nơi nhiều người hay bỉ bôi là “ao làng”.

Đơn cử tại Olympic Tokyo 2020, 6 nền thể thao hàng đầu Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Singapore đều cho quân đi tranh đoạt những suất tham dự chính thức tại Thế vận hội, nhưng do dịch bệnh kéo dài từ năm 2020 đến nay nên số vé giành được vẫn khá hạn chế. Đông nhất là Thái Lan khi góp mặt 41 tuyển thủ, kế đến là Malaysia với 30 tuyển thủ, Indonesia được 28 người, Singapore có 23, Philippines được 19 và thấp nhất là Việt Nam với 18 tuyển thủ, trong đó có không ít người đến Olympic bằng suất đặc cách.

Tranh suất để có mặt tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh đã khó, việc tranh đoạt huy chương còn trầy trật hơn nhiều và hầu hết số huy chương của Đông Nam Á tại Olympic Tokyo đều tập trung vào các môn cử tạ, cầu lông, boxing và taekwondo.

Wongpattanakit Panipak (ảnh nhỏ) và Diaz Hidilyn đã mang HCV về cho đoàn thể thao Thái Lan và Philippines

Mở hàng cho khu vực là Thái Lan, khi nữ võ sỹ Wongpattanakit Panipak giành HCV hạng 49kg môn taekwondo trong ngày thi đấu đầu tiên của Olympic. Tuy nhiên, xứ Chùa vàng chỉ giành 1 HCV và thêm 1 HCĐ môn quyền Anh, rồi dừng lại.

Trong khi đó, Indonesia cho thấy sức mạnh ở Olympic khi giành 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ đều tập trung ở 2 môn cầu lông và cử tạ. Tuy nhiên, Philippines mới là bất ngờ lớn nhất. Tại Olympic lần này, đoàn thể thao Philippines lần đầu trong lịch sử giành HCV Thế vận hội do công của lực sỹ Diaz Hidilyn ở hạng 55kg nữ môn cử tạ. Sau đó, họ giành thêm 1 HCB môn boxing hạng 57kg nữ của Petecio Nesthy. Và hôm qua (7/8), tay đấm Paalam Carlo đã giúp Philippines vươn lên đứng đầu Đông Nam Á khi giành thêm HCB hạng 52kg nam môn boxing. Như vậy, Philippines đã giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và tạm xếp thứ 47 trên bảng tổng sắp huy chương, đẩy Indonesia xuống thứ 51. Ngoài ra, Đông Nam Á còn Malaysia giành 1 HCĐ ở môn cầu lông.

Trong 6 nước đứng đầu về thể thao ở Đông Nam Á, đáng tiếc khi Việt Nam và Singapore không giành được huy chương nào. Càng buồn hơn khi biết ở đại hội trước, Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB môn bắn súng của Hoàng Xuân Vinh, trong lúc Singapore đoạt 1 HCV môn bơi lội của Joseph Schooling. Nhắc đến Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Việt Nam càng có lý do tiếc nuối vì những môn như taekwondo và cử tạ đều có khả năng giành huy chương, nhưng các tuyển thủ của chúng ta đều không thi đấu đúng phong độ, nên để vuột thành tích trong tiếc nuối.

Ở đây cần nhìn thêm vấn đề, nếu các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và cả Philippines thời gian qua dẫu luôn đua tranh để nằm trong những thứ hạng hàng đầu SEA Games, nhưng họ vẫn không quên đầu tư các môn thế mạnh cho những đấu trường cao hơn như Olympic. Ngược lại, Việt Nam từ sau SEA Games 22 - 2003 được tổ chức trên sân nhà đến nay hiếm khi văng khỏi 3 thứ hạng đầu của đại hội, nhưng việc tranh đoạt huy chương Asian Games và cả Olympic của chúng ta luôn rất phập phù. Có vẻ việc xác định những môn mũi nhọn cho Asian Games hoặc Olympic và việc tranh đoạt thứ hạng đầu SEA Games vẫn đang rất nhập nhằng với thể thao Việt Nam, và vấn đề này sẽ được phân tích trong bài viết thứ ba số ra ngày mai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x