Điểm nhấn Olympic Tokyo 2020 ngày 4/8: Đoàn thể thao Australia 'tẩn nhau' trên đường về nước

Quang Minh
18:39 ngày 04-08-2021
Đoàn vận động viên Australia 'tẩn nhau' trên đường về nước; Bóng chuyền nữ Serbia viết nên kỷ lục; Xe đạp lòng chảo Italia phá kỷ lục thế giới là những điểm nhấn đáng chú ý tại Olympic Tokyo 2020 ngày 4/8.
#1
Đoàn vận động viên Australia 'tẩn nhau' trên đường về nước

Sau khi kết thúc hành trình tại Thế vận hội Tokyo, hai đội tuyển rugby và bóng đá nam Australia đã lên chuyên cơ về nước. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra, khi Ủy ban Olympic Australia (AOC) xác nhận ''đã có va chạm giữa các thành viên trong đoàn. Có lẽ những màn trình diễn vừa qua ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ, khiến họ dễ nổi nóng''.

Ông Matt Carroll, giám đốc điều hành của AOC cho rằng đây là ''những hành vi không thể chấp nhận''. Những người liên quan đã lên tiếng xin lỗi sau vụ việc nhưng theo Matt Carroll, tất cả vẫn sẽ phải ''chịu sự điều tra của AOC''. Thực tế, đây không phải lần đầu thể thao xứ chuột túi gặp vấn đề ở Olympic Tokyo. Cách đây vài ngày, từng có 2 VĐV bị cảnh cáo vì làm hư hại cơ sở vật chất ở làng Olympic, rồi 2 thành viên trong đoàn phá lệnh giới nghiêm đến giao lưu với đoàn thể thao Đức.

#2
McLaughlin giành huy chương vàng 400m rào nữ, lập kỷ lục thế giới mới

Vận động viên số 1 môn chạy vượt rào người Mỹ, Sydney McLaughlin tiếp tục chứng tỏ phong độ không thể ngăn cản. Ở chung kết nội dung chạy 400m rào nữ, McLaughlin đã về nhất với thời gian 51 giây 46, qua đó giành huy chương vàng đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung này. Dalilah Muhammad giành huy chương bạc với thời gian 51 giây 58, trong khi đó Femke Bol của Hà Lan giành huy chương đồng với thời gian 52 giây 03.

Nhắc lại, chung kết 400m rào nữ có 8 tuyển thủ hàng đầu của thế giới tham gia tranh tài. Nội dung này có nữ tuyển thủ Quách Thị Lan của Việt Nam thi đấu, nhưng cô đã phải dừng bước ở vòng bán kết với thành tích 56 giây 78 và xếp thứ 18/23 VĐV tham dự.

#3
Bóng chuyền nữ Serbia viết nên kỷ lục

Trận tứ kết thứ 3 môn bóng chuyền nữ mới kết thúc cách đây không lâu, các cô gái Serbia đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi chỉ cần 72 phút để hạ gục Italia với tỉ số 3-0. Set 1 diễn ra giằng co với phần thắng 25-21 nghiêng về Serbia. Hai set còn lại, Serbia thi đấu như lên đồng và giành chiến thắng 25-14 và 25-21. Với kết quả này, trận bán kết đầu tiên môn bóng chuyền nữ là cuộc đụng độ giữa Serbia và Mỹ, hai đội đều có những chiến thắng 3-0 ở tứ kết.

Theo thống kê, chiến thắng ''thần tốc'' của Serbia giúp họ làm nên kỷ lục trở thành đội bóng có chiến thắng nhanh nhất trong lịch sử các vòng tứ kết tại Thế vận hội.

#4
Đông Nam Á chịu chơi nhất Olympic Tokyo

Theo Forbes, Singapore đứng đầu, Indonesia đứng thứ ba trong top 10 quốc gia/vùng lãnh thổ treo thưởng VĐV đoạt huy chương Olympic kỳ này. Cụ thể, Singapore đứng đầu danh sách với 738.000 USD cho VĐV đoạt huy chương vàng, 370.500 USD cho huy chương bạc, 185.300 USD cho huy chương đồng.

Với các vận động viên Indonesia, nếu đoạt huy chương vàng sẽ nhận 346.000 USD, tương đương mức thưởng dành cho cặp vô địch cầu lông Olympic Rio 2016, Tontowi Ahmad và Liliyana Natsir. Ngoài ra, nhà vô địch Olympic còn nhận trợ cấp trọn đời 1.400 USD hàng tháng. Đến thời điểm hiện tại, Indonesia có 5 huy chương, trong đó có 1 Vàng. Với Singapore, quốc gia này chưa có huy chương nào.

#5
Xe đạp lòng chảo Italia phá kỷ lục thế giới

Trận chung kết đồng đội nam xe đạp lòng chảo diễn ra gay cấn giữa Italia và Đan Mạch. Hai đội bám sát từng mét trong quãng đường 4000m. Khi đường đua còn 500m, đội Italia bứt lên và giành tấm huy chương Vàng quý giá. Với thời gian 3 phút 42 giây 32, 4 vận động viên Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan của đội Italia cũng phá luôn kỷ lục thế giới với 0,3 giây ít hơn so với kỷ lục cũ.

#6
De Grasse giành HCV cự ly 200m nam

Tại nội dung 200m nam, VĐV người Canada, Andre De Grasse đã giành tấm HCV với thành tích 19 giây 26, nhanh hơn chân chạy về nhì Kenny Bednarek 0,04 giây. Trong khi đó, Noah Lyles về thứ ba với thành tích 19 giây 74.

Đây là lần đầu tiên De Grasse giành tấm HCV Thế vận hội, các kỳ đại hội trước, anh giành được 1 HCB và 3 HCĐ. Thành tích 19 giây 26 trên đường chạy 200m của De Grasse là kỷ lục quốc gia Canada. Anh cũng là VĐV Canada đầu tiên chiến thắng cự ly này tại Olympic kể từ Percy Williams tại Olympic Amsterdam 1928.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x