Đội Olympic Đức, đứa con ghẻ của DFB

Việt Hà
09:25 ngày 01-08-2021
Từng là á quân tại Thế vận hội 2016 nhưng tại Tokyo 2020, Olympic Đức thất bại thảm hại ngay từ vòng bảng. Đội quân của HLV Stefan Kuntz hầu như không nhận được sự hỗ trợ từ DFB (LĐBĐ Đức).
Đội Olympic Đức, đứa con ghẻ của DFB

Hồi cuối tháng Tư, Stefan Kuntz vẫn còn say sưa nói về Tokyo 2020. Chiến lược gia 58 tuổi tự tin bóng đá nam sẽ mang huy chương về cho đoàn thể thao Đức. Nhưng đáp lại Kuntz là gáo nước lạnh từ một vị lãnh đạo LĐBĐ Đức (DFB), ông này phán rằng không nhất thiết phải liên hệ bóng đá với Thế vận hội.

Stefan Kunz bây giờ đã thấm thía “tuyên ngôn” đó. Thay vì có được 22 cầu thủ tốt nhất của lứa U23, Kuntz chỉ gom được 18 cái tên làng nhàng tham dự Thế Vận Hội Tokyo 2020. Hệ quả là Đức bị đá văng ngay vòng bảng với chỉ 4 điểm sau 3 trận (thua Brazil, thắng Saudi Arabia, hòa Bờ Biển Ngà). 

“Những lý do chủ quan dẫn tới thất bại này. Một phần từ lực lượng cầu thủ, một phần từ các CLB. Họ không coi trọng Olympic”, Kuntz lý giải nguyên nhân Đức thua mất mặt.

Khác với World Cup và EURO, Olympic không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền từ chối nhả cầu thủ. Họ giữ chặt cầu thủ nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới và tránh mọi nguy cơ nhiễm Covid-19. Nhưng mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy với U23 Đức nếu như DFB can thiệp và hỗ trợ. “Điều đó còn phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người ở những vị trí lãnh đạo chủ chốt muốn chúng tôi tiến xa”, vị HLV 58 tuổi chua chát.

Chính xác, không một ai ở “những vị trí lãnh đạo chủ chốt” quan tâm đến đội tuyển Olympic Đức. Ban tổ chức các giải nhà nghề Đức (DFL), tổ chức chiếm 5/13 thành viên bỏ phiếu của đoàn chủ tịch DFB, rất thích phàn nàn về việc khan hiếm tài năng trẻ. Nhưng DFL tuyệt nhiên ngó lơ đội ngũ của Stefan Kuntz.

DFB cũng vậy. Không ai gây sức ép với các CLB buộc họ cung cấp những cầu thủ trẻ tốt nhất cho Olympic Đức. Không ai hỗ trợ Kuntz trong việc lên kế hoạch tập hợp lực lượng mạnh nhất có thể. Tờ Kicker gọi hiện trạng đáng buồn này là một “trò hề”. “Họ không có nhu cầu tìm ra 22 cầu thủ tốt nhất cho Đức tại một sự kiện lớn như Thế vận hội. Đội Olympic chỉ như một đứa con ghẻ của DFB”, Kicker bình luận.

Thất bại thảm hại của Olympic Đức tại Thế vận hội Tokyo 2020 không có lỗi của HLV trưởng Stefan Kuntz, lỗi ở DFB

Năm năm trước, Olympic Đức xuất sắc giành HCB tại Rio de Janeiro 2016 nhờ đóng góp gián tiếp của Kuntz, lúc đó trong vai trò HLV trưởng đội U21 Đức. Kuntz đã đứng ra làm người trung gian hoàn hảo để kết nối DFB và đội Olympic được dẫn dắt bởi HLV Horst Hrubesch.

Nhờ tác động của Kuntz, Hrubesch mang được sang Rio đội hình hùng mạnh với những Lukas Klostermann, Niklas Suele, Julian Brandt, Serge Gnabry, Leon Goretzka. Đội bóng của Hrubesch để lại ấn tượng mạnh mẽ khi chỉ thua Brazil trên chấm luân lưu tại trận chung kết.

Còn năm nay, Stefan Kuntz lập chiến công lớn khi giúp U21 Đức vô địch châu Âu hồi tháng Sáu. Ông rất kỳ vọng mang được lứa học trò cưng gồm những Lukas Nmecha, Ridle Baku, Niklas Dorsch, Florian Wirtz, Mergim Berisha và Jonathan Burkhardt tới Tokyo 2020.

Nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn, thành phần cùng Kuntz tới Thế vận hội chỉ là cấp độ B thậm chí C của lứa cầu thủ dưới 23. Ba đàn anh quá tuổi cũng chỉ là những cầu thủ hạng khá và phong độ thiếu ổn định (Maximilian Arnold, Max Kruse, Nadiem Amiri).

Trong 18 CLB Bundesliga, chỉ có Union Berlin, Hertha và Augsburg cung cấp 2 cầu thủ (mỗi CLB) cho đội Olympic của Kuntz. 10 CLB khác cung cấp một cầu thủ. Trong khi ba ông lớn Dortmund, Bayern, M’gladbach và Mainz, Cologne từ chối nhả cầu thủ.

Lực lượng thảm hại đến nỗi Kuntz phải triệu tập cả Svend Brodersen, thủ thành của Yokohama FC. Trong hai trận cuối vòng bảng gặp Saudi Arabia và Bờ Biển Ngà, Brodersen đều đã khởi động sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị. Nhưng không phải với áo thủ môn. Lực lượng thiếu thốn buộc Kuntz phải dùng Brodersen như một phương án dự bị cho hàng hậu vệ. 

Cuối cùng, hành trình của U23 Đức tại Thế Vận Hội Tokyo 2020 chỉ đọng lại ở...màn cầu hôn công khai của Max Kruse với bạn gái trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận gặp Saudi Arabia. Còn Stefan Kuntz, nạn nhân chính của sự thờ ơ từ DFB, quay lại với công việc tại đội U21 mà ông gặt hái nhiều thành công, nhưng trong một tâm trạng chán chường và thất vọng.

Max Kruse tri ân HLV Stefan Kuntz

Dù Đức sớm dừng chân ở vòng bảng môn bóng đá nam tại Olympic 2020, tiền đạo Max Kruse vẫn dành lời cảm ơn đặc biệt cho HLV Stefan Kuntz. Cầu thủ 33 tuổi đang khoác áo Union Berlin cho biết trên Instagram: “Tôi muốn cảm ơn Stefan Kuntz vì đã trao cho tôi cơ hội dự Olympic. Đó là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời”. Kruse chính là một trong 3 cầu thủ quá tuổi của đội Olympic Đức dự giải năm nay, cùng với hai tiền vệ Maximilian Arnold và Nadiem Amiri.

1976. Đức mới giành huy chương vàng môn bóng đá nam một lần duy nhất tại Thế vận hội 1976. Họ còn 2 lần đoạt huy chương bạc vào năm 1980 và 2016.

Bạn có biết?

HLV Stefan Kuntz từng có một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy. Tiền đạo sinh năm 1962 là một tượng đài của Kaiserslautern với 75 bàn thắng sau 170 trận, đóng vai chính giúp đội bóng này vô địch Bundesliga 1990/91. Tại EURO 1996, Kuntz góp 1 bàn thắng trong hành trình vô địch của ĐT Đức. Ông từng có 25 lần khoác áo ĐT Đức, ghi 6 bàn thắng. Chiến lược gia 58 tuổi từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 1991.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Haaland bị phát hiện mặc đồ của Leeds United Haaland bị phát hiện mặc đồ của... Leeds United

    Đội bóng mà Erling Haaland hâm mộ rất có thể là... Leeds sau khi fan chứng kiến tiền đạo người Na Uy diện trang phục của đội bóng đến từ Yorkshire, Anh.

  • Julian Nagelsmann, cỗ máy làm việc hơn 12 tiếng/ngày Julian Nagelsmann, cỗ máy làm việc hơn 12 tiếng/ngày

    Gần 1 tháng đã trôi qua kể từ khi Julian Nagelsmann tiếp quản ghế HLV từ Hansi Flick. Với ông thầy trẻ tuổi, Bayern đã chơi hai trận giao hữu và... chưa thắng trận nào. Tuy nhiên, nhìn vào cái cách Nagelsmann lao đầu vào công việc, các CĐV vẫn có thể tin vào một tương lai tươi sáng.

  • Tiền đạo Erling Haaland (Dortmund): 'Tôi cần phải cải thiện ở mọi khía cạnh' Erling Haaland: 'Tôi cần phải cải thiện ở mọi khía cạnh'

    Trả lời phỏng vấn trên trang chủ của Bundesliga, Erling Haaland tỏ rõ tham vọng của mình, đặc biệt là khát khao trở thành Vua phá lưới cũng như đoạt những danh hiệu tập thể cùng Dortmund. tiền đạo 21 tuổi muốn hoàn thiện hơn nữa trong lối chơi. Và một trong những điều anh muốn cải thiện là ghi nhiều bàn thắng hơn bằng chân phải.

  • Haaland: '175 triệu euro là số tiền rất lớn đối với một con người' Haaland: '175 triệu euro là số tiền rất lớn đối với một con người'

    Tiền đạo Erling Haaland đã chia sẻ đôi điều với tờ SportBild xoay quanh các tin đồn chuyển nhượng liên quan đến anh hè này.

  • Leroy Sane, từ bom tấn đến... bom xịt Leroy Sane, từ bom tấn đến... bom xịt

    Người hâm mộ Bayern đã rất phấn khích khi Leroy Sane gia nhập sân Allianz Arena vào mùa Hè năm ngoái. Sau 13 tháng, những gì họ nhận lại chỉ là nỗi thất vọng.

  • Malen đã đến Dortmund Malen đã đến Dortmund

    Cuối cùng thì Dortmund cũng có được tân binh Donyell Malen từ PSV Eindhoven, người được kỳ vọng sẽ là sự thay thế cho Jadon Sancho đã chuyển tới Man City.

  • Chưa ấm chỗ, HLV Nagelsmann đã bị CĐV Bayern thóa mạ Chưa ấm chỗ, HLV Nagelsmann đã bị CĐV Bayern thóa mạ

    Julian Nagelsmann đứng trước một mùa giải đầy khó khăn tại Bayern. Ngay trong trận ra mắt sân Allianz Arena hòa 2-2 khi đá giao hữu với Ajax, chiến lược gia 34 tuổi này đã bị CĐV quá khích (ultra) của Bayern xúc phạm, chửi rủa là “đồ con lợn” và đòi tống khứ ông đi.

  • Lewandowski & Tuchel được tôn vinh xuất sắc nhất nước Đức Lewandowski & Tuchel được tôn vinh xuất sắc nhất nước Đức

    Tiền đạo Robert Lewandowski đã lần thứ 2 liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Đức. Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel nhận vinh dự là thuyền trưởng người Đức xuất sắc nhất năm.

  • CĐV nhí chạy vào sân xin chữ ký của Haaland CĐV nhí chạy vào sân xin chữ ký của Haaland

    Chân sút Erling Haaland chẳng để lại dấu ấn nào khi Dortmund thua 0-2 trước Bilbao ở trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới 2021/22. Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của Haaland là khi anh vui vẻ ký tặng cho 1 CĐV nhí bất ngờ chạy vào sân.

  • Alphonso Davies thừa nhận Shaw nhỉnh hơn 1 bậc Alphonso Davies thừa nhận Shaw nhỉnh hơn 1 bậc

    Hậu vệ trái Alphonso Davies của Bayern Munich mới đây thừa nhận tên Tiktok đồng nghiệp Luke Shaw (Man United) 'giỏi' hơn mình.

  • Vì sao Lewandowski có thể rời Bayern trong Hè này? Vì sao Lewandowski có thể rời Bayern trong Hè này?

    Với vị thế và sức mạnh tài chính của mình, Bayern Munich không phải kiểu CLB dễ dàng chấp nhận những đội bóng khác tới lôi kéo cầu thủ giỏi nhất của mình. Nhưng trong trường hợp của Robert Lewandowski, rất có thể sẽ có những ngoại lệ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x