Lương duyên kỳ lạ của Ai Fukuhara với bóng bàn Trung Quốc

Huyền Linh
13:35 ngày 30-07-2021
Các VĐV Nhật Bản chưa bao giờ được truyền thông đại chúng Trung Quốc yêu mến, nhưng Fukuhara là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Họ yêu quý gọi cô là “bé Ai”, và khuyên nếu lập gia đình, cô hãy cưới một người Trung Quốc. Không ai được phép xúc phạm Ai Fukuhara vì Trung Quốc đại lục coi cô là “em gái quốc dân”.
Lương duyên kỳ lạ của Ai Fukuhara với bóng bàn Trung Quốc

“Đừng khóc nhé, bé Ai”. Thông điệp đó được mạng xã hội Weibo đồng loạt chia sẻ ở Olympic Rio 2016 sau khi Ai Fukuhara để thua tay vợt Trung Quốc, Li Xiaoxia.

Thay vì ăn mừng đội nhà giành chiến thắng, họ lại an ủi người thất bại nhiều hơn, một bại tướng đến từ xứ mặt trời mọc. Đừng ngạc nhiên, bởi Ai Fukuhara từ lâu đã là nhân vật được người dân Trung Quốc đặc biệt ngưỡng mộ.

Ai Fukuhara là một trong số rất ít những VĐV nước ngoài có sử dụng mạng xã hội Weibo. Mọi người gọi cô là búp bê Nhật Bản, số khác gọi bằng tên thân mật “bé Ai” ngay cả khi cô đã ngoài 30 tuổi.

Fukuhara được yêu mến bởi cô đến Trung Quốc tầm sư học đạo môn bóng bàn từ khi còn rất nhỏ. Cô từng tập cùng đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, sống ở tỉnh Liêu Ninh nhiều năm. Vì Fukuhara hay khóc khi thua ở những năm đầu sự nghiệp, mọi người gọi cô là “tiểu tiên nữ mít ướt”.

Quãng thời gian gắn bó với Trung Quốc giúp Fukuhara nói trôi chảy tiếng Hoa. Cô cũng tin dùng HLV người Trung Quốc thay vì sử dụng HLV người Nhật Bản. Mối liên kết giữa Fukuhara với thể thao Trung Quốc vô cùng chặt chẽ, vì thế người hâm mộ xứ đại lục yêu mến cô có phần hơn cả những VĐV khác.

Ai Fukuhara được người Trung Quốc vô cùng yêu mến

Mỗi lần Fukuhara tươi cười giành chiến thắng, cả Trung Quốc cười theo. Mỗi lần Fukuhara khóc vì nhận thất bại, cả Trung Quốc chìm trong buồn bã. Tầm ảnh hưởng của VĐV Nhật Bản lớn như vậy bởi cô có hơn 1 triệu người theo dõi trên Weibo, không hề kém một diễn viên hay ca sỹ hạng A nào. 

Người Trung Quốc yêu mến Fukuhara tới mức trong một lần trả lời truyền hình, Fukuhara tiết lộ có không dưới… 50 lần cô nhận được những bức thư tình của NHM, ngỏ lời yêu đương. Nhiều tiếng thở dài và cả sự tiếc nuối khi Fukuhara hẹn hò và kết hôn với một tay vợt Đài Bắc Trung Hoa. Tất nhiên, chuyện đó không ảnh hưởng tới tình cảm người dân Trung Quốc dành cho cô.

Ngày Fukuhara chính thức làm “vợ người ta”, sau đó sinh hạ một bé gái dễ thương, một đài truyền hình Trung Quốc đến và đề nghị làm một chương trình thực tế. Tất cả đều tò mò, muốn biết Fukuhara đời thường sinh hoạt ra sao, chăm con như thế nào. Từ một VĐV bóng bàn đến một người mẹ trong gia đình, sức hút và tầm ảnh hưởng của Ai Fukuhara chưa bao giờ vơi đi. Cô luôn là “em gái quốc dân” được triệu người yêu mến.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x