Thật sự, tất cả đã không khỏi ngỡ ngàng vì Chusovitina sinh năm 1975, đến nay đã 46 tuổi và ở tuổi của cô nhiều người đang là HLV.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ kỳ Olympic nào là kỳ cuối, nhưng lần này tôi phải nói lời tạm biệt. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, động viên tôi. Tôi mong mọi người sẽ đam mê và yêu thích bộ môn này như tôi”, Chusovitina chia sẻ trong nước mắt và trong tiếng vỗ tay của tất cả những người có mặt ở nhà thi đấu hôm ấy.
Cần nói thêm, Chusovitina là tuyển thủ hiếm hoi của môn TDDC có mặt ở Olympic trong 3 đội tuyển khác nhau từ năm 1992 đến nay gồm Liên Xô (trước đây), Uzbekistan và Đức. Trong sự nghiệp, cô từng giành HCV đồng đội tại Olympic 1992, HCB Olympic 2008 ở nội dung nhảy chống.
Tại Olympic lần này, dù không thể giành huy chương, nhưng chẳng ai có thể nghĩ một “lão bà” 46 tuổi vẫn phong độ ngời ngời và cạnh tranh với lớp con cháu ở một nội dung luôn cần sức trẻ như nhảy chống. Ngay HLV Trương Minh Sang của đội tuyển TDDC Việt Nam cũng không ngớt lời khen ngợi và bày tỏ sự thán phục dành cho Chusovitina trên Facebook cá nhân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn