Olympic Tokyo 2020: Đoàn TTVN chủ động phòng chống Covid

Đỗ Tuấn
07:38 ngày 24-07-2021
Tham dự Olympic Tokyo 2020, điều các thành viên đoàn TTVN lo ngại nhất chính là dịch bệnh. Vì thế, trong những ngày tranh tài tại Thế vận hội, tất cả luôn nhắc nhau cẩn thận phòng chống Covid-19.
Olympic Tokyo 2020: Đoàn TTVN chủ động phòng chống Covid

Tính đến trưa 21/7, theo thông tin từ BTC cho biết đã có hơn 75 ca dương tính liên quan đến đại hội, trong đó có cả các tuyển thủ thể thao. Điều này đã dấy lên rất nhiều sự lo ngại từ tất cả thành viên tham dự đại hội vì khả năng dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan trong những ngày tới, đặc biệt là khu làng Olympic – nơi tập trung rất đông thành viên của các đoàn tham dự đang ăn ở và tập luyện.

Dẫu thế, khi đã góp mặt ở Thế vận hội năm nay tất cả đều xác định “cưỡi lên lưng cọp”, nên điều cần làm nhất lúc này chính là nhắc nhở nhau những biện pháp để đảm bảo an toàn cho bản thân trước dịch bệnh, dù tất cả đều đã tiêm vaccine ngừa Covid-19. Về vấn đề này, có lẽ các thành viên đoàn TTVN đang thực hiện rất nghiêm túc. Tại tất cả địa điểm tập luyện và thi đấu có các đội tuyển thể thao Việt Nam, điều người ta nhìn thấy là các HLV và VĐV của chúng ta khi bước ra khỏi sân bãi, lập tức gương mặt đều kín mít trong các khẩu trang.

Hôm qua, người viết và nhiều người đã không khỏi buồn cười khi nhìn hình ảnh kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vừa bước ra khỏi hồ bơi đã kín mít trong khẩu trang. Tấm ảnh ấy đã được Huy Hoàng chia sẻ trên facebook cá nhân với lời nhắc: “Còn 5 ngày nữa, tôi đã sẵn sàng cho Olympic Tokyo 2020”. Khi được trêu: “Đeo khẩu trang thế có bơi được không?”,  Huy Hoàng đã trả lời rất thật rằng: “Chắc chắn là không rồi chú ơi, nhưng khi lên khỏi bờ là bọn con lại đeo khẩu trang vào ngay, vì những địa điểm thi đấu và tập luyện ở Thế vận hội đông lắm nên không thể lơ là được”.

Các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam trước lễ khai mạc - Ảnh: Thu Sâm DTTVN

Không chỉ các tuyển thủ, các lãnh đạo đoàn Việt Nam là những người đặc biệt quán triệt vấn đề này. Trò chuyện cùng chúng tôi, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn chia sẻ: “Cho đến ngày 22/7, BTC đã không thể bố trí đầy đủ xe và tuyến xe để đảm bảo an toàn về khoảng cách như yêu cầu đặt ra trước đại hội. Vì vậy, các chuyến xe chở các VĐV đến nơi tập luyện và thi đấu đều rất đông, nên nguy cơ lây nhiễm bệnh là khó tránh khỏi. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho các VĐV và HLV, đoàn Việt Nam đã dùng 2 ô tô do BTC cấp để làm phương tiện đưa các đội tuyển như bắn súng, cầu lông… đến các địa điểm tập luyện và thi đấu ở xa trung tâm”.

Bên cạnh đó, các thành viên đoàn Việt Nam đều luôn nhắc nhở nhau tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất, dẫu thực tế những hoạt động tập luyện và thi đấu trong những ngày này thực tế cũng không thể đảm bảo đúng những yêu cầu cao nhất khi lượng người đổ về các địa điểm tập luyện và thi đấu quá đông.

Mối lo về dịch bệnh trong những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự tập luyện và tinh thần thi đấu của các đoàn tham dự. Ngay các lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam cũng không tránh khỏi âu lo, nhưng thực tế trong ngày thi đấu đầu tiên của đại hội diễn ra hôm qua, tức trước giờ khai mạc, các tuyển thủ bắn cung Việt Nam đã cho thấy điều này cũng không quá ảnh hưởng đến họ. Nói thế, bởi 2 tuyển thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ dù xếp hạng thi đấu ở nội dung bắn đơn 1 dây không quá cao so với các đối thủ, nhưng đấy lại là thành tích tốt nhất của cả Nguyệt và Vũ trong năm 2021.

Olympic Tokyo 2020 hôm nay sẽ chính thức bước vào tranh tài với hàng loạt các môn sẽ ra quân, nên chắc chắn sẽ có rất đông thành viên của các đoàn thể thao đến dự khán và cổ vũ cho đoàn của mình, dẫu những địa điểm thi đấu hầu hết không có khán giả. Vì thế, luôn cảnh giác trước dịch bệnh để tự bảo vệ bản thân vẫn là điều cần kíp nhất với tất cả thành viên tham dự, trong đó có Việt Nam. Nói thế, bởi thông điệp mà BTC Olympic Toky 2020 muốn gửi đến tất cả là “con người chiến thắng đại dịch”, điều thiết thực nhất trong lúc này.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x