VĐV giành HCV đầu tiên môn Karate: Sandra Sanchez, người truyền cảm hứng

Kinh Châu
08:35 ngày 07-08-2021
Hôm thứ Năm, Sandra Sanchez trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng Olympic ở môn karate. Đằng sau thành công của nữ VĐV 39 tuổi này là cả chặng đường đầy khó khăn, nhưng nhờ thế mà nay cô được xem là tấm gương trong làng thể thao Tây Ban Nha.
VĐV giành HCV đầu tiên môn Karate: Sandra Sanchez, người truyền cảm hứng

Sandra chơi karate khi cô mới 4 tuổi, đó là một sự “nhầm lẫn” để tạo nên lịch sử. Khi ấy, phụ huynh của Sandra cho cô đi học nhảy, còn người anh Paquito học karate. Tuy nhiên, phần “nam tính” của Sandra trỗi dậy, cô đòi cha mẹ cho đi học karate và sau một thời gian phản đối, rốt cuộc cha mẹ Sandra cũng phải chiều lòng cô con gái. 

Nhưng khó khăn vẫn chưa hết, trong suốt một thời gian dài, Sandra không thể tập luyện và thi đấu karate vì nhiều lý do khách quan. Năm 20 tuổi, Sandra đã đến Madrid để bước vào hành trình thi đấu karate, nhưng đúng 1 tháng sau cô phải bỏ cuộc khi biết mẹ mình bị ung thư, cô buộc phải hy sinh nhiều thứ để dành thời gian chăm sóc bà. Năm 24 tuổi, Sandra sang Úc với một học bổng tiếng Anh, và cô đã tận dụng thời gian trống để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp karate. 

Sandra chỉ thực sự thi đấu karate vào năm 2014, khi cô đã sắp 33 tuổi, độ tuổi mà phần lớn VĐV karate đã giải nghệ. Nhưng Sandra nhanh chóng trở thành hiện tượng khi giành 35 tấm huy chương liên tiếp (17 vàng, 10 bạc và 8 đồng) trong 35 cuộc thi đấu khác nhau, trước khi diễn ra kỳ Olympic 2020 tại Tokyo. 

Sandra và chồng kiêm HLV, Del Moral

Trong thành công của Sandra có công sức đóng góp rất lớn của Jesus del Moral, người xuất phát điểm là HLV, sau đó trở thành chồng cô. Thực kỳ diệu, Sandra giành huy chương vàng Olympic vào hôm thứ Năm, đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm lễ cưới của họ. Del Moral thường dùng chiêu khích tướng để động viên học trò/cô vợ của mình, cả trên sân đấu cũng như đời thực. 

Del Moral và Sandra đã ôm lấy nhau khóc vì xúc động sau khi cô giành huy chương vàng, thành quả của rất nhiều nỗ lực. Del Moral nhớ lại trong dịp tập huấn ở Sierra Nevada, Mỹ - lần tập huấn cuối cùng trước khi lên đường bay sang Tokyo dự Olympic, Del Moral đã buộc học trò chung giường của mình phải tập đi tập lại những động tác nhỏ ngay cả khi cô đã kiệt sức. Rốt cuộc, họ được tưởng thưởng bằng tấm huy chương Olympic đúng vào ngày kỷ niệm lễ cưới. Còn gì hạnh phúc hơn!

Paquito, người anh trai hơn Sandra 2 tuổi đã không thể thành công với karate, nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo sự nghiệp của cô em gái. Năm ngoái, Paquito đã mua vé máy bay cho cha mẹ sang Tokyo để xem Sandra thi đấu, nhưng chuyến đi bất thành vì đại dịch Covid-19. Hôm thứ Năm vừa qua, Paquito dựng màn hình lớn ở quê nhà Talavera de la Reina cho đông đảo NHM địa phương cùng chứng kiến Sandra đi vào lịch sử… Sandra đã trở thành biểu tượng của khát vọng vươn lên bất chấp tuổi tác và tinh thần Olympic chân chính.

VĐV Tây Ban Nha già nhất giành huy chương
Sandra là VĐV người Tây Ban Nha già nhất trong lịch sử giành huy chương ở Olympic, với 39 tuổi 323 ngày. Kỷ lục cũ trước đó thuộc về Joan Llaneras, người giành huy chương vàng ở môn đua xe đạp trong kỳ Thế vận hội năm 2008 tại Bắc Kinh (39 tuổi 91 ngày).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x