10 câu hỏi lớn liên quan tới Olympic Tokyo

Lẽ ra Olympic 2020 đã diễn ra rồi, nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến cho mọi kế hoạch bị đình trệ. Nhưng với quyết tâm của IOC, ban tổ chức địa phương (Tokyo), và sự đồng lòng của các đội tuyển, giải đấu chắc chắn sẽ diễn ra vào mùa Hè năm nay. Câu hỏi là, còn những câu hỏi nào chưa được trả lời?
#1
Olympic 2021 có bị hoãn nữa không?

Câu trả lời là không. Theo kế hoạch, Olympic mùa Hè 2020 sẽ diễn ra ở Tokyo vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020, nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch ban đầu bị hủy bỏ. Nhưng theo kế hoạch mới, giải đấu này sẽ được tổ chức vào mùa Hè năm nay, từ 23/7 tới 8/8. Paralympics, giải đấu dành cho các VĐV khuyết tật, cũng sẽ diễn ra từ 24/8 tới 5/9. Đây là quyết tâm của cả IOC lẫn ban tổ chức địa phương (Tokyo). Thực tế, nếu Olympic 2020 không diễn ra, ban tổ chức sẽ không thu được đồng nào từ bản quyền truyền hình, trong khi các chi phí tổ chức thì vẫn mất như bình thường. 

#2
Các CĐV có được góp mặt không?

Cho tới lúc này thì có thể khẳng định là các CĐV người Nhật Bản sẽ được phép góp mặt ở các sự kiện của Olympic 2020. Tuy nhiên, các CĐV quốc tế gần như chắc chắn sẽ không có cơ hội tương tự. Tới lúc này, ban tổ chức mới chỉ cấp quyền cho các VĐV, quan chức, và một số (hạn chế) phóng viên báo đài.

Cũng bởi thế nên nhiều CĐV quốc tế đang bày tỏ sự quan ngại về việc liệu họ có được hoàn lại tiền vé (đã mua) hay không, như thế nào, và bao giờ? 

#3
Thế có còn màn rước đuốc không?

Đương nhiên là có. Màn rước đuốc theo kiểu truyền thống đã bắt đầu ở Fukushima từ ngày 25/3 vừa qua. Tuy nhiên, liên quan tới lễ rước đuốc này sẽ có nhiều chuyện không giống như trước. Đơn cử, nhiều nhân vật nổi tiếng, vốn được mời mang đuốc, đã xin rút lui. Ngoài ra, lễ rước đuốc cũng sẽ được tổ chức trong bí mật. Người theo dõi bị hạn chế về không gian, và không được phép tổ chức các hoạt động chào mừng. 

#4
Chuyện kỳ thị giới thì sao nhỉ?

Hai trong số những quan chức hàng đầu của Olympic 2020 đã phải từ bỏ vị trí của mình sau khi đưa ra những nhận xét mang tính phân biệt giới. Vào tháng 2, chủ tịch của ủy ban tổ chức Olympic Tokyo, Yoshiro Mori, đã phải xin lỗi và từ chức sau tuyên bố phụ nữ nói quá nhiều trong các cuộc họp. Tới tháng 3, đến lượt giám đốc sáng tạo Hiroshi Sasaki phải rút lui vì gọi Naomi Watanabe, một diễn viên hài và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, là “ Olympig” (chơi chữ giữa Olympic và Pig, nghĩa là lợn, ám chỉ Watanabe quá béo).

#5
Bao nhiêu năm thì có một kỳ Olympic?

Theo truyền thống thì cứ mỗi hai năm lại có một kỳ Olympic mùa Hè rồi mùa Đông được luân phiên tổ chức (. Tuy nhiên, vì Covid-19, sẽ có nhiều thay đổi lớn. Kỳ Olympic mùa Đông tiếp theo sẽ diễn ra sau Olympic mùa Hè có sáu tháng. Và kỳ Olympic mùa Hè tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2024, tức chỉ ba năm sau kỳ Tokyo 2020 (mà thực ra là 2021). 

#6
Thế thành phố nào sẽ tổ chức các kỳ Olympic tiếp theo?

Olympic mùa Đông 2022 sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh. Điều này cũng có nghĩa là Bắc Kinh sẽ trở thành thành phố đầu tiên tổ chức cả Olympic mùa Đông lẫn mùa Hè (Bắc Kinh từng đăng cai Olympic mùa Hè 2008). Trong khi đó, kỳ Olympic mùa Hè tiếp theo sẽ diễn ra ở Paris vào năm 2024, và Los Angeles vào năm 2028. Kỳ Olympic mùa Đông tiếp theo sẽ được tổ chức ở Milan và Cortina d’Ampezzo, Italia. 

#7
Đã bao giờ Olympic bị hoãn hay bị hủy chưa?

Các kỳ Olympic chưa bao giờ bị hoãn. Tuy nhiên, bị hủy thì không hiếm, và đều liên quan tới các các thế giới. Thế vận hội 1916 đã không thể diễn ra như kế hoạch vì được tổ chức ở Berlin, Đức, một quốc gia tham chiến ở Thế chiến I. Tương tự, Olympic mùa Đông 1940 cũng bị hủy vì sẽ diễn ra ở... Nhật Bản, một trong ba quốc gia thuộc khối trục trong Thế chiến II. 

#8
Không tính đại dịch, Tokyo đã sẵn sàng chưa?

Không giống như nhiều thành phố đăng cai gần đây, mà đáng chú ý là Rio de Janeiro hồi 2016, Tokyo rõ ràng đã rất sẵn sàng cho kỳ Olympic sắp tới. Hệ thống các sân vận động và kết cấu hạ tầng của thành phố đều trong tình trạng sẵn sàng. Cũng liên quan tới công tác tổ chức, Miraitowa sẽ là linh vật của Olympic, còn Someity sẽ là linh vật của Paralympics. Cái tên Miraitowa trong tiếng Nhật có nghĩa là “tương lai” và “sự trường tồn”. Someity thì đơn giản là tên một loạt cây hoa anh đào.

#9
Có môn thể thao nào mới không?

Mới thì không hẳn, nhưng bóng chày và bóng mềm sẽ trở lại sau 13 năm. Ngoài ra, những môn thể thao mới được đưa vào chương trình đại hội là karate, lướt ván, leo núi thể thao và trượt ván. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bổ sung nhiều nội dung mới vào các môn thể thao cũ, ví dụ như nội dung bóng chày 3-đấu-3, đua xe Madison (hai người tiếp sức). Nhiều nội dung khác, như bơi lội, ba môn phối hợp, bắn cung, bóng bàn... cũng có thêm nội dung nam nữ phối hợp.

#10
Vận động viên có phần thưởng không?

Rất tiếc là các VĐV giành huy chương ở Thế vận hội sẽ không nhận được tiền thưởng từ IOC. Tuy nhiên, rất nhiều, nếu không muốn nói là tất cả, các quốc gia thành viên đều có những phần thưởng cho các VĐV có thành tích ở các kỳ Olympic. Ví dụ, vào năm 2018, Ủy ban Olympic Mỹ đã thưởng các VĐV giành HCV mỗi người 37,5 nghìn USD, mỗi HCB 22,5 nghìn, và mỗi HCĐ 15 nghìn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Những lăn tăn trước thềm Olympic Tokyo 2020 Những lăn tăn trước thềm Olympic Tokyo 2020

    Chỉ còn 3 tháng nữa Olympic Tokyo 2020 sẽ khởi tranh. Vẫn còn đó nhiều nỗi lăn tăn liên quan đến Covid-19 trước ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh lần này.

  • Kỷ niệm 125 năm ngày Olympic ra đời: Làn gió đổi thay Kỷ niệm 125 năm ngày Olympic ra đời: Làn gió đổi thay

    Ngày 6/4/1896, Vua George của Hy Lạp khai mạc Olympic - Đại hội thể thao đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại tại thủ đô Athens, qua đó mở ra làn gió đổi thay cho nền thể thao thế giới.

  • Cụ bà 118 tuổi sẽ rước đuốc Olympic Cụ bà 118 tuổi sẽ rước đuốc Olympic

    Cụ bà 118 tuổi Kane Tanaka, người sống thọ nhất thế giới, sẽ cầm ngọn đuốc Thế vận hội vào tháng 5 tới tại Nhật Bản.

  • Kịch bản nào cho Olympic Tokyo? Kịch bản nào cho Olympic Tokyo?

    Hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 4 tỉnh và thành phố trước khi đi tới quyết định giãn cách xã hội 1 tháng tại những địa phương này, bao gồm thủ đô Tokyo. Như vậy, Olympic Tokyo lại đối diện thách thức mới và câu hỏi đặt ra là, Thế vận hội tại Nhật Bản sẽ tổ chức thế nào?

  • Top 10 môn thể thao kỳ quặc từng xuất hiện ở Olympic Top 10 môn thể thao kỳ quặc từng xuất hiện ở Olympic

    Nếu Karate phải mất nửa thế kỷ vận động mới được góp mặt tại Olympic thì kỳ Thế vận hội mùa Hè 2024 chuẩn bị đón nhận một môn kỳ lạ là... breakdancing. Nhưng loại hình nhảy hip hop này chưa phải môn thể thao khó hiểu nhất từng xuất hiện trong lịch sử Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x