Chân dung 2 tuyển thủ TDDC dự Olympic Tokyo 2020: Mục tiêu vượt qua chính mình

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
08:55 ngày 18-07-2021
Tại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam có hai tuyển thủ góp mặt là Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành. Đây cũng là những gương mặt đoạt vé chính thức đến Thế vận hội sớm nhất cho đoàn thể thao Việt Nam…
Chân dung 2 tuyển thủ TDDC dự Olympic Tokyo 2020: Mục tiêu vượt qua chính mình

Thanh Tùng và Phương Thành, hai đại diện ưu tú của TDDC Việt Nam

Nhắc đến Lê Thanh Tùng, người ta lại nhớ anh là người đầu tiên đoạt vé đến Olympic Tokyo 2020 cho đội tuyển TDDC Việt Nam ở nội dung nhảy chống, dẫu chỉ đứng thứ 5 chung cuộc tại giải vô địch thế giới diễn ra hồi năm 2019. Về việc này, Thanh Tùng chia sẻ: “Đây là thành tích đầy bất ngờ, vì 3 VĐV giành huy chương ở nội dung này đều đã đoạt vé đến Olympic nên tôi mới được đôn lên. Giành được vé đầu tiên đến đại hội lớn nhất hành tinh cho TDDC Việt Nam và cũng là vé thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam, sau vé của tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng, cảm giác của tôi cực kỳ vui sướng và hạnh phúc”.

Ngược lại, Đinh Phương Thành dẫu là người thứ 6 giành vé đến Olympic cho đoàn Việt Nam, nhưng trường hợp của anh vất vả hơn nhiều. Do các giải đấu quốc tế trong năm 2020 đều bị hủy vì dịch Covid-19 nên Liên đoàn Thể dục quốc tế (FIG) không thể căn cứ vào đấy để duyệt suất đến Olympic cho các VĐV. Vì thế, FIG đã phải “trưng dụng” đến các nội dung thi đấu ở giải vô địch thế giới tổ chức hồi tháng 9/2019, sau khi gạt qua những tuyển thủ đã giành vé đến Thế vận hội ở nội dung đơn môn và đồng đội. Kết quả, Phương Thành đã lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở Tokyo, dù anh xếp thứ 75 ở nội dung toàn năng và điều này chỉ được công bố hồi cuối tháng 4/2021.

Nói về việc bất ngờ giành vé đến Olympic vào giờ chót, Phương Thành bày tỏ: “Thật sự tôi chẳng dám nghĩ sẽ được góp mặt ở đại hội thể thao lớn nhất hành tinh, vì từ sau SEA Games 2019 đến nay chúng tôi chẳng được tham dự giải đấu quốc tế nào do dịch Covid-19. Nhưng giờ chót tôi vẫn có tên, thật tuyệt vời”.

Giành vé đến Olympic, nhưng việc chuẩn bị cho Thanh Tùng, Phương Thành cùng các đồng đội ở đội tuyển TDDC Việt Nam từ năm 2019 đến nay đều không tốt, nhất là không có chuyến tập huấn nước ngoài nào, nên thành tích của các tuyển thủ cũng trồi sụt thất thường. Lấy giải đấu quốc tế gần nhất đội tham dự là SEA Games 2019 sẽ thấy. Ở đấy, Thanh Tùng chỉ giành 3 HCĐ nội dung xà kép, nhảy chống và toàn năng, nhưng Phương Thành lại bất ngờ vượt lên khi giành 2 HCV ở nội dung xà đơn và xà kép.

Phương Thành tích cực tập luyện thời gian qua để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020   Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Mong vượt qua chính mình

Do dịch bệnh đang hoành hành trên toàn cầu, nên Olympic Tokyo 2020 phải dời đến năm nay mới tổ chức và điều ấy được xem là cơ hội tốt để hai tuyển thủ Việt Nam có thêm thời gian để hoàn thiện những kỹ năng.

Chuẩn bị cho Olympic và SEA Games 31 vào cuối năm nay (nhưng giờ đã dời sang năm 2022), đội tuyển TDDC Việt Nam đã có chuyên gia Hàn Quốc từ tháng 2/2020 là ông Cho Dong Sung. Đây là chuyên gia rất nổi tiếng của xứ Kim chi, từng đưa tuyển thủ Yan Hak Seon giành HCV ở nội dung nhảy chống tại Olympic 2012 và chính chiếc HCV này đã làm thay đổi cách nhìn của thể thao Hàn Quốc về môn TDDC. Là bậc thầy ở nội dung nhảy chống, nên chuyên gia Cho Dong Sung là người bổ trợ và khắc phục những khiếm khuyết của Lê Thanh Tùng trong thời gian qua, đồng thời ông cũng giúp rất nhiều cho Phương Thành ở nội dung toàn năng mà anh sẽ tranh tài tại Olympic sắp tới.

Ngoài việc phải tập chay trong nước từ năm 2019 đến nay, điều khiến giới chuyên môn âu lo là cả Thanh Tùng và Phương Thành đều đang dính chấn thương. Việc hồi phục của họ dẫu rất tốt và có thể thi đấu được, nhưng thực tế điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chuyên môn của hai tuyển thủ. Cách đây vài ngày, Đinh Phương Thành đã cho biết: “Tôi đang bước vào giai đoạn hồi phục chấn thương và đã hồi phục được 80%. Bên cạnh đó, tôi và anh Thanh Tùng cũng đã được các HLV và chuyên gia hoàn thiện những bài chuyên môn và cố gắng sẽ không để xảy ra lỗi nào trong thi đấu”

Cần nói thêm, dù từng giành rất nhiều huy chương ở đấu trường SEA Games và châu Á, nhưng thực tế sân chơi Olympic vẫn được xem là quá tầm với TDDC Việt Nam. Vì thế, mục tiêu của Thanh Tùng và Phương Thành tại Tokyo lần này là nỗ lực vượt qua chính mình, bởi đích nhắm vừa tầm nhất của họ vẫn là SEA Games sẽ diễn ra trên sân nhà vào tháng 4 năm sau.

Về điều này, Thanh Tùng bày tỏ: “Ai cũng biết đấu trường Olympic quá lớn, nên hầu như chúng tôi chẳng gặp phải áp lực thành tích nào ở Thế vận đội lần này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tự đặt ra mục tiêu cho bản thân chính là nỗ lực vượt qua những giới hạn để có điểm số tốt nhất trong các bài thi”.

Thanh Tùng và Phương Thành đã tiêm 2 mũi vaccine
Cũng như nhiều thành viên của đoàn thể thao Việt Nam, mới đây Thanh Tùng (ảnh) và Phương Thành đã được tiêm mũi vaccine thứ hai ngừa Covid-19 vào ngày 9/7. Bên cạnh đó, hai tuyển thủ này cùng các thành viên của đoàn Việt Nam đều bị cấm trại ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội suốt 3 tháng vừa qua, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Hôm nay, đoàn Việt Nam sẽ bay sang Nhật
Vào 23h20 hôm nay (18/7), đoàn thể thao Việt Nam với 43 thành viên sẽ đáp chuyến bay từ Nội Bài (Hà Nội) sang Nhật Bản. Đoàn sẽ đến sân bay Nirita vào lúc 06h00 ngày 19/7 và kiểm tra Covid-19 ngay tại sân bay. Sau khi có kết quả, đoàn sẽ được đưa về cách ly ở làng thế vận hội trong 3 ngày.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x