Đoàn TTVN chuẩn bị tham dự Olympic Tokyo 2020: An toàn của các tuyển thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:36 ngày 15-07-2021
Ngày 18/7 tới đây, Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ lên đường tham dự Olympic Tokyo 2020. Trong tình hình dịch bệnh đang tràn lan như hiện nay, nhất là ở nước chủ nhà Nhật Bản, nên những biện pháp an toàn cho sức khoẻ của các tuyển thủ tham dự vẫn là trên hết.
Đoàn TTVN chuẩn bị tham dự Olympic Tokyo 2020: An toàn của các tuyển thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu

Mới đây, thông tin từ Kazakhstan dội về cho biết, đội tuyển taekwondo Việt Nam đang tập huấn tại đây đã có VĐV bị dương tính với Covid-19, nhưng may mắn là tuyển thủ Trương Kim Tuyền - người đã giành vé đến Olympic Tokyo - không nhiễm virus và đang được tách ra ở riêng. Điều này đã dấy lên sự lo ngại trong đoàn thể thao Việt Nam trước giờ lên đường sang Nhật Bản tham dự đại hội.

Sự lo ngại càng lớn, khi gần đây các thông tin đăng tải về dịch bệnh đang hoành hành ngày càng tăng tại nước chủ nhà Nhật Bản. Thậm chí, người dân Nhật Bản đã phải dùng nước để tạt tắt ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 đang diễu hành trong những ngày qua, để nói lên sự phản ứng của họ. Điều ấy hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát phức tạp, nhưng chính phủ Nhật Bản và Ủy ban Olympic thế giới (IOC) vẫn bằng mọi giá tổ chức thế vận hội, khiến nhiều người dân Nhật Bản bất bình. 

Ngay Trưởng đoàn TTVN, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng Cục TDTT Trần Đức Phấn cũng đã chia sẻ rất thật lòng trước giờ lên đường: “Điều khiến tôi và các thành viên trong đoàn lo lắng nhất vẫn là dịch bệnh, bởi có nhất nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tham dự đại hội”. Vì thế, không ngạc nhiên khi nhiệm vụ đầu tiên của đoàn TTVN là phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe của tất cả thành viên tham dự Olympic, đặc biệt là các tuyển thủ.

Đoàn TTVN chụp ảnh lưu niệm sau Lễ xuất quân tham dự Olympic Tokyo 2020

Mới đây, các thành viên của đoàn TTVN đã được tiêm ngừa mũi vaccine thứ 2 phòng Covid-19, nhưng cũng có một số thành viên chỉ mới tiêm mũi đầu tiên. Bên cạnh đó, do Việt Nam nằm ở nhóm nguy cơ cao số 2 về dịch Covid-19 theo thông báo từ BTC, nên đoàn TTVN buộc phải tuân thủ các quy định của BTC đại hội về phòng chống dịch như phải kiểm tra Covid liên tục 3 lần trong 3 ngày trước giờ lên đường tham dự đại hội. Khi sang đến Tokyo, đoàn phải kiểm tra thêm 1 lần nữa ngay sân bay và phải chờ kết quả rồi mới được đến Làng Thế vận hội. Sau khi nhập làng, đoàn Việt Nam và tất cả các đoàn khác đều phải bị cách ly 3 ngày, trong thời gian này BTC vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra y tế với tất cả các thành viên trong làng, khi âm tính mới được thi đấu…

HLV Trương Minh Sang của đội tuyển thể dục dụng cụ cho biết: “Thật sự tôi cũng hơi lo, vì chưa biết sẽ như thế nào tại đại hội. Trước mắt, chúng tôi luôn tuân thủ những quy định của đoàn và khi đến Nhật Bản sẽ tiếp tục làm đúng những quy định của BTC. Tôi nghĩ chắc cũng không vấn đề gì”.

Thực tế, việc bị cách ly 3 ngày tại Nhật Bản sẽ ảnh hưởng không ít đến sự hưng phấn và phong độ của các tuyển thủ tham dự, bởi trong thời gian đó họ sẽ không thể tập luyện để chuẩn bị cho việc tranh tài, vì vậy sẽ rất khó đòi hỏi các VĐV có được thành tích tốt nhất. Thế nhưng biết làm sao được khi mục tiêu bảm đảm an toàn cho các tuyển thủ vẫn được đặt lên hàng đầu tại Olympic lần này.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ kéo dài thêm 30 phút

20h00 ngày 22/7 sẽ diễn ra lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Hiện những nhà tổ chức cho biết sẽ kéo dài lễ khai mạc thêm 30 phút để tiến hành giãn cách. Được biết, sẽ có khoảng 10.000 người tham dự lễ khai mạc, nhưng chưa nói rõ đấy là số thành viên của các đoàn tham dự đại hội, những thành viên BTC hoặc cả khán giả, bởi nhiều địa điểm tổ chức Olympic lần này sẽ diễn ra không khán giả.

Vương Thị Huyền mất suất dự Olympic 

Dù là một trong những tuyển thủ đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam giành được vé chính thức tham dự Olympic Tokyo môn cử tạ, nhưng mới đây, Liên đoàn cử tại quốc tế đã quyết định gạch tên Vương Thị Huyền khỏi danh sách thi đấu hạng cân 49kg tại Olympic Tokyo 2020, dù cô không hề dính doping. Tuy nhiên, đây là điều đã được tiên liệu, vì trong 3 năm vừa qua bộ môn cử tạ Việt Nam đã liên tiếp dính vào doping. Như vậy, trong đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic lần này chỉ còn 2 tuyển thủ Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên của môn cử tạ.

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x