Kế hoạch tổ chức Olympic Tokyo 2020 của Nhật Bản: Chống dịch kiểu 4.0

Cẩm Chi
06:19 ngày 16-05-2021
Bất chấp làn sóng phản đối của người dân và tình hình Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, chính phủ Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn quyết định bằng mọi giá phải tổ chức thành công Olympic Tokyo 2020. Đâu là cơ sở để Nhật Bản tin rằng, Tokyo 2020 vẫn “vượt khó” ngoạn mục giữa muôn vàn khó khăn?
Kế hoạch tổ chức Olympic Tokyo 2020 của Nhật Bản: Chống dịch kiểu 4.0

Tokyo vẫn chưa lên tới đỉnh dịch của làn sóng Covid-19 thứ ba. Tình trạng khẩn cấp tại thủ đô và các tỉnh lân cận được duy trì tới hết tháng 5 và thậm chí kéo dài sang tháng 6 nếu tình hình không được cải thiện. Tuần trước, Nhật Bản ghi nhận hơn 45.000 ca nhiễm mới. 

Nhưng IOC và chính phủ Nhật Bản không muốn tiến trình tổ chức Thế vận hội mùa Hè 2020 bị ảnh hưởng hay chậm trễ thêm giây phút nào. Lễ rước đuốc dù bị trì hoãn vài lần nhưng đang trong quá trình tiếp diễn. 4 sự kiện thử nghiệm các công trình thi đấu mới ở những nội dung marathon, bóng chuyền, lặn và điền kinh vừa mới diễn ra hồi đầu tháng. Cho tới lúc này, hơn 7.800 VĐV đã giành vé tới Tokyo 2020 và chắc chắn, con số này sẽ không dừng lại. 

Tất nhiên, một đại hội thể thao thành công là đại hội quy tụ được nhiều ngôi sao tầm cỡ. Đấy là câu hỏi lớn nhất mà những nhà chức trách cần giải đáp và có vẻ sau cuộc họp hội đồng ban tổ chức hôm 9/5, các bên đã tìm thấy phương án an toàn, đảm bảo các tiêu chí thể thao thuần túy và an toàn dịch tễ. 

Mỗi VĐV có vé tới Tokyo sẽ nhận một cuốn sách trực tuyến dạng e-book qua hòm thư điện tử với tiêu đề “Giao thức phòng tránh Covid-19”, hướng dẫn từng bước và các quy trình bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Một số điểm đáng lưu ý có thể kể tới như quy định bắt buộc từng VĐV trước khi nhập cảnh Nhật Bản phải có hai lần xét nghiệm Covid-19. Sau khi tới làng Olympic, các VĐV và những chuyên gia đi theo họ đều sẽ được lấy mẫu thử Covid-19 hàng ngày. 

Trong trường hợp một VĐV có kết quả dương tính lần 1 với  Covid-19, họ sẽ bị cách ly và không được phép tham dự nội dung thi đấu. Tuy nhiên nhằm tránh sai số và hiểu lầm không đáng có, kết quả xét nghiệm đó sẽ được kiểm tra độc lập một lần nữa. 

Ở Tokyo 2020, công nghệ sẽ được đưa vào nhằm giúp BTC kiểm soát lịch trình di chuyển và khai báo y tế của các VĐV. Một chiếc điện thoại đặc biệt do Samsung tài trợ sẽ được phát cho mỗi người, đi kèm là hai ứng dụng truy vết và giám sát sức khỏe do BTC phát triển. 

Thay vì sử dụng xe buýt hoặc phương tiện công cộng để vận chuyển VĐV tới địa điểm thi đấu, Nhật Bản - cường quốc trong ngành công nghiệp xe hơi - sẽ điều động các dòng xe du lịch cỡ nhỏ tài trợ bởi các hãng xe lớn như Toyota, Honda hay Nissan để phục vụ VĐV trong quá trình thi đấu. Trong suốt thời gian lưu trú tại Nhật, họ không được tới nhà hàng, điểm du lịch hay bất kỳ đâu ngoài khuôn viên “doanh trại Olympic”. 100% các bữa ăn của VĐV và chuyên gia được phục vụ trong các khu vực quy định. Với những VĐV kết thúc phần thi của mình, họ sẽ được yêu cầu lên máy bay rời Tokyo trong vòng 48 tiếng. Và tất nhiên, khẩu trang phải được sử dụng mọi lúc mọi nơi, trừ lúc ăn, ngủ và thi đấu. 

Đây là những nỗ lực của BTC nhằm đảm bảo Tokyo 2020 được diễn ra theo đúng kế hoạch, từ ngày 23/7 tới 8/8 khi làn sóng biểu tình, yêu cầu hoãn Olympic bùng nổ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, đã có tới 350.000 chữ ký thu thập từ 133 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi IOC đề nghị hoãn Olympic Tokyo. 

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho một năm trì hoãn là vô cùng khủng khiếp. Chưa nói tới thất thoát và thiệt hại kinh tế nước chủ nhà phải chịu, IOC cũng hứng chịu những hệ lụy khôn lường. Là một tổ chức phi lợi nhuận nhưng mỗi ngày, IOC đang hỗ trợ 3,4 triệu USD cho các VĐV thể thao đỉnh cao và các tổ chức, liên đoàn thành viên trên toàn thế giới. Và một điều quan trọng khác: Sự diễn ra của một kỳ Olympic có ý nghĩa quyết định tới nguồn thu của IOC. Tại Sochi 2014 và Rio 2016, IOC đã thu về tổng cộng 5,6 tỷ USD. Tokyo 2020, vì thế, không thể không diễn ra!

IOC “học” FIFA

Trước làn sóng tẩy chay Tokyo 2020 của một số VĐV và đoàn thể thao của các cường quốc thể thao, IOC đang cân nhắc áp dụng các quy định pháp lý và tư cách thi đấu mà FIFA áp dụng cho bóng đá. Theo đó, bất kỳ VĐV nào đã giành vé tới Tokyo nhưng từ chối tham dự Thế vận hội mùa Hè sẽ đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu tại kỳ Olympic tiếp theo. Nikkei đưa tin, quy định này sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp đại hội đồng Olympic vào đầu tháng 6 tới. 

Truyền hình, cứu cánh của IOC 

Olympic kỳ này sẽ không đón khán giả từ các quốc gia bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Nhiều khả năng, khán giả nội địa cũng không được tới nhà thi đấu/SVĐ để theo dõi các VĐV tranh tài. Tuy nhiên, IOC tiết lộ 75% doanh thu của họ tới từ tiền bản quyền truyền hình. Chỉ cần Olympic diễn ra là nguồn tài chính của IOC sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Trong 76 ngày đếm ngược còn lại, IOC kỳ vọng sẽ bán thêm bản quyền truyền hình cho 12 đài truyền hình cấp quốc gia khác.  

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Laurel Hubbard, VĐV chuyển giới đầu tiên tham dự Olympic Laurel Hubbard, VĐV chuyển giới đầu tiên tham dự Olympic

    VĐV cử tạ Laurel Hubbard đang trên đường đi vào lịch sử thể thao thế giới, khi trở thành người chuyển giới đầu tiên giành vé tham dự Thế vận hội mùa Hè. Việc Hubbard tham dự Tokyo 2020 sẽ tạo ra cuộc tranh cãi mới. Nhưng với Hubbard chắc chắn cô không muốn bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời này

  • Vẫn chuyện lăn tăn của tình nguyện viên Olympic 2020 Vẫn chuyện lăn tăn của tình nguyện viên Olympic 2020

    Chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa là đến lịch khai mạc Olympic 2020. Đến giờ, lực lượng tình nguyện viên tại kỳ Thế vận hội ở Tokyo này vẫn còn lăn tăn vấn đề đảm bảo an toàn trước đại dịch Covid-19.

  • 10 câu hỏi lớn liên quan tới Olympic Tokyo 10 câu hỏi lớn liên quan tới Olympic Tokyo

    Lẽ ra Olympic 2020 đã diễn ra rồi, nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến cho mọi kế hoạch bị đình trệ. Nhưng với quyết tâm của IOC, ban tổ chức địa phương (Tokyo), và sự đồng lòng của các đội tuyển, giải đấu chắc chắn sẽ diễn ra vào mùa Hè năm nay. Câu hỏi là, còn những câu hỏi nào chưa được trả lời?

  • Những lăn tăn trước thềm Olympic Tokyo 2020 Những lăn tăn trước thềm Olympic Tokyo 2020

    Chỉ còn 3 tháng nữa Olympic Tokyo 2020 sẽ khởi tranh. Vẫn còn đó nhiều nỗi lăn tăn liên quan đến Covid-19 trước ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh lần này.

  • Kỷ niệm 125 năm ngày Olympic ra đời: Làn gió đổi thay Kỷ niệm 125 năm ngày Olympic ra đời: Làn gió đổi thay

    Ngày 6/4/1896, Vua George của Hy Lạp khai mạc Olympic - Đại hội thể thao đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại tại thủ đô Athens, qua đó mở ra làn gió đổi thay cho nền thể thao thế giới.

  • Cụ bà 118 tuổi sẽ rước đuốc Olympic Cụ bà 118 tuổi sẽ rước đuốc Olympic

    Cụ bà 118 tuổi Kane Tanaka, người sống thọ nhất thế giới, sẽ cầm ngọn đuốc Thế vận hội vào tháng 5 tới tại Nhật Bản.

  • Kịch bản nào cho Olympic Tokyo? Kịch bản nào cho Olympic Tokyo?

    Hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 4 tỉnh và thành phố trước khi đi tới quyết định giãn cách xã hội 1 tháng tại những địa phương này, bao gồm thủ đô Tokyo. Như vậy, Olympic Tokyo lại đối diện thách thức mới và câu hỏi đặt ra là, Thế vận hội tại Nhật Bản sẽ tổ chức thế nào?

  • Top 10 môn thể thao kỳ quặc từng xuất hiện ở Olympic Top 10 môn thể thao kỳ quặc từng xuất hiện ở Olympic

    Nếu Karate phải mất nửa thế kỷ vận động mới được góp mặt tại Olympic thì kỳ Thế vận hội mùa Hè 2024 chuẩn bị đón nhận một môn kỳ lạ là... breakdancing. Nhưng loại hình nhảy hip hop này chưa phải môn thể thao khó hiểu nhất từng xuất hiện trong lịch sử Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x