Trao đổi với Bóng đá, Xuân Vinh xem đây là cơ hội và vinh dự của mình, xạ thủ từng tạo ra kỳ tích 1 HCV, 1 HCB ở Olympic Rio 2016 vẫn miệt mài tập luyện cho cả 3 khung giờ sáng, chiều và tối hàng ngày, trong giai đoạn cuối cùng trước khi sang Tokyo tranh tài.
Bản thân Xuân Vinh cũng chia sẻ cởi mở với báo giới: “Cơ hội lần này như là một nguồn động viên và bản thân tôi cũng xác định thi đấu thoải mái nhất, cố gắng tập trung cho Olympic lần này. Ở Tokyo, với tư cách là một suất mời của Liên đoàn Bắn súng và IOC, tôi coi đây là vinh dự và sẽ cố gắng vượt qua bản thân”.
Xạ thủ 47 tuổi này cho biết trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, các VĐV tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội thường xuyên hoạt động tách biệt, đảm bảo sự giãn cách cần thiết trong phòng chống dịch Covid-19. Ở một khía cạnh tích cực, điều đó giúp cho một xạ thủ bắn súng như anh có thể tập trung và chuyên tâm rèn luyện nhiều hơn.
Hoàng Xuân Vinh là VĐV lớn tuổi nhất trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic lần này. Đây cũng là lần thứ 3 anh tham dự Olympic. Xuân Vinh kỳ vọng qua Thế vận hội lần này, anh và đặc biệt là những VĐV trẻ kế cận của thể thao Việt Nam nói chung có thể học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để có sự chuẩn bị cho những chiến lược và kế hoạch chinh phục các kỳ Olympic sau.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn