Real Madrid: Cơn đau đầu của Zidane và điểm sáng... Bale

HỒNG MƠ
15:06 ngày 12-08-2019
Real Madrid đã để thua 4-5 trong loạt đá luân lưu sau khi hòa Roma 2-2 ở hai hiệp chính. Một trận đấu có nhiều điều để nói về thầy trò Zinedine Zidane.
Real Madrid: Cơn đau đầu của Zidane và điểm sáng... Bale
Trận gặp Roma vào rạng sáng nay đã khép lại giai đoạn đá giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng Hoàng gia (kết quả Real thắng 2, hòa 2 và để thua 3 trận). Đó là một trận đấu không tốt của thầy trò Zidane và có khá nhiều vấn đề tồn đọng, mặc dù mùa giải 2019/20 chỉ còn 6 ngày nữa là khởi tranh.

Đầu tiên, Zidane có vẻ đang lúng túng trong việc triển khai lối chơi của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia đã ra sân với 5 hậu vệ trong hiệp 1 và bị Roma áp đảo. Sang hiệp 2, Real thậm chí đã chơi với 4 tiền đạo nhưng kể cả việc bố trí đội hình siêu tấn công như vậy cũng chẳng mang lại nhiều hiệu quả. 

Real chưa biết họ cần gì và phải làm những gì sau một năm trắng tay. Zidane sử dụng sơ đồ 5-3-2 song hàng thủ Real vẫn không tạo ra được sự yên tâm với nhiều điểm lỏng lẻo.

Họ để đối thủ tạo ra 3 cơ hội ghi bàn chỉ trong 15 phút đầu trận, 4 cơ hội trong 20 phút và để thủng lưới 2 bàn trong 40 phút. Cả hậu vệ cánh lẫn tiền vệ đều không làm tốt vai trò hỗ trợ phòng ngự.

Bale trớ trêu lại là điểm sáng của Real ở trận gặp Roma
Bale trớ trêu lại là điểm sáng của Real ở trận gặp Roma

Marcelo là một trong những cầu thủ có đóng góp lớn nhất trong mặt trận tấn công. Cầu thủ người Brazil đã ghi 1 bàn thắng,tham gia tích cực vào các tình huống triển khai tấn công và hỗ trợ rất nhiều cho Casemiro. Tuy nhiên trớ trêu là chính Marcelo sút hỏng phạt đền.

Trong khi đó, tân binh bom tấn Eden Hazard vẫn chưa tìm lại được phong độ cao nhất. Tồi tệ hơn, trong 7 trận đấu giao hữu đã qua, chẳng có tân binh nào của đội bóng Hoàng gia thực sự ghi đấu ấn. 

Hazard dĩ nhiên được Zidane ưu ái để ra sân trong tất cả các trận đấu, nhưng phong độ hiện tại cho thấy ngôi sao người Bỉ chưa xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát. Ngược lại, thật khó tin khi cầu thủ nổi bật nhất của Real trong trận đấu này là Gareth Bale. Chiến lược gia người Pháp đưa cầu thủ xứ Wales vào sân ở phút 61 và "đứa con ghẻ" này lại chơi rất ấn tượng. 

Bale là cầu thủ chơi hay nhất trong hiệp 2, hoạt động tích cực và thâm chí đã có được 2 cơ hội ghi bàn. Rõ ràng, Real vẫn là một mớ hỗn độn và Zidane còn quá nhiều việc phải làm.

Roma 2-2 Real Madrid (pen: 5-4)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Không Messi, Barca vẫn tấn công tốt Không Messi, Barca vẫn tấn công tốt

    Bộ ba tấn công Dembele, Suarez và Griezmann của Barca đều lập công trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Napoli rạng sáng qua. Với sự ăn ý và lợi hại của họ, đội bóng xứ Catalunya có thể tạm quên đi nỗi lo thiếu vắng siêu sao Messi trong trận ra quân tại La Liga 2019/20 gặp chủ nhà Bilbao.

  • Ancelotti cũng ngưỡng mộ De Jong Ancelotti cũng ngưỡng mộ De Jong

    Trong buổi họp báo sau thất bại 0-4 của đội nhà trước Barca trên đất Mỹ rạng sáng 11/8, HLV Carlo Ancelotti của Napoli phát biểu: “Tôi vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của Frenkie de Jong! Cậu ấy quá xuất sắc. Hiếm thấy một cầu thủ nào ở độ tuổi của De Jong mà thi đấu vừa điềm tĩnh lại vừa làm chủ cuộc chơi giỏi như cậu ấy”.

  • Tài nghệ của Simeone quyết định tất cả Tài nghệ của Simeone quyết định tất cả

    Hậu vệ Lucas Hernandez trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Bayern Munich. Tiền vệ Rodri trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Man City. Tiền đạo Antoine Griezmann thì trở thành một trong vài cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Barcelona. Hai trong ba người là những nhà vô địch World Cup 2018.

  • Joao Felix, 126 triệu euro của Atletico bắt đầu sinh lời Joao Felix, 126 triệu euro của Atletico bắt đầu sinh lời

    Giao điểm của quá khứ và tương lai là hiện tại. Cristiano Ronaldo chưa hẳn là quá khứ và Joao Felix cũng không phải chỉ dành cho tương lai.

  • Atletico dụng chiêu tâm lý chiến với Real trong vụ James Rodriguez Atletico dụng chiêu tâm lý chiến với Real trong vụ James Rodriguez

    Atletico Madrid đang tỏ ra khá điềm tĩnh trong việc theo đuổi James Rodriguez, đặc biệt là sau khi Ngoại hạng Anh đóng cửa.

  • 6 'bom tấn' nổ muộn ở Real dưới thời Perez 6 'bom tấn' nổ muộn ở Real dưới thời Perez

    Không như các đội bóng Anh phải cuống cuồng mua sắm trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 8/8, Real Madrid chưa có dấu hiệu cho thấy họ phải vội vàng. Thực tế thì dưới thời chủ tịch Florentino Perez, đã không ít lần họ cho kích nổ "bom tấn" khá muộn.

  • Valverde không có kế hoạch với Neymar Barca: Valverde không có kế hoạch sử dụng Neymar

    Neymar đang được đồn đoán là sẽ có sự tái hợp với CLB cũ Barcelona. Song những trả lời mới nhất của HLV đội bóng này lại không có vẻ là như thế.

  • Đợi chờ Griezmann tỏa sáng Barca đợi chờ Griezmann tỏa sáng

    Vẫn chưa có pha lập công nào, tân binh đắt giá nhất của Barca mùa Hè này là tiền đạo Antoine Griezmann thật sự đang khiến đội bóng xứ Catalan sốt ruột.

  • Real điền tên James vào đội hình  mùa giải 2019/20 Real điền tên James vào đội hình mùa giải 2019/20

    Cái tên James Rodriguez đã xuất hiện trên trang web chính thức của Real Madrid, trong đội hình mùa giải 2019/20. Động thái đó cho thấy, có vẻ như đội bóng Hoàng gia đã quyết định giữ tuyển thủ Colombia lại.

  • Atletico rèn 'bóng chết' Atletico rèn 'bóng chết'

    Trong các buổi tập gần đây của Atletico Madrid, HLV Diego Simeone rất chú trọng các tình huống cố định. Cả trong phòng ngự lẫn tấn công, chiến lược gia người Argentina đều xem “bóng chết” là yếu tố sống còn.

  • Hazard chính thức tiếp quản áo số 7 của Ronaldo ở Real Hazard chính thức tiếp quản áo số 7 của Ronaldo ở Real

    Trang chủ Real Madrid thông báo tân binh Eden Hazard sẽ tiếp quản áo số 7 danh giá kể từ mùa giải 2019/20.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x