Chờ bất ngờ từ taekwondo Việt Nam

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:41 ngày 21-11-2019
Taekwondo một thời là thế mạnh của thể thao Việt Nam, nhưng những kỳ SEA Games gần đây thành tích của bộ môn này khá nhạt nhòa, nên chỉ tiêu đặt ra cho các võ sĩ taekwondo khá khiêm tốn. Năm nay cũng không ngoại lệ!
Chờ bất ngờ từ taekwondo Việt Nam

Mục tiêu 3 HCV
Cách đây 2 năm, thành tích của đội tuyển taekwondo Việt Nam khá tệ khi chỉ giành được 2 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ tại SEA Games 29 trên đất Malaysia, trong lúc chỉ tiêu đặt ra là 4 HCV. Sự trượt dốc của taekwondo Việt Nam là điều đã được dự báo ngay từ SEA Games 2009 trên đất Lào, tiếc là những người làm taekwondo Việt Nam gần như không có cách để ngăn được đà trượt dốc, dẫu đây từng là môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội lớn như ASIAD và Olympic.

Với thành tích kém cỏi tại kỳ đại hội cách đây 2 năm, nên không ngạc nhiên khi đội tuyển taekwondo Việt Nam đặt ra chỉ tiêu ở SEA Games này khá khiêm tốn: 3 HCV, trong đó có 1 HCV nội dung đối kháng và 2 HCV được đặt vào nội dung quyền. 

Võ sĩ Võ Quốc Hùng (trái) trong trận chung kết SEA Games 29	Ảnh: Minh Tuấn

Tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines đã cắt 2 hạng cân đối kháng -73 kg nữ và -87 kg nam, nên chỉ còn 14 hạng cân đối kháng (7 hạng cân nữ và 7 hạng cân nam), nhưng mỗi nước chỉ được đăng ký thi đấu 10 hạng cân (5 nữ, 5 nam). Trong khi đó, nội dung quyền lần này lại được tăng lên 8 bộ huy chương, và mỗi đoàn tham dự được đăng ký tranh tài 6 nội dung. Với số lượng 16 bộ huy chương cho mỗi nước ở cả đối kháng và quyền, nên con số 3 HCV của đội tuyển taekwondo đưa ra khiến nhiều người có chút bất ngờ!

Hy vọng đặt vào đâu?
Thi đấu 10/14 hạng cân đối kháng của đại hội, nhưng hy vọng lớn nhất của đội tuyển taekwondo Việt Nam chỉ gói gọn vào hạng cân -62 kg của nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền. 

HLV Lê Huỳnh Châu của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã chia sẻ: “Đánh 10 hạng cân, nhưng thực tế chỉ mỗi hạng cân -62 kg của Thu Hiền được chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng nhất, còn những hạng cân khác của nữ chúng ta không mạnh và khó đương cự lại các võ sĩ của Thái Lan. Bên cạnh đó, các võ sĩ chủ nhà Philippines và Thái Lan cũng rất mạnh ở các hạng cân nam, nên chúng ta không nhiều hy vọng vì các võ sĩ nam của Việt Nam còn còn khá trẻ”.

Đáng tiếc nhất khi nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (hạng cân -49 kg) không thể góp mặt tại SEA Games lần này, bởi cô đang tập trung thi đấu để giành vé đến Olympic Tokyo 2020 ngay thời điểm diễn ra các cuộc tranh tài môn taekwondo ở SEA Games 30.

Võ sĩ Thu Hiền (giáp xanh) trong phần thi đối kháng	Ảnh: Minh Tuấn

Nếu các hạng cân đối kháng không nhiều hy vọng, ngược lại taekwondo Việt Nam lại khá mạnh ở nội dung quyền. Tại đại hội lần này, Việt Nam tham dự ở 6 nội dung, trong đó có 3 nội dung quyền sáng tạo (đồng đội, cá nhân nam, cá nhân nữ) và 3 nội dung quyền tiêu chuẩn (cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ). Trong đó, hy vọng lớn nhất đặt vào nội dung đồng đội quyền sáng tạo và đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn vì vừa giành được HCV tại giải Grand Prix và World Cup Taekwondo năm 2019. 

Dẫu chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn, nhưng với 28 thành viên, trong đó có 22 võ sĩ, đội tuyển taekwondo Việt Nam đang được chờ đợi sẽ tạo nên bất ngờ trong những ngày tranh tài diễn ra từ 7 đến 9/11 tại Manila.

Philippines muốn thâu tóm các nội dung quyền?

Dẫu đặt chỉ tiêu 2 HCV ở nội dung quyền, nhưng HLV Nguyễn Thanh Huy đã cho biết: “Mới đây, nước chủ nhà Philippines tuyên bố sẽ giành 5/8 HCV của nội dung quyền khiến các đoàn khá lo lắng. Sở dĩ thế, bởi nội dung quyền taekwondo được chấm điểm bởi các trọng tài nên khá cảm tính. Những kỳ đại hội vừa qua, nhiều tuyển thủ của các nước đã phải khóc ròng vì trọng tài, trong đó có Việt Nam. Dẫu thế, chúng tôi càng phải cẩn trọng và cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu đề ra”.

BẠN CÓ BIẾT?
Taekwondo có mặt ở SEA Games từ khi nào?

Môn taekwondo được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 14 vào năm 1987 tại Indonesia. Tuy nhiên, đội tuyển taekwondo Việt Nam chỉ bắt đầu góp mặt từ SEA Games 16 năm 1991 tại Manila (Philippines). Năm ấy, võ sĩ Trần Quang Hạ là người đầu tiên giành HCV cho taekwondo Việt Nam ở hạng cân 58kg. Ngoài chiếc HCV của Quang Hạ, taekwondo Việt Nam còn giành thêm 1 HCB, 1 HCĐ ở kỳ đại hội ấy.
Sau đó, chính Trần Quang Hạ là võ sĩ giành chiếc HCV đầu tiên cho taekwondo nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung ở đấu trường ASIAD diễn ra năm 1994 tại Nhật Bản.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x