Với thành tích 4 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ, các lực sĩ Việt Nam đã bất ngờ vượt mặt Indonesia để giành ngôi nhất toàn đoàn ở môn cử tạ, dẫu bằng số HCV nhưng hơn về HCB (5 so với 1) tại SEA Games 30 cách đây hơn 2 năm. Thành tích ấy vượt xa mong đợi của thầy trò đội tuyển cử tạ Việt Nam, bởi lâu nay chúng ta chưa bao giờ vượt quá 2 HCV ở một kỳ SEA Games, dẫu cử tạ luôn là niềm hy vọng của Việt Nam ở các đấu trường lớn như Olympic, nếu tính từ năm 2008 đến nay. Thành tích ấy đến là nhờ việc cử tạ Thái Lan không thể góp mặt tại SEA Games 2019 do bị cấm thi đấu vì dính vào bê bối doping.
Lâu nay, nếu Indonesia mạnh về cử tạ nam thì Thái Lan mạnh về nữ và cả hai quốc gia này thường xuyên thay nhau thống trị vị trí toàn đoàn ở các kỳ SEA Games. Tuy nhiên, tại kỳ đại hội năm 2019, việc không có Thái Lan đã tạo cơ hội cho các đô cử nữ Việt Nam lên ngôi khi giành 3/4 chiếc HCV. Năm nay, khi cử tạ Thái Lan quay lại tranh tài, cơ hội cho các lực sĩ Việt Nam buộc phải thu hẹp, chưa kể những gương mặt mạnh của Việt Nam không thể góp mặt vì chấn thương, càng khiến cử tạ Việt Nam gặp khó, dẫu thi đấu trên sân nhà.
SEA Games 31, hai tuyển thủ hàng đầu của cử tạ Việt Nam là Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền sẽ không thi đấu, dẫu cả hai từng tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 hồi tháng 8 năm ngoái. Sở dĩ thế, bởi Thạch Kim Tuấn đã không tham dự giải cử tạ VĐQG 2021 vì chấn thương, còn Vương Thị Huyền chỉ giành HCB hạng cân sở trường 45kg, trong lúc giải đấu này chính là tiêu chí để tuyển chọn VĐV tham dự SEA Games 31 và mỗi nước chỉ có 1 VĐV tham dự mỗi hạng cân.
Đấy là chưa kể nếu có thể trạng tốt nhất, Thạch Kim Tuấn cũng khó cạnh tranh với đối thủ Eko Yuli Irawan (Indonesia) - người đang là đương kim vô địch SEA Games và là á quân Olympic hạng cân 61kg, vì thế họ buộc phải trao cơ hội cho những tuyển thủ trẻ hơn.
Vì những lý do kể trên, nên dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng mục tiêu của cử tạ Việt Nam đã rút xuống khi chỉ đặt chỉ tiêu 3 HCV và mới đây tiếp tục rút xuống còn 2, bởi như chính ông Đỗ Đình Kháng - Tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam bày tỏ: “Nếu SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021 như kế hoạch thì cử tạ Việt Nam có thể đặt mục tiêu giành 3 HCV, vì khi đó các đô cử Thái Lan, Malaysia vẫn đang trong thời gian bị cấm. Tuy nhiên, đến năm 2022 thì các đô cử Thái Lan và Malaysia đã được phép thi đấu trở lại, trong đó các đô cử Thái Lan được dự báo sẽ giành ít nhất 3 - 4 HCV, nên đây sẽ là thách thức cho cử tạ Việt Nam”.
Không có các lực sĩ dày dạn kinh nghiệm như Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, cử tạ Việt Nam hiện đặt hy vọng vào những gương mặt từng vô địch SEA Games 30 như Lại Gia Thành (55kg nam), Hoàng Thị Duyên (59kg nữ), Phạm Hồng Thành (64kg nữ).
Không chỉ gặp khó về chỉ tiêu huy chương, bộ môn cử tạ Việt Nam còn đang gặp rất nhiều khó khăn về các trang thiết bị phục vụ cho thi đấu tại SEA Games 31 vì hiện vẫn chưa thấy đâu, dù chỉ còn khoảng 30 ngày nữa là đến ngày khai mạc đại hội. Nói đâu xa, giải cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc diễn ra hồi tháng 3 vừa qua tại Hà Nội đã phải huy động tổng lực trang thiết bị từ các nguồn trong nước để phục vụ tổ chức thi đấu.
Theo đó, tạ được gom từ một số đơn vị, bảng điện tử được vận chuyển từ TP.HCM, nhưng chỉ có bảng điện tử được đánh giá tốt, còn tạ và đòn tạ phục vụ thi đấu lại khiến người trong cuộc cũng phải ái ngại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn