4 năm trước ở SEA Games 28 tại Singapore, các kiếm thủ Việt Nam đã độc chiếm đến 8 HCV trong 12 bộ huy chương ở môn đấu kiếm, khiến các đối thủ phải ngã mũ thán phục. Đấy là thành tích tốt nhất của đấu kiếm Việt Nam trong lịch sử tham dự SEA Games tính đến thời điểm này.
Sau đó 2 năm, tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia, dù nước chủ nhà đã cắt hết các nội dung đồng đội và chỉ tổ chức thi đấu 6 nội dung cá nhân, nhưng các kiếm thủ Việt Nam vẫn giành đến 3 HCV, 3 HCĐ và tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.
Vậy nên năm nay khi Philippines tổ chức đầy đủ 12 bộ huy chương cá nhân và đồng đội ở các nội dung kiếm chém, kiếm 3 cạnh và liễu kiếm, không ngạc nhiên khi ĐT đấu kiếm Việt Nam hạ quyết tâm tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu khu vực.
Dẫu thế, nhiều người khá bất ngờ khi đội tuyển đấu kiếm của chúng ta chỉ đặt chỉ tiêu khiêm tốn 3 HCV. Theo đó, những nội dung được kỳ vọng mang vàng về cho đấu kiếm Việt Nam gồm: cá nhân và đồng đội kiếm chém nam, cá nhân và đồng đội kiếm 3 cạnh nam, đồng đội kiếm 3 cạnh nữ.
Cần nói thêm, thời điểm này các kiếm thủ nam của chúng ta như Vũ Thành An, Nguyễn Xuân (kiếm chém), Nguyễn Tiến Nhật (kiếm 3 cạnh) vẫn khẳng định được phong độ và thế mạnh ở các nội dung sở trường, trong lúc các kiếm thủ nữ lại có nhiều thay đổi về lực lượng, và lớp VĐV trẻ hiện vẫn chưa thể thay thế xứng đáng các đàn chị. Vì thế, đấu kiếm Việt Nam cũng rơi vào cảnh “dương thịnh, âm suy” giống đội tuyển thể dục dụng cụ.
Theo nhận định của những nhà chuyên môn, hiện tại Thái Lan đang có bước tiến thần tốc và họ sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam ở các nội dung đấu kiếm ở SEA Games năm nay. Bên cạnh đó, Singapore và Philippines cũng rất đáng gờm trong cuộc đua giành huy chương ở đại hội sắp tới.
Tuy nhiên, kiếm thủ Vũ Thành An - niềm hy vọng số 1 của Việt Nam ở nội dung kiếm chém vẫn bày tỏ: “Dù chỉ đặt mục tiêu 3 HCV, nhưng thực tế chúng tôi hạ quyết tâm sẽ giành số HCV vượt chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của đấu kiếm Việt Nam ở khu vực ĐNÁ”.
Chuẩn bị cho SEA Games 30, ĐT đấu kiếm Việt Nam hầu như không đi tập huấn, nhưng lại thi đấu khá nhiều ở các giải quốc tế từ châu Á cho đến thế giới nhằm rèn giũa kỹ chiến thuật. Thành tích tốt nhất của đấu kiếm Việt Nam trong năm 2019 là tấm HCĐ châu Á của Nguyễn Tiến Nhật ở nội dung kiếm 3 cạnh, và hạng 6 châu Á nội dung kiếm chém của Vũ Thành An.
Hy vọng với thành tích ổn định, các kiếm thủ Việt Nam sẽ làm tốt hơn mong đợi và tiếp tục khẳng định vị thế ở SEA Games sắp tới.
Đội tuyển đấu kiếm có số lượng đông thứ nhì đoàn Việt Nam Tại SEA Games 30, ngoài đội tuyển điền kinh đông nhất với hơn 40 thành viên, đấu kiếm là đội tuyển đông thứ nhì của đoàn thể thao Việt Nam với 28 thành viên, trong đó có 24 tuyển thủ. Được biết, đội tuyển đấu kiếm sẽ di chuyển sang Philippines vào ngày 29/11 để chuẩn bị cho các cuộc đua tài diễn ra từ ngày 3 đến 8/12 ở thủ đô Manila. Tại đại hội lần này, ĐT đấu kiếm Việt Nam có đủ các kiếm thủ từng giành HCV ở SEA Games 29 như Vũ Thành An (kiếm chém nam), Nguyễn Tiến Nhật (kiếm 3 cạnh nam) và Nguyễn Thị Như Hoa (kiếm 3 cạnh nữ). TP.HCM họp mặt các thành viên thuộc Đoàn thể thao Việt Nam Vào lúc 17h30 hôm nay (22/11), UBND và Sở VH-TT TP.HCM sẽ có buổi họp mặt động viên các HLV, VĐV của TP.HCM và các tỉnh thành ở khu vực phía Nam thuộc các đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines sắp tới. TP.HCM là một trong những trung tâm đóng góp số thành viên đông đảo nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội lần này. Riêng ở đội tuyển đấu kiếm, nhà vô địch Nguyễn Tiến Nhật nội dung kiếm 3 cạnh là VĐV của đơn vị TP.HCM. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn