Theo tờ newstraitstime, đây là số tiền lớn nhất, thuộc loại kỷ lục về việc một đội bóng phải bồi thường cho một cầu thủ ở M-League sau phán quyết của FIFA.
Theo cáo buộc, Pahang đã từng cam kết sẽ trả thêm cho Sumareh 5.000 USD mỗi năm, kể từ năm thứ hai của hợp đồng. Nhưng sau khi gia nhập đội bóng này từ năm 2017, cầu thủ gốc Gambia này không được tăng lương.
Số tiền 1,2 triệu USD là tổng số tiền tăng thêm trong thời gian qua cũng như tiền đền bù cho những vi phạm của đội bóng với chân sút này trong năm 2020 và 2021. Pahang AF có 10 ngày để kiện lên tòa trọng tài thể thao quốc tế.
Tuyển thủ Malaysia đã rời Pahang vào tháng Tám năm ngoái sau khi đội bóng này không trả lương theo cam kết trong hợp đồng. Đây cũng là thời điểm báo chí Malaysia đưa tin, Sumareh “mất tích” trong thời gian dài.
Sau khi rời Pahang, Sumareh đã gia nhập Police Tero FC của Thai League trong một thời gian ngắn trước khi quay trở lại Malaysia. Sắp tới, Sumareh được đồn đoán sẽ đầu quân cho Johor Darul Ta'zim (JDT).
Sumared là cầu thủ gốc Gambia, được Malaysia nhập tịch để thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia nước này. Chân sút này từng gây ấn tượng mạnh khi đảm nhiệm vai trò của một tiền đạo cánh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn