“Tôi đã đề nghị các buổi tập cũng như thi đấu cần có cảnh sát dẫn đường do tại Philippines rất hay tắc đường. Chúng tôi đã phải đợi xe bus đón đi tập mất hơn 1 giờ đồng hồ và sau đó đội phải đổi sang sân tập mới ngay gần khách sạn để đảm bảo việc tập luyện và sức khỏe cho cầu thủ. Xe bus đón đội cần đến sớm và đúng giờ, không nên để chúng tôi phải chờ đợi”.
Ông Chung cũng tỏ ra ngán ngẩm về cách bố trí đồ ăn, thức uống cho các cầu thủ tại Philippines - điều mà ông từng trải qua cách đây 14 năm cũng ở chính đất nước này. Đặc biệt là sự cứng nhắc của BTC đại hội trong việc cho phép ĐT nữ Việt Nam đề nghị khách sạn bổ sung thức ăn. Cụ thể theo ông Chung, cán bộ hậu cần đi theo ĐT nữ Việt Nam đã làm việc với khách sạn White Woods - nơi đội đóng quân để xin bổ sung thực phẩm, nhưng đại diện khách sạn cho biết đội phải đăng ký bằng văn bản và có sự đồng ý của BTC SEA Games thì mới có thể thực hiện.
Chính vì thế trong cuộc họp kỹ thuật sáng qua, Trưởng đoàn ĐT nữ Việt Nam, ông Phạm Thanh Hùng đã kiến nghị trực tiếp lên BTC để có điều chỉnh về chế độ ăn uống cho các cầu thủ tại khách sạn. Ngoài ra, ông Hùng cũng chủ động đến một số siêu thị nhỏ để mua thêm đồ ăn thức uống. Trong vài ngày tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ được cung cấp đồ ăn từ quê hương sang, trong đó có một số đồ khô như tôm rim, ruốc, cá khô, thịt bò…
Thái Lan “tố” chủ nhà thiếu chuyên nghiệp |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn