Hà Đức Chinh là tiền đạo số 1 của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2018. Nhưng để giữ được vị trí, cầu thủ của SHB.ĐN sẽ phải vượt qua 2 đàn anh khác…
Đức Chinh đang là số 1
Sau U20 World Cup, Đức Chinh cùng rất nhiều đồng đội ở U20 Việt Nam được gọi lên ĐTQG lẫn U22 Việt Nam. Tiền đạo của SHB.ĐN cùng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng dường như là sự lựa chọn số 1 trong đội hình chính của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Một trong những người để lại dấu giày sâu đậm trên sân Thống Nhất chính là Đức Chinh.
Cần phải thẳng thắn, Đức Chinh không phải là mẫu cầu thủ sở hữu thể hình quá lý tưởng (cao 1m73, nặng 69kg). Song bù lại cảm quan không gian, khả năng đánh hơi bàn thắng cùng lối chơi lì lợm đã giúp cầu thủ này được chọn làm vị trí mũi nhọn duy nhất trên hàng công của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Sự lựa chọn ấy có lý khi Đức Chinh vừa có một VCK U20 World Cup khá thành công. Bên cạnh đó, phong độ của Đức Chinh ở mặt trận V.League cũng rất tốt với 3 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn sau 12 trận đấu.
Đức Chinh đang là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của U22 Việt Nam
Rõ ràng, nếu làm một phép so sánh, Đức Chinh đang vượt trội hơn 2 đàn anh là Hồ Tuấn Tài, người mới chỉ có 157 phút vào sân từ ghế dự bị và ghi 1 bàn cho SLNA, hay Lê Thanh Bình mới có 4 trận đá chính cho FLC Thanh Hóa. Và Chinh “đen” đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong lần đầu khoác áo U22 Việt Nam khi có những đóng góp đáng kể vào thành tích của tập thể. Chẳng hạn như pha ghi bàn đầu tiên cho U22 Việt Nam phá vỡ thế bế tắc trong trận “thủy chiến” với U22 Đông Timor tại vòng loại U23 châu Á 2018.
Nhưng tương lai còn phải chờ
Ở thời hiện tại, nếu Hà Đức Chinh được xếp số 1 có lẽ không phải là điều bàn cãi. Tuy nhiên ở thì tương lai mà cụ thể là SEA Games 29 tới đây, mọi thứ có thể đổi thay. Như đã đề cập, U22 Việt Nam đang có 3 tiền đạo thực thụ. Ngoài Đức Chinh, khó có thể bỏ qua Lê Thanh Bình hay Hồ Tuấn Tài. Nếu nhìn những con số V.League thật khó thuyết phục HLV Hữu Thắng bỏ qua Đức Chinh để chọn 1 trong 2 cầu thủ nói trên, nhưng đôi khi con số chưa phải là tất cả vì bóng đá còn rất nhiều yếu tố như kinh nghiệm, sự ăn ý…
Trở lại với câu chuyện ở tương lai, thời gian qua, Hồ Tuấn Tài đã gặp phải chấn thương rất nặng và phải nghỉ hàng tháng trời. Điều kỳ diệu đã xảy ra với tiền đạo xứ Nghệ, anh hồi phục nhanh hơn dự kiến để kịp tham dự giải đấu mà chính bản thân đã xác định sẽ phải ở nhà. Ưu thế của Tuấn Tài so với 2 người đồng nghiệp là kinh nghiệm cũng như sự ăn ý với Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường,Tuấn Anh, Quang Hải, Hồng Duy… những người đã từng chơi bên cạnh nhau từ năm 2014 trong màu áo U19 Việt Nam cho đến bây giờ. Nếu có thể lực sung mãn, có thể Tuấn Tài sẽ là “đối thủ” rất đáng gờm trên hàng công của Đức Chinh.
Thanh Bình từng chinh chiến tại SEA Games 28 cũng là sự lựa chọn không kém
Với Lê Thanh Bình, không ngẫu nhiên, HLV Toshiya Miura lại chọn anh làm tiền đạo số 1 tại SEA Games 28 ở Singapore. Thể lực hay sức va đập không thật tốt nhưng lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tinh tế đã giúp cho tiền đạo của FLC.TH có những điểm cộng trong mắt các HLV. Công Phượng, Văn Toàn chính là những đối tác phù hợp trong cách chơi của Thanh Bình. Có lẽ cũng cần phải nhắc lại một trong những kỷ niệm đáng nhớ, Bình chính là cầu thủ duy nhất chọc thủng lưới U23 Thái Lan tại SEA Games 28, đó là trong trận đấu mà U23 Việt Nam đã thua 1-3 tại vòng đấu bảng.
HLV Hữu Thắng sẽ phải “so bó đũa chọn cột cờ” để chọn ra người chơi tốt nhất trên hàng công. Thế nên, để giữ được vị trí số 1, Đức Chinh cần phải nỗ lực rất nhiều bởi sau lưng anh đều là những cái tên không phải dạng vừa.
Tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam ghi được tổng cộng 13 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn. Trong số đó, Công Phượng là người đóng góp 4 bàn thắng, Thanh Bình ghi 2 bàn, Đức Chinh 1 bàn.
U22 Việt Nam đã có thêm một thủ lĩnh mới sau vòng loại U23 châu Á 2018, người đó chính là Bùi Tiến Dũng. Để nói về chiếc băng đội trưởng đeo trên tay là một câu chuyện dài của “lính Thể Công” ở tuyển.
Việc giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc là một cú hích lớn để cho U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành chiếc HCV SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới đây.
Những đường chuyền của Lương Xuân Trường đã không thể chuyển hóa thành những cơ hội cho đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Hàn Quốc. Lý do lớn nhất nằm ở việc anh phải lùi xuống khá sâu nơi phần sân nhà.
Khoảng một tháng nữa, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại SEA Games 29. Do giải đấu lần này chỉ có 5 đội tham dự nên HLV Mai Đức Chung đã có kế hoạch tạo dựng nhiều đội hình khác nhau để đáp ứng được yêu cầu khi gặp các đội có sự mạnh-yếu khác nhau.
Ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Đông Timor ở vòng loại U22 châu Á 2018, Hà Đức Chinh đã giải toả rất nhiều áp lực cho U22 Việt Nam, qua đó có trận thắng đậm 4-0, cũng như khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn ở khâu ghi bàn của U22 Việt Nam.
Các chân sút của U22 Việt Nam ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Đông Timor chính là dấu ấn tích cực nhất và cần nhìn thấy nhất, qua đó phần nào xua tan đi nỗi lo trên hàng công.
Tối qua, TP.HCM đổ mưa lớn. Mưa lớn đến mức, nhiều người đã nghĩ đến việc, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Đông Timor sẽ bị hoãn và khi ấy, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Thế nhưng, trời đã không phụ lòng người, các ngôi sao trẻ và cả đối thủ của họ vẫn bước vào sân với khát vọng được tỏa sáng.
Sự vắng mặt của Xuân Trường vì án treo giò trong trận đấu với U22 Đông Timor tất nhiên ảnh hưởng đến U22 Việt Nam. Nhưng đây cũng là cơ hội để Công Phượng thể hiện đúng khả năng của mình.
Phát biểu trong buổi họp báo trước khi vòng loại diễn ra, HLV U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, đội nhà phải nắm bắt cơ hội để giành vé dự VCK U23 châu Á 2018.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn