Hoàng Nguyên Thanh và chiếc HCV marathon lịch sử

Tuấn Thành
09:46 ngày 19-05-2022
Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh với 4 bộ huy chương, thật bất ngờ khi chúng ta giành đến 3 HCV, trong đó có chiếc HCV nội dung marathon nam lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games do tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh mang về.
Hoàng Nguyên Thanh và chiếc HCV marathon lịch sử

Do marathon là cự ly thi đấu khốc liệt nhất của môn điền kinh với đường dài 42,195 km, vì thế BTC đại hội đã cho các VĐV tranh tài từ lúc 5h00 sáng, nhằm hạn chế sự khắc nghiệt của thời tiết ảnh hưởng đến phong độ và sức khoẻ của các tuyển thủ. Trên đường chạy, Hoàng Nguyên Thanh của Việt Nam đã bất ngờ vượt lên rồi bỏ xa các đối thủ để về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ, 25 phút 07 giây 84.

Đây chính là chiếc HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở đấu trường SEA Games nên nó rất quí giá. Trước đây, điền kinh Việt Nam cũng từng tham dự SEA Games ở nội dung marathon, nhưng chưa bao giờ đoạt ngôi đầu. Thành tích cao nhất là chiếc HCB của Nguyễn Chí Đông giành được tại SEA Games 22 diễn ra 2003 cũng tại sân nhà Việt Nam.

Tại đích đến, nhà vô địch Hoàng Nguyên Thanh đã không kiềm được cảm xúc: "Tôi quá hạnh phúc khi trở thành VĐV đầu tiên đoạt HCV SEA Games cho marathon nam Việt Nam. Tôi rất xúc động khi nghĩ đến giây phút quốc ca của Việt Nam ngân vang trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước sự chứng kiến của bạn bè khu vực. Ước mơ của tôi là được có mặt tại Asian Games và tôi sẽ tập luyện nỗ lực cho mục tiêu ấy".

Cần nói thêm, Hoàng Nguyên Thanh sinh năm 1995, anh đến với điền kinh từ nhỏ và đã đạt nhiều giải trong nước như HCV giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, HCB giải báo Tiền Phong, HCV giải VĐQG. Trước khi giành và HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà, Hoàng Nguyên Thanh từng đoạt HCĐ SEA Games 28 tại Singapore. 

Sáng nay cũng ở nội dung marathon nam, Prayogo Agus (Indonesia) giành HCB và Anthit Payne Tony (Thái Lan) giành HCĐ, riêng Lê Văn Tuấn về thứ 4. Ở nội dung marathon nữ, tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa của Việt Nam giành HCĐ trong lần đầu tham gia tranh tài tại SEA Games.

Ở 2 nội dung đi bộ 20km nam và nữ, hai tuyển thủ Võ Xuân Vĩnh và Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam đều giành HCV. Như vậy, khoá sổ môn điền kinh, Việt Nam đã giành thêm 3 HCV nữa, nâng tổng số HCV do các tuyển thủ chỉ nhà giành được lên con số 22 – một thành tích quá ấn tượng để đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x