Nhận định ngày thi đấu 11/5 của đoàn thể thao Việt Nam: 4 môn sẽ có HCV?

Tuấn Thành
02:02 ngày 11-05-2022
Hôm nay 11/5, đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu chung kết ở một số môn thi đấu, trong đó chắc chắn có đến 4 môn khả năng sẽ mang về HCV là rowing, kurash, pencak silat, bóng ném bãi biển.
Nhận định ngày thi đấu 11/5 của đoàn thể thao Việt Nam: Sẽ 4 môn có HCV!

Môn rowing (đua thuyền), thi đấu từ 10h00, Việt Nam vào chung kết 4 nội dung thuyền 4 người nữ, thuyền 4 mái chèo nữ, thuyền hạng nhẹ nam và thuyền đôi nam. Khả năng chúng ta sẽ giành được 2 HCV.

Môn kurash thi đấu lúc 14h00 các hạng cân 60kg, 66kg (nam) và 87kg (nữ). Ở đấy, chúng ta hy vọng vào gương mặt Lê Đức Đông (66kg) và Trần Thị Thanh Thuỷ (87kg), đây cũng là 2 gương mặt từng giành HCV SEA Games 2019. Đặc biệt, lần này Thanh Thuỷ đôn lên đánh hạng cân 87kg nữ, trong lúc trước đây cô giành HCV hạng trên 70kg.

Môn pencak silat lúc 14h30 sẽ đấu chung kết nội dung biểu diễn đơn nữ, đồng đội nữ và đồng đội nam. ViệNam vào chung kết 2 nội dung đơn nữ và đồng đội nữ.

Môn bóng ném bãi biển nam, lúc 17h00 sẽ diễn ra trận Việt Nam – Thái Lan. Tuy nhiên, trận đấu này chỉ còn mang tính thủ tục, vì Việt Nam đã sớm giành chiếc HCV trước 1 vòng đấu khi thắng cả 5/6 trận đấu của môn này.

Ngoài ra, môn nhảy cầu cũng sẽ thi đấu ngày cuối cùng ở 2 nội dung chung kết đơn nam cầu mềm 3m và chung kết đôi nữ cầu cứng 10m. Bên cạnh đó, kickboxing cũng bước vào tranh bán kết các hạng cân. Trong lúc cờ vua bước vào tranh ván thứ 3.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x