Nhận định ngày thi đấu 18/5 SEA Games 31: Vật tiếp tục là điểm nhấn

TUẤN THÀNH
07:32 ngày 18-05-2022
Hôm nay (18/5), các môn thế mạnh của đoàn Việt Nam tiếp tục tranh tài tại SEA Games 31, nhưng vật có lẽ là điểm nhấn lớn nhất khi chúng ta sẽ ra quân ở 6 hạng cân của nữ và nhiều khả năng giành trọn bộ HCV.
Nhận định ngày thi đấu 18/5 SEA Games 31: Vật tiếp tục là điểm nhấn

Điền kinh
16h50 chung kết 10.000m nữ, Việt Nam có Phạm Thị Hồng Lệ và Lò Thị Thanh tranh tài. Đây cũng là niềm hy vọng vàng của Việt Nam.
16h35 chung kết 100m nam có Ngân Ngọc Nghĩa và Trịnh Viết Tú thi đấu, nhưng thật sự khó hy vọng. 
18h10 chung kết 4x400m nữ, Việt Nam đang là đương kim vô địch nên mục tiêu của chúng ta là giành HCV
18h40 chung kết 4x400m nam,Việt Nam cũng là đương kim vô địch nội dung này, nhưng năm nay việc bảo vệ thành tích của các tuyển thủ nam đang gặp thách thức rất lớn đến từ Thái Lan.

Bơi
18h00 Việt Nam tranh tài ở các nội dung 50m ếch nam (Thanh Bảo, Trọng Phúc), 50m tự do nữ (Quỳnh Như, Phạm Thị Vân), 200m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước), 400m hỗn hợp nữ, 200m hỗn hợp nam (Trần Hưng Nguyên, Lê Nguyễn Paul), 4x100m hỗn hợp nữ. Tuy nhiên, hy vọng giành HCV lớn nhất đặt vào nội dung 200m hỗn hợp nam với sự tranh tài của Trần Hưng Nguyên. Đây là nội dung Hưng Nguyên đang là đương kim vô địch, nên mục tiêu của anh là bảo vệ chiếc HCV.

Taekwondo
14h00 các võ sĩ Việt Nam bắt đầu tranh tài các hạng cân đối kháng gồm: Trần Thị Ánh Tuyết (53kg nữ), Phạm Ngọc Châm (57kg nữ), Nguyễn Thị Hương (73kg nữ), Ngô Quang Tiến (63kg nam), Lê Minh Vương (74kg nam). Trong đó, 2 hạng cân nữ với Ánh Tuyến (53kg nữ) và Nguyễn Thị Hương (73kg nữ) có nhiều khả năng tranh chấp HCV.

Vovinam
Hôm nay, môn vovinam bước vào ngày tranh tài đầu tiên với 4 nội dung thi đấu. Ai cũng biết, đây là môn thế mạnh của Việt Nam, nhưng muốn phong trào phát triển ở khu vực Đông Nam Á, bắt buộc các tuyển thủ của chúng ta phải hy sinh. Vì thế, rất khó để nhận định Việt Nam sẽ giành HCV ở nội dung nào, dù thực tế chủ nhà hoàn toàn có thể giành trọn 4 HCV.

14h00 chung kết Đa luyện vũ khí nữ
14h00 đối kháng hạng 60kg nam: Nguyễn Liêm Thanh
19h00 chung kết Tứ tượng côn pháp nam
19h00 đối kháng hạng 65kg nam: Đỗ Xuân Hiếu

Vật
10h00 thi đấu các hạng cân của vật tự do nữ gồm: Nguyễn Thị Xuân (50kg), Kiều Thị Ly (53kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg), Lại Diệu Thương (68kg), Đặng Thị Linh (76kg). Khả năng các nữ đô vật của Việt Nam sẽ giành trọn 6 chiếc HCV.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở chung kết các môn bắn cung, bắn súng, golf, đua thuyền, judo, đấu kiếm và rất có thể tiếp tục mang vàng về.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x