Dẫu tổ chức đến 40 môn với 526 nội dung, nhưng tâm điểm của đoàn Việt Nam vẫn tập trung vào các môn trong hệ thống Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, TDDC, đấu kiếm, đua thuyền… Theo đó, những môn này được dự báo sẽ giành hơn nửa trong tổng số 140 HCV mà đoàn Việt Nam đặt ra chỉ tiêu.
Theo đó, điền kinh là môn có số lượng VĐV góp mặt đông nhất đoàn Việt Nam với 66 tuyển thủ. Nhưng giờ chót “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh không thể thi đấu vì chấn thương, nên tuyển điền kinh chỉ còn 65 VĐV tham dự. Tuy nhiên, mục tiêu của điền kinh Việt Nam dù không có Tú Chinh vẫn là phải giành 17 HCV. Nói thế, vì nhiều nhà chuyên môn đã dự báo năm nay Tú Chinh sẽ mất tiếp nội dung 100m về tay Kristina Knott (Philippines), người đã thắng cô ở cự ly 200m và chỉ thua Chinh trong tíc tắc ở cú chạm đích cự ly 100m tại SEA Games 30. Điều này có lý do, vì tuyển thủ người Mỹ gốc Philippines rất mạnh và được dự báo sẽ là “nữ hoàng tốc độ” mới ở khu vực Đông Nam Á.
Không có Tú Chinh, điền kinh Việt Nam sẽ mất đi ngôi vị độc tôn ở cự ly 100m và 200m của nữ, khi tuyển thủ Vũ Thị Hương từng giành được ở SEA Games 2005 đến nay. Bên cạnh đó, Dương Văn Thái - đương kim vô địch nội dung 800m và 1.500m cũng không còn thi đấu vì phong độ sút giảm, nên khả năng Việt Nam sẽ mất tiếp 2 HCV ở cự ly này, dẫu thay Văn Thái là gương mặt trẻ Trần Văn Đảng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn hy vọng ở những tuyển thủ như Nguyễn Thị Oanh sẽ giành 3 HCV ở nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào, 4x400m), Quách Thị Lan (400m, 400m rào, 4x400m hỗn hợp nam nữ), Đinh Thị Bích (800m), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ nữ), Trần Nhật Hoàng (400m, 4x400m), Quách Công Lịch (400m rào, 4x400m hỗn hợp nam nữ), Đỗ Quốc Luật và Nguyển Trung Cường (3.000m vượt chướng ngại vật nam), Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ nam)…
Ở môn bơi, việc tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên chia tay khiến đội tuyển bơi Việt Nam mất đi ít nhất 4 HCV, nên mục tiêu của đội năm nay gút lại sẽ giành từ 5 đến 7 HCV. Theo đó, niềm hy vọng được đặt vào Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do, Nguyễn Hữu Kim Sơn (200m và 400m tự do), Trần Hưng Nguyên (200m và 400m hỗn hợp)…
Riêng môn bắn súng lâu nay luôn được xem là thế mạnh của thể thao Việt Nam, nhưng tại SEA Games 30 chúng ta không giành được HCV nào. Vì thế, ở đại hội lần này trên sân nhà, thầy trò môn bắn súng đang muốn giành lại vị thế khi đặt ra mục tiêu giành đến 5 HCV. Các niềm hy vọng ở đội tuyển bắn súng Việt Nam được đặt vào các xạ thủ Hà Minh Thành, Pham Quang Huy, Phan Công Minh, Nguyễn Xuân Chuyên, Nguyễn Đình Thành (súng ngắn nam), Nguyễn Thu Vinh (súng ngắn nữ), Phí Thu Thảo, Nguyễn Thu Trang (súng trường nữ).
Trong khi đó, các môn từng là thế mạnh của thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội trước như cử tạ, TDDC, đấu kiếm, đua thuyền, xe đạp… cũng sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nước trong khu vực. Chưa kể, các VĐV như Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền ở môn cử tạ còn gặp chấn thương và phong độ không tốt, nên không thể góp mặt. Vì vậy, các tuyển thủ ở những môn đấu kiếm (mục tiêu 4 HCV), TDDC (3 HCV), xe đạp (5 HCV), đua thuyền (5-6 HCV)… sẽ phải nỗ lực hết sức mới có thể hoàn thành chỉ tiêu do đoàn thể thao Việt Nam đặt ra. Hy vọng với việc thi đấu trên sân nhà và sự tiếp sức của các khán giả sẽ là bệ phóng để các tuyển thủ Việt Nam thăng hoa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn