Quốc Khánh và Thuý Vi hạnh phúc ở kỳ SEA Games cuối cùng

Đỗ Tuấn
13:25 ngày 13-05-2022
SEA Games 31 có lẽ là kỳ đại hội cuối cùng của 2 tuyển thủ Quốc Khánh và Thuý Vi, bởi cả hai đã khá lớn tuổi. Vì thế, ở ngày đầu tiên của môn wushu, cả hai đã rất vui khi giành được những chiếc HCV về cho thể thao Việt Nam.
Quốc Khánh và Thuý Vi hạnh phúc ở kỳ SEA Games cuối cùng

Mở đầu ngày thi đấu đầu tiên của môn wushu diễn ra sáng nay (13/5) ở các nội dung biểu diễn, Việt Nam tham dự 4/5 nội dung, với các tuyển thủ Nông Văn Hữu, Phạm Quốc Khánh (nam đao), Dặng Tiểu Bình, Dương Thuý Vi (kiếm thuật), Nguyễn Văn Phương (thái cực quyền), Hoàng Thị Phương Giang (côn thuật).

Trong ngày này, Phạm Quốc Khánh với bài biểu diễn cực kỳ xuất sắc đã giành chiếc HCV nội dung nam đạo với 9,70 điểm. Trong khi đó, người đồng đội trẻ Nông Văn Hữu với 9,67 điểm giành HCĐ, đoạt HCB là Wai Leong Calvin (Malaysia) với 9,68 điểm. Lúc giành được chiếc HCV, nhà vô địch Phạm Quốc Khánh đã không nén được niềm vui sướng, bởi đây là lần thứ 2 liên tiếp anh giành HCV SEA Games và là chiếc HCV thứ 4 của anh có được tại đại hội.

Quốc Khánh chia sẻ: “Thật sự em cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là khi giành được chiếc HCV trên sân nhà. Trước đại hội, bọn em đã có sự chuẩn bị và tập luyện với những điều kiện tốt nhất có thể, nên thành tích này khiến em rất vui. Đây là chiếc HCV thứ 4 em giành được tại đấu trường SEA Games và đại hội này cũng có thể là lần cuối cùng em góp mặt, vì năm nay đã 32 tuổi, nên rất hạnh phúc và cứ vui với nỗ lực của chính mình. Chiếc HCV này có ý nghĩa rất đặc biệt với em”.

Quốc Khánh (bên phải) cùng người đồng đội Nông Văn Hữu. Ảnh: Minh Tuấn

Trong khi đó, nữ tuyển thủ Dương Thuý Vi cũng giành chiếc HCV ở nội dung sở trường kiếm thuật với số điểm rất cao 9,70 điểm. Thuý Vi vừa mừng sinh nhật lần thứ 29 của mình, nên đây cũng có thể xem là kỳ SEA Games cuối cùng của cô, dẫu thực tế bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu còn có thể giúp Thuý Vi tranh đoạt HCV thêm bài kỳ đại hội nữa. 

Lúc chuẩn bị lên nhận huy chương, Thuý Vi đã nói đùa: “Các tuyển thủ trong khu vực giờ nhìn thấy em là chán lắm rồi, đấy là chưa nói đến các tuyển thủ trẻ, nên có lẽ sau SEA Games này em sẽ rút lui để nhường chỗ cho các em trẻ hơn”. Cũng tại khu vực chờ phát huy chương, Thuý Vi đã luôn tục chúp ảnh “tự sướng” với các VĐV trẻ, các tình nguyện viên và cả người hâm mộ. Biểu cảm cực kỳ đáng yêu của cô gái vàng wushu khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.

Thuý Vi liên tục chụp ảnh "tự sướng" với các tình nguyện viên và các đàn em trẻ. Ảnh: Minh Tuấn

Cùng nội dung kiếm thuật của Thuý Vi, chúng ta còn có tuyển thủ Đặng Tiểu Bình giành HCĐ với 9,66 điểm. Giành HCB là Nandhira Mauriskha (Indonesia) với 9,67 điểm. Chiều nay, môn wushu sẽ tranh tài ở các nội dung đối kháng, và sáng mai tiếp tục với các nội dung biểu diễn. 

Cần nói thêm, ở đội tuyển wushu Việt Nam còn có nữ tuyển thủ Hoàng Thị Phương Giang cũng đã 30 tuổi. Sáng nay cô chỉ mới thi đấu nội dung côn thuật và còn phải chờ thêm bài biểu diễn đao thuật diễn ra vào sáng mai (14/5), khi ấy mới cộng điểm để tính huy chương, hiện Giang đang đứng đầu bài côn thuật với 9,71 điểm.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x