SEA Games 31 ra mắt hai nhà tài trợ có giá trị 'khủng'

Phương Anh
17:49 ngày 30-11-2021
Ngày 30/11/2021 tại Hà Nội, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã công bố đơn vị tài trợ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
SEA Games 31 ra mắt hai nhà tài trợ có giá trị 'khủng'

Theo đó, trong lễ ký kết và công bố nhà tài trợ lần thứ nhất này, Công ty Cổ phần Động Lực với thương hiệu Jogarbola và nhãn hàng Bia Việt đã trở thành các nhà tài trợ Kim Cương đầu tiên của Đại hội. Tại SEA Games 31, Công ty Động Lực trở thành nhà tài trợ Kim Cương và Thương hiệu Jogarbola trở thành Thương hiệu tài trợ trang phục cho đoàn thể thao Việt Nam.

Theo đó, Công ty Động Lực sẽ tài trợ trang phục cho các quan chức, các trọng tài trong nước và quốc tế, cán bộ kỹ thuật và các tình nguyện viên trang phục thể thao bao gồm: bộ suvec, áo phông, giày thể, balo, mũ, áo gile cho phóng viên, bóng đá thi đấu sân cỏ và bóng đá futsal trong nhà với gần 60.000 sản phẩm.

Thương hiệu Jogarbola nhận tài trợ toàn bộ trang phục cho Đoàn TTVN gồm HLV, VĐV tham gia Đại hội. Các sản phẩm của Động Lực mang đến SEA Games 31 gồm hai thương hiệu nổi tiếng: Jogarbola và Bóng đá thi đấu Động Lực – sản phẩm bóng đá đáp ứng được quy chuẩn khắt khe của FIFA đạt chất lượng cao và là dụng cụ thể thao Việt Nam đạt chất lượng được chọn là bóng thi đấu chính thức của môn bóng đá tại SEA Games 31. 

Ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch VFF, Tổng giám đốc Công ty CP Động Lực - Nhãn hàng Jogarbola cho biết: “Thương hiệu thể thao lâu đời nhất Việt Nam tự hào đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Với những sản phẩm chất lượng tốt nhất, được thiết kế dành riêng cho kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á này, Cty CP Động Lực mong muốn được chia sẻ và tiếp lửa chiến thắng để đoàn Thể thao Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại kỳ SEA Games 31.”

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó Trưởng Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch VFF, Tổng giám đốc Công ty CP Động Lực - Nhãn hàng Jogarbola

Nhà tài trợ Kim Cương tiếp theo được công bố là nhãn hàng Bia Việt. Bia Việt, một nhãn hiệu của HEINEKEN Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính thức cho SEA Games 31. Là nhãn hiệu tôn vinh tinh thần dân tộc Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc, Bia Việt tự hào trở thành nhà tài trợ kim cương của SEA Games 31. 

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, SEA Games 31 đã lùi thời điểm tổ chức, và theo phương án chính thức, ngày hội lớn nhất của thể thao khu vực sẽ diễn ra từ 12-23/5/2022 tại địa điểm đăng cai chính Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận. SEA Games 31 sẽ có chương trình thi đấu gồm 40 môn thi với 526 nội dung, trong đó có sự áp đảo của các môn Olympic.

BTC SEA Games 31 trao Giấy chứng nhận cho bà Cao Vũ Hồng Nhung, đại diện nhãn hiệu Bia Việt.

Trao đổi về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và hoạt động tài trợ, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Trên thực tế, sự chuẩn bị SEA Games của chúng ta vẫn tích cực và mang tính liên tục cho dù lùi từ tháng 11/2021 sang quý 2/2022 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dù gặp phải những khó khăn song có thể thấy tiến độ và chất lượng chuẩn bị cho Đại hội vẫn đang đảm bảo theo lịch trình, mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Trong đó, riêng mảng tiếp thị tài trợ có thể nói đã triển khai trước một bước, với một cách làm mới, khi chọn Vietcontent làm đơn vị đại diện tư vấn, tiếp thị tài trợ cho Ban Tổ chức.

Với sự tích cực, cách làm bài bản, chuyên nghiệp, có tính khả thi cao, Vietcontent đã và đang thực hiện một cách hiệu quả mảng việc quan trọng nhưng luôn rất khó với các sự kiện thể thao tại Việt Nam.

Hôm nay, BTC SEA Games 31 công bố những nhà tài trợ đầu tiên, và tiếp tục chào đón  thêm nhiều đối tác khác. Chắc chắn nguồn lực có được từ các nhà tài trợ sẽ góp phần vào sự thành công của SEA Games 31.

Ban Tổ chức xin bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để đơn vị tư vấn cùng những đơn vị đồng hành triển khai công việc của mình một cách thuận lợi nhất, với đầy đủ quyền và nghĩa vụ”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  •  Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UB Olympic Việt Nam
    18-11-2021 18:08
    Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UB Olympic Việt Nam

    Tại Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 18/11, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam  khóa VI, nhiệm kỳ (2021-2026).

    18-11-2021 18:08
  • Ấn định thời gian tổ chức SEA Games 31
    04-11-2021 15:11
    Ấn định thời gian tổ chức SEA Games 31

    Thời gian tổ chức SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5/2022 tại Hà Nội và 10 tỉnh thành lân cận. Đây là quyết định đã được chính phủ Việt Nam thông qua.

    04-11-2021 15:11
  • SEA Games 31 sẽ được hoãn sang năm 2022
    08-07-2021 16:49
    SEA Games 31 sẽ được hoãn sang năm 2022

    Chiều nay 8/7, đồng loạt các tờ báo trong khu vực đều đã đưa tin SEA Games 31 dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 11 năm sẽ được dời lại vào năm 2022 vì dịch Covid-19.

    08-07-2021 16:49
  • Chọn phương án tối ưu trong việc tổ chức SEA Games 31
    13-06-2021 08:38
    Chọn phương án tối ưu trong việc tổ chức SEA Games 31

    Trước tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp ở trong nước cũng như khu vực, Ủy ban Olympic Việt Nam đưa ra đề xuất lùi thời điểm tổ chức SEA Games 31 sang năm 2022, thay vì diễn ra như kế hoạch từ ngày 21/11/2021 đến ngày 2/12/2021 và tham khảo ý kiến phản hồi của đại diện các quốc gia trong khu vực.

    13-06-2021 08:38
  • SEA Games 31: Việt Nam đề xuất hoãn sang năm 2022
    09-06-2021 23:19
    SEA Games 31: Việt Nam đề xuất hoãn sang năm 2022

    Do dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nên mới đây nước chủ nhà Việt Nam đã đề xuất hoãn SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay sang tháng 7 năm 2022, thậm chí sang năm 2023.

    09-06-2021 23:19
  • SEA Games 31 có đơn vị tư vấn vận động tài trợ mới
    19-04-2021 17:44
    SEA Games 31 có đơn vị tư vấn vận động tài trợ mới

    Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 đã chọn Vietcontent là đơn vị tư vấn, đại diện tiếp thị tài trợ cho đại hội.

    19-04-2021 17:44
  • SEA Games 31 chốt 8 môn Esports
    25-03-2021 21:29
    SEA Games 31 chốt 8 môn Esports

    Niềm vui cho những tuyển thủ Esports (Thể thao điện tử) Việt Nam khi cả 8 nội dung tranh tài tại SEA Games 31 đều được tính huy chương.

    25-03-2021 21:29
  • Người cũ của HAGL đưa BG Pathum United FC lập kỷ lục vô địch ở Thai League
    05-03-2021 09:14
    Người cũ của HAGL đưa BG Pathum United FC lập kỷ lục vô địch ở Thai League

    Cựu tiền vệ của HAGL Dusit Chalermsan đã cùng BG Pathum  United lập kỷ lục vô địch ở Thai League 1 ngay sau mùa giải đầu tiên thăng hạng.

    05-03-2021 09:14
  • 3 kịch bản cho SEA Games 31-2021
    27-02-2021 10:07
    3 kịch bản cho SEA Games 31-2021

    Cuối năm nay, Việt Nam sẽ đăng cai đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games 31). Thế nhưng đứng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà tổ chức buộc phải đưa ra những kịch bản để ứng phó.

    27-02-2021 10:07
  • Những hy vọng vàng tại SEA Games 31
    13-02-2021 09:36
    Những hy vọng vàng tại SEA Games 31

    Năm 2021 sẽ diễn ra một sự kiện rất đặc biệt, đấy là đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á lần thứ 2 tổ chức trên sân nhà Việt Nam. Với sự kiện quan trọng này, ngành thể thao Việt Nam đang hối hả nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho đại hội. Sau đây là những gương mặt vàng của đoàn chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31…

    13-02-2021 09:36
  • Đội bóng của Malaysia phải bồi thường gần 28 tỷ cho cầu thủ nhập tịch Sumareh
    06-02-2021 15:09
    Đội bóng của Malaysia phải bồi thường gần 28 tỷ cho cầu thủ nhập tịch Sumareh

    Báo chí Malaysia đưa tin, CLB Pahang FA phải trả khoảng tiền lên đến 1,2 triệu USD (tương đương 27,8 tỷ đồng) cho tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh.

    06-02-2021 15:09
  • U22 Việt Nam vô địch SEA Games 2019: Nhìn lại HCV lịch sử sau 1 năm
    10-12-2020 09:56
    Ngày này năm trước, U22 Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử SEA Games

    10/12/2019 đánh dấu mốc lịch sử vàng son cho bóng đá Việt Nam. Chiến thắng hoàn hảo trước Indonesia ở trận chung kết SEA Games 2019 đã giúp bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên giành Vàng ở Đại hội thể thao khu vực.

    10-12-2020 09:56
x