SEA Games 31: Thách thức cho các ĐT bóng chuyền Việt Nam

Đỗ Tuấn
14:50 ngày 03-04-2022
Hai ĐT bóng chuyền nam và nữ của Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ở đấy, mục tiêu của cả hai đội tuyển tại đại hội sắp tới là thách thức cho các tuyển thủ Việt Nam.
SEA Games 31: Thách thức cho các ĐT bóng chuyền Việt Nam

Đến ngày 31/3, tức thời điểm cuối đăng ký danh sách tham dự SEA Games 31, chỉ có 4 nước đăng ký thi đấu môn bóng chuyền nữ trong nhà là Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam.

Tuy nhiên, BTC SEA Games 31 đã quyết định lùi ngày đăng ký đến 5/4 hoặc chậm nhất là 12/4 để các đoàn có thời gian kiểm tra lực lượng cho chuẩn nhất. Vì vậy, nhiều khả năng bóng chuyền nữ sẽ có thêm đội đăng ký tham gia đại hội.

Tuy nhiên, ông Đào Xuân Chung - người phụ trách môn bóng chuyền Tổng cục TDTT cho biết: “Theo điều lệ, nội dung thi đấu vẫn được tổ chức khi có từ 4 nước trở lên đăng ký tham dự. Vì vậy, chúng tôi vẫn tin nội dung bóng chuyền nữ trong nhà sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Cần nói thêm, việc bóng chuyền nữ trong nhà chỉ có 4 đội thi đấu không phải chuyện lạ, vì tại SEA Games 30 cũng chỉ có 4 đội tranh tài là Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia.

Năm ấy, Thái Lan và Việt Nam vào chung kết tranh ngôi vô địch và chúng ta chỉ giành HCB. Vì thế, mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam tại đại hội lần này là đảm bảo tấm HCB đã giành được hơn 2 năm trước và chỉ tiêu này được xem là vừa tầm với thầy trò HLV Thái Thanh Tùng.

Thực tế lâu nay ở Đông Nam Á, bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ thua Thái Lan, nhưng lần này trên sân nhà liệu các cô gái của chúng ta có vượt ngưỡng?

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ăn mừng tấm HCB tại SEA Games 30	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong khi đó, bóng chuyền nam trong nhà nhiều khả năng có số đội đăng ký đông hơn nhiều. Nói đâu xa, ở hai kỳ SEA Games 29 và 30, số đội bóng chuyền nam tham dự là 8 đội, vì thế nếu con số này đông hơn ở đại hội năm nay cũng không là điều bất ngờ. Số lượng đội tham dự đông, nhưng mục tiêu của chuyên gia Li Huan Ning (Trung Quốc) đặt ra cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam vẫn là giành HCV ở SEA Games 31.

Mục tiêu của vị chuyên gia người Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ, bởi thực tế ĐT bóng chuyền nam Việt Nam mới 2 lần vào chung kết ở SEA Games 24 và 28, nhưng đều chỉ giành HCB. 

Tuy nhiên, chuyên gia Li Huan Ning có lý do riêng khi chia sẻ: “Trước khi dẫn dắt ĐT bóng chuyền nam Việt Nam, tôi đã có cuộc trò chuyện với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Mục đích của tôi là giúp đội giành HCV tại SEA Games 31.

Tất nhiên điều này sẽ khiến các tuyển thủ gặp áp lực lớn và lúc luyện tập thì những áp lực đó càng được đẩy cao hơn. Thực tế tại SEA Games, đội tuyển bóng chuyền nam của các nước đều là rất mạnh, nhưng tôi và các trợ lý đã có những kế hoạch, vạch ra những đường lối để giúp đội tuyển nam của chúng ta phát triển hơn về chuyên môn cũng như thể lực”.

Sắp tới, thầy trò HLV Li Huan Ning sẽ có chuyến tập huấn tại Nha Trang trong 10 ngày, bắt đầu từ 15/4. Tại đây, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có vài trận giao hữu với CLB Sanest Khánh Hòa.

Đây được xem là chuyến tập huấn bổ ích, nhằm giúp các tuyển thủ nam có thêm cơ hội cọ xát và có những điều chỉnh về chuyên môn. Đồng thời, đấy cũng là dịp để chuyên gia người Trung Quốc có thể thao dõi thêm chủ công Từ Thanh Thuận - người đang thi đấu trong màu áo Sanest Khánh Hòa và vắng mặt trong đợt tập trung lần này.

Mục tiêu của hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam tại SEA Games 31 thực tế là thách thức rất lớn, đặc biệt là đội nam. Nhưng nếu vượt qua áp lực và hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đấy sẽ là sự vỡ òa hạnh phúc. 

Theo kế hoạch, BTC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền vào giữa tháng 4 tới. Bóng chuyền trong nhà sẽ thi đấu từ ngày 13 đến 22/5 tại Nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x