Sức ép cho ĐT đấu kiếm Việt Nam

Đỗ Tuấn
09:58 ngày 09-04-2022
Đội tuyển đấu kiếm từng có thời gian là thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam, nhưng thi đấu trên sân nhà ở đại hội lần này, mục tiêu của chúng ta chỉ là giành 3 HCV. Dẫu thế, đây vẫn là sức ép rất lớn về thành tích cho ĐT đấu kiếm Việt Nam.
Sức ép cho ĐT đấu kiếm Việt Nam

Sở dĩ nói đấu kiếm từng là môn thế mạnh, bởi tại SEA Games 2015, các kiếm thủ của chúng ta đã giành đến 8/12 HCV của môn đấu này; đặc biệt, đấu kiếm Việt Nam chiếm trọn 6 HCV của nam ở các nội dung liễu kiếm, kiếm chém và kiếm 3 cạnh. Tuy nhiên, những đại hội sau đó, thành tích của đấu kiếm Việt Nam kém dần khi chỉ giành 3/6 HCV ở SEA Games 2017 và 4/12 HCV tại SEA Games 2019.

SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà Việt Nam, nhưng thành tích đặt ra cho đội tuyển đấu kiếm chỉ là 3 HCV trong số 12 nội dung thi đấu. Nhiều người đã thắc mắc tại sao chỉ tiêu lại thấp như thế, nhưng với thầy trò đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, đấy là mục tiêu vừa tầm. Thậm chí, họ còn cho rằng việc giành được 3 HCV cũng chẳng hề dễ dàng. 

Về vấn đề này, các thành viên ĐT đấu kiếm Việt Nam lý giải, do 2 năm vừa qua dịch Covid-19 bùng phát, nên các kiếm thủ hầu như chỉ tập trong nước và không có chuyến thi đấu cọ xát nào. Thậm chí ngay cả khi không có dịch bệnh, các VĐV của chúng ta cũng hiếm khi được thi đấu ở các giải quốc tế, trong lúc các nước như Thái Lan, Singapore mỗi năm cho quân thi đấu từ 8 đến 10 giải quốc tế. Chưa kể, hệ thống thi đấu trong nước của môn đấu kiếm cũng rất sơ sài, mỗi năm chỉ có 2 giải đấu. Đấy là chưa kể vì những quy định về nhập khẩu khi cho rằng kiếm thể thao là vũ khí nguy hiểm, nên các VĐV đấu kiếm thường xuyên trong cảnh thiếu trang thiết bị tập liệu.

Kiếm thủ Vũ Thành An (phải) được đặt kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31	Ảnh: MINH TUẤN

Tuyển thủ Vũ Thành An kể: “Những dụng cụ tập luyện và thi đấu của môn đấu kiếm, chúng tôi đều tranh thủ đi thi đấu ở những giải quốc tế mua xách tay mang về chứ gần như chẳng nhập được. Có đợt đi thi đấu tôi mang về gần 60kg hành lý, trong đó toàn là kiếm tập luyện và thi đấu. Lâu nay, ĐT đấu kiếm Việt Nam luôn trong cảnh liệu cơm gắp mắm, chúng tôi chỉ tập với những trang thiết bị cũ, còn đồ dùng thi đấu hầu như chẳng dám đụng tới nên vẫn còn mới. Ngay cả chuẩn bị cho SEA Games 31 đều là những trang thiết bị còn dư lại của những năm trước, chứ năm nay vẫn chưa có gì”.

Chuẩn bị cho đại hội sắp tới, ĐT đấu kiếm Việt Nam đã tập trung ngay từ đầu năm với 28 tuyển thủ chia làm 2 nhóm tập luyện ở Hà Nội và TP.HCM, trong đó có khá nhiều gương mặt trẻ. Thế nên, việc ít được thi đấu cọ xát khiến HLV Phạm Anh Tuấn khá lo lắng, vì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các VĐV. Tại SEA Games 31, đấu kiếm được nhận định là cuộc cạnh tranh giữa các nước Việt Nam, Thái Lan, Singapore. Trong đó, niềm hy vọng vàng của Việt Nam tiếp tục đặt vào những kiếm thủ kỳ cựu như Vũ Thành An (kiếm chém), Nguyễn Tiến Nhật (kiếm 3 cạnh). 

Về điều này, tuyển thủ Vũ Thành An bày tỏ: “Sau đợt nhiễm Covid-19 vừa qua, sức khỏe của tôi vẫn chưa ổn lắm, vì thỉnh thoảng tập vẫn bị ngợp do khó thở. Bên cạnh đó, việc không được tham dự nhiều giải đấu quốc tế trong thời gian qua cũng là một khó khăn lớn, nhưng tôi và các đồng đội vẫn luôn nỗ lực tập luyện và cố gắng giành thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao Việt Nam”.

Được biết, ngành thể thao đã có ý định đưa đội tuyển đấu kiếm sang tập huấn tại Hàn Quốc từ cuối tháng 3 và ở đây tập luyện cho đến hết tháng 4 mới về nước, nhằm giúp các tuyển thủ cải thiện chuyên môn và nâng cao trình độ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thực hiện được và quỹ thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 ngày càng ít dần.

ĐT bóng chuyền nữ Indonesia hướng đến mục tiêu HCV

Cứ ngỡ sẽ không thể góp mặt tại SEA Games 31 do không đủ người, nhưng vào giờ chót, ĐT bóng chuyền nữ Indonesia cũng đã kịp góp mặt và sẽ tranh tài cùng các đối thủ Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia. Trong thành phần 12 tuyển thủ nữ của Indonesia, có 8 gương mặt từng giúp họ giành HCĐ tại SEA Games 30. Được biết, ĐT bóng chuyền nữ Indonesia không giấu tham vọng sẽ nâng cấp tấm huy chương SEA Games, theo đó mục tiêu của họ là giành HCV tại đại hội lần này.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x