Thanh Tùng lo lắng suýt khóc trước khi biết mình giành HCV

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
14:47 ngày 23-08-2017
Dù đã giành được điểm số rất cao ở nội dung nhảy chống, nhưng khi nhìn thấy đối thủ Agus Adi Prayoko thực hiện phần thi quá tốt, tuyển thủ Lê Thanh Tùng và ban huấn luyện đội tuyển TDDC đã không khỏi lo lắng.
Thanh Tùng lo lắng suýt khóc trước khi biết mình giành HCV

Sáng nay, đội TDDC nam tiếp tục thi đấu 3 nội dung đơn môn còn lại. Lê Thanh Tùng và Đặng Nam tranh tài ở nội dung nhảy chống (còn gọi là nhảy ngựa). 

Nội dung này, Đặng Nam thi đầu tiên và được 13,9 điểm. Ngay sau đó là phần thi của Lê Thanh Tùng và anh đã thể hiện rất xuất sắc bài thi, qua đó được các trọng tài đánh giá rất cao với 14,45 điểm.

Đây cũng là điểm số cao nhất ở nội dung này. Tuy nhiên, đến phần thi của đối thủ Agus Adi Prayoko (Indonesia), cũng là người thi tài cuối cùng ở nội dung này, Prayoko đã có phần thể hiện rất ấn tượng và điểm số ở lần nhảy của anh đến 14,50 điểm khiến Thanh Tùng đứng ngồi không yên.

Thậm chí, khi tuyển thủ người Indonesia này thực hiện lần nhảy thứ 2 với độ khó cao, HLV Trương Minh sang đã nhảy nhỏm lên vì âu lo đội Việt Nam sẽ vuột mất chiếc HCV, trong lúc Thanh Tùng ngồi bất động trên ghế.

Thanh Tùng thực hiện bài thi nhảy chống. Ảnh: Minh Tuấn

Thế nhưng lúc bảng điểm báo kết quả của VĐV Prayoko với kết quả chung cuộc 14,35 điểm, tức thấp hơn Thanh Tùng và chỉ đoạt HCB, lúc ấy tất cả các thành viên của đội TDDC Việt Nam đã bật lên mừng rỡ. Giành HCĐ nội dung này là Capellan Yuson (Philippines) với 13,95 điểm. Đồng đội của Tùng là Đặng Nam chỉ xếp thứ 4 với 13,90 điểm.

Chia sẻ cùng chúng tôi, Thanh Tùng đã cho biết: “Thật sự lúc nhìn điểm số của Prayoko tôi đã rất lo lắng. Nếu nội dung này không giành được HCV có lẽ tôi sẽ khóc mất, bởi đây là nội dung thế mạnh mà tôi rất kỳ vọng”.

Cần nói thêm, Thanh Tùng đang là đương kim vô địch châu Á nội dung nhảy chống, khi vừa đoạt HCV cách đây 3 tháng tại giải vô địch châu Á 2017 tổ chức tại Thái Lan.

VĐV Lê Thanh Tùng: Tôi sẽ khóc nếu không giành được HCV

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x