Thông thường tại ĐTQG, Trọng Hoàng được xếp đá hậu vệ phải và anh đã chơi vô cùng ấn tượng. Cầu thủ đã bước sang tuổi 31 này luôn duy trì được sự chắc chắn, phối hợp ăn ý với các vệ tinh xung quanh và quan trọng hơn những pha đi bóng tốc độ cao trước khi “đâm” vào khu cấm địa đối phương rồi dứt điểm đã trở thành vũ khí vô cùng lợi hại.
Lúc này, ở U22 Việt Nam đang có 1 cầu thủ chơi cũng chắc chắn bên hành lang phải đó là Hồ Tấn Tài, và liệu rằng ông Park có thay đổi, đưa Trọng Hoàng lên đá tiền vệ phải để nhường suất hậu vệ phải cho Tấn Tài? Thực ra, về khả năng hỗ trợ tấn công thì Trọng Hoàng hơn hẳn so với đàn em Tấn Tài nên rất có thể tại đội U22, cầu thủ người Nghệ An sẽ được sử dụng trong vai trò tiền vệ phải.
Phương án này được xem là hợp lý bởi ông Park không muốn phí phạm những tố chất đặc biệt của Trọng Hoàng trong việc tham gia tấn công, gia tăng sự đa dạng trong các pha tấn công.
Tuy nhiên, rất có thể đến trận then chốt vòng bảng gặp U22 Thái Lan thì Trọng Hoàng sẽ được đưa về đá hậu vệ phải nhằm đảm bảo hệ số an toàn cao hơn và hơn nữa, bản lĩnh trận mạc dày dạn của Hoàng “bò” sẽ là chỗ dựa cho hàng thủ trong trận đấu với đối thủ mạnh nhất bảng B.
Bùi Tiến Dũng được nhắc phải chơi tay nhiều hơn
Trong buổi tập riêng với trợ lý thủ môn Nguyễn Thế Anh, thủ môn Bùi Tiến Dũng có một số tình huống phản xạ cứu thua bằng chân như một thói quen tự nhiên. Tuy nhiên ở một số tình huống, việc ưu tiên sử dụng chân thay vì tay và thân trên khiến Tiến Dũng phản xạ bị chậm hơn trong tích tắc trước các cú sút về góc chết của trợ lý Thế Anh. Chứng kiến như vậy, trợ lý Thế Anh có dặn Tiến Dũng phải tạo được thói quen chặn các cú sút từ đối phương bằng tay với tần suất nhiều hơn, thường xuyên hơn. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn