Do không phải môn thi đấu Olympic, nên thể hình không được nhiều nước Đông Nam Á mặn mà tổ chức, trừ những nước có phong trào mạnh như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar. Chưa kể đây là môn chấm điểm rất cảm tính và có nhiều vấn đề về trọng tài, nên sau một thời gian có mặt tại Asian Games, những năm gần đây thể hình cũng gần như biến mất. SEA Games gần nhất tổ chức môn thể hình là 2013 trên đất Myanmar và Việt Nam giành vỏn vẹn 1 HCV.
Sau 8 năm, bộ môn này mới được góp mặt trong kỳ đại hội tổ chức tại Việt Nam. Vì thế, các lực sĩ Việt Nam đang rất khát khao thể hiện bản thân ở kỳ đại hội tổ chức trên sân nhà. Tại SEA Games 31, thể hình sẽ thi đấu 10 nội dung gồm: 7 hạng cân cá nhân nam (từ 55 đến 85kg), 1 nội dung cổ điển nam, 1 nội dung cá nhân nữ và 1 đôi nam nữ. Trong các nội dung này, thể hình Việt Nam mạnh nhất là nội dung cá nhân nữ và đôi nam nữ. Bên cạnh đó các lực sĩ nam cũng mạnh ở những hạng cân nhỏ như 55kg và 60kg, khi từng giành ngôi vô địch châu Á hoặc Đông Nam Á như Phạm Văn Mách. Vì thế, ban huấn luyện đội tuyển thể hình chủ nhà đã tự tin đặt mục tiêu giành ít nhất 4 HCV, qua đó đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
Mục tiêu là thế, nhưng thực tế thách thức cho thầy trò đội tuyển thể hình không nhỏ. Vì từ năm 2020 đến nay, do dịch Covid-19 nên các tuyển thủ thể hình đều chỉ tập chay trong nước chứ không tham dự bất cứ giải đấu quốc tế nào. Về điều này, HLV trưởng Nguyễn Văn Hải chia sẻ: “Do dịch bệnh nên 2 năm vừa qua những giải vô địch Đông Nam Á và châu Á đều bị hủy, riêng năm 2021 chỉ giải vô địch thế giới được tổ chức ở Uzbekistan, nhưng cả khu vực Đông Nam Á chỉ mỗi Malaysia tham dự và họ giành 2 HCV”.
Trong danh sách đội tuyển thể hình Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games từ đầu năm 2022 có 14 tuyển thủ gồm: Đinh Kim Loan, Nguyễn Bích Trâm, Trần Thị Cẩm Tú, Bùi Thi Thoa (nữ); Trần Hoàng Duy Thuận, Phạm Văn Mách, Phạm Văn Phước, Đặng Thanh Tùng, Trần Hoàng Duy Phúc, Hồ Duy Khang, Tạ Đình Thái, Lữ Gia Nam, Nguyễn Minh Tiến và Phạm Khắc Hy.
So với các đội tuyển thể thao khác, tiêu chí tuyển chọn các lực sĩ thể hình có chút đặc thù khi gần như không dựa vào kết quả thi đấu mà đưa vô khả năng hiện tại. Theo ban huấn luyện đội tuyển thể hình giải thích: “Ở môn thể hình, tiêu chí đầu tiên được lựa chọn là khả năng chuyên môn và thành tích ở thời điểm hiện tại. Điều ấy thể hiện qua quá trình tập luyện và kiểm tra hàng tuần. Vì vậy, có thể năm vừa rồi anh tốt, nhưng hiện tại anh không ổn thì vẫn bị loại chứ không dựa vào tên tuổi, dẫu sự chọn lựa cũng có chút cảm tính”.
Ngoài ra, một vấn đề của đội tuyển thể hình Việt Nam ở đại hội lần này chính là tất cả đều đã lớn tuổi và có gia đình, chứ không phải là những gương mặt trẻ. Về điều này, HLV trưởng Nguyễn Văn Hải cho biết: “Đó là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm của đội tuyển thể hình Việt Nam. Ưu điểm khi các VĐV này rất nhiều kinh nghiệm thi đấu và ý thức sinh hoạt và tập luyện rất tốt, nhưng ngược điểm chính là họ đã khá lớn tuổi và cũng có nhiều thứ khác tác động đến đời sống chứ không chỉ chuyên tâm cho thể hình như các VĐV trẻ”.
Sau thời gian dài vắng bóng, thể hình sẽ quay lại trong chương trình thi đấu của SEA Games 31 và đấy là niềm vui lớn cho thầy trò đội tuyển thể hình Việt Nam. Tuy nhiên, họ có đạt được mục tiêu đề ra hay không có lẽ còn phải chờ vào những ngày tới. Môn thể hình thi đấu từ ngày 13 đến 15/5/2022 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn