Thư SEA Games 28/11: Tấm lòng của hậu phương!

Sau khi có thông tin đội tuyển nữ Việt Nam có chút trục trặc trong khâu ăn uống tại Philippines, lập tức đã có hai nữ CĐV mang hơn 60 ký thực phẩm từ Việt Nam sang tiếp tế cho các cô gái bóng đá.
Thư SEA Games 28/11: Tấm lòng của hậu phương!

Sau buổi tập sáng nay (28/11), lúc về đến khách sạn, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không khỏi bất ngờ và cảm động khi nhìn thấy 2 nữ CĐV Vũ Thị Thuý và Bùi Thị Hồng Hạnh tay xách nách mang hơn 60 ký thức ăn đặc trưng của quê nhà Việt Nam sang tận khách sạn tiếp tế cho các cô gái bóng đá.

Trước đó, lúc nghe thông tin đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ăn uống kham khổ và không hợp khẩu vị trong những ngày tranh tài ở SEA Games 30, lập tức chị Vũ Thị Thuý – một CĐV cuồng nhiệt của CLB Than Quảng Ninh đã liên lạc với người bạn Bùi Thị Hồng Hạnh – cũng là một fan cuồng của CLB Hải Phòng lên kế hoạch sang tận Phillippines tiếp tế lương thực cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Chị Vũ Thị Thuý và Bùi Thị Hồng Hạnh đã mang hơn 60 kg thực phẩm sang tiếp tế cho đội tuyển nữ. Ảnh: Đức Cường

Nhìn “núi” thực phẩm khổng lồ do hai người phụ nữ này khệ nệ mang từ Việt Nam sang Manila, rồi sang đó từ đây tiếp tục vận chuyển xuống Binan mà người viết không khỏi cảm phục tình yêu lẫn sự nhiệt tình của họ. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung đã không khỏi cảm động bày tỏ:

“Thật sự chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng của các CĐV ở quê nhà, đặc biệt 2 chị Vũ Thị Thuý và Hồng Hạnh đã sang tận Binan trao tận tay đội nữ Việt Nam món quà này. Tấm lòng của hai chị và các CĐV như tiếp thêm sức mạnh và động lực cho đội tuyển nữ Việt Nam trong những cuộc so kè sắp tới tại SEA Games 30”.

HLV Mai Đức Chung không khỏi xúc động trước tấm lòng của 2 nữ CĐV. Ảnh: Đức Cường

Lúc nhìn gương mặt kinh ngạc của tôi khi chứng kiến kho thực phẩm khổng lồ do 2 nữ CĐV này mang đến Philippines, chị Vũ Thị Thuý đã bật cười chia sẻ: “Đây không phải lần đầu mình tiếp tế lương thực cho các đội bóng, nên cũng có chút kinh nghiệm. Theo đó, tất cả thực phẩm khi mua về đều được bọn mình chế biến thành thức ăn nấu chín, sau đó cho vào tủ đông.

Trước khi mang sang Philippines, thức ăn đều được đóng vào hộp, bọc thật kín và bỏ vào các vali đựng quần áo chứ không phải hợp xốp như thông thường, nên không gặp nhiều vấn đề ở khâu kiểm tra hành lý”.

Trợ lý thủ môn Kim Hồng giúp 2 nữ CĐV phân chia các gói thực phẩm. Ảnh: Đức Cường

Để mang được hơn 60 ký thực phẩm sang tiếp tế cho 2 đội tuyển bóng đá của Việt Nam, chị Thuý và Hạnh đã tận dụng tất cả 25 ký hành lý ký gửi và 7 ký hành lý xách tay của mỗi người và gần như không mang theo vật dụng cá nhân nào.

Gặp chúng tôi trên sân Binan ở trận U22 Việt Nam – U22 Lào, chị Vũ Thị Thuý vui vẻ cho biết: “Tớ chẳng mang theo bộ đồ nào, trên chỉ có đúng bộ quần áo mặc từ hôm qua đến giờ, nhưng đã có bạn phóng viên hứa tối nay tặng cho tớ bộ đồ mới rồi nên không lo”. 

Chị Thuý và Hạnh trên khán đài cổ vũ đội U22 Việt Nam. Ảnh: Tú Phạm

Trong khi đó, chị Hồng Hạnh cho biết thêm: “Số thực phẩm mang qua lần này, chúng tôi sự định chia đều cho đội U22 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhưng đội tuyển bóng đá nam đã chủ động xin nhường hết cho cho các đồng nghiệp nữ, bởi điều kiện của họ ở Manila có phần tốt hơn, khiến tôi cảm thấy ấm lòng với sự sẻ chia của các chàng trai bóng đá”.

Nụ cười rạng rỡ của Huỳnh Như khi nhận được món quà sinh nhật bất ngờ từ người viết. Ảnh: Đức Cường

Cũng trong sáng nay, tình cờ biết được sinh nhật của thủ quân Huỳnh Như, người viết cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà mang từ quê nhà và đã trao tặng cho thủ quân của đội nữ Việt Nam khiến cô không khỏi bất ngờ và xúc động. 

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Huỳnh Như và thầy trò HLV Mai Đức Chung khi nhận được những món quà từ người hâm mộ và các phóng viên đang tác nghiệp tại SEA Games 30, bất giác tôi thầm thốt: “Đội tuyển bóng đá ơi, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh nhé, bởi vẫn luôn có chúng tôi và những người yêu bóng đá nước nhà đồng hành cùng các bạn!”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x