Thua ngược Thái Lan, HLV bóng chuyền Việt Nam tố trọng tài xử sai

Trí Công Trí Công
17:06 ngày 26-08-2017
Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam để thua ngược 2-3 trước Thái Lan ở trận bán kết bóng chuyền nam. Tuy nhiên theo HLV Phùng Công Hùng thì trọng tài đã có quyết định không chính xác.
Thua ngược Thái Lan, HLV bóng chuyền Việt Nam tố trọng tài xử sai
Ở trận bán kết bóng chuyền nam SEA Games 29, đội tuyển Việt Nam khởi đầu như mơ khi dẫn trước 2 set đầu với các tỷ số là 25-22 và 25-16. Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra bất lợi với thầy trò HLV Phùng Công Hùng. Ở set thứ 3, dù dẫn tới 5 điểm nhưng Việt Nam lại thua với tỷ số 27-29.

Sang đến set 4, họ lại tiếp tục để Thái Lan thắng 25-15, qua đó hòa 2-2 và phải bước vào set thứ 5 - set đấu quyết định.

Kịch tính đẩy lên cao trào khi tỷ số set 5 đang là 17-17, tuyển nam Việt Nam tấn công và đập bóng trúng tay chắn của Thái Lan đi ra ngoài sân. Tuy nhiên, trọng tài lại cho rằng pha đập bóng của ĐT Việt Nam chưa qua lưới. Đội trưởng Văn Phương khiếu nại trọng tài, nhưng điểm thuộc về Thái Lan với điểm 18-17. Sau đó, Thái Lan thắng 20-18 ở set 5. Qua đó thắng chung cuộc 3-2. 

Để thua ngược 1 cách đáng tiếc, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam vẫn bức xúc với quyết định sai kể trên của trọng tài. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x