Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn: “Tôi muốn SEA Games 31 chỉ tổ chức những môn Olympic!”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
12:23 ngày 30-08-2017
Trong cuộc trò chuyện cùng giới truyền thông trước giờ bế mạc đại hội, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã chia sẻ: “Tôi muốn SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai vào năm 2021 chỉ tổ chức những môn trong hệ thống Olympic”.
Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn: “Tôi muốn SEA Games 31 chỉ tổ chức những môn Olympic!”
Thời gian vừa qua, các nước chủ nhà đăng cai SEA Games ngày càng chạy theo thành tích và tìm mọi cách để vơ vét huy chương bất chấp thủ đoạn, khiến giới chuyên môn đã phải đặt cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á hỗn danh “ao làng”. Nói đâu xa, ở kỳ SEA Games lần này, nước chủ nhà Malaysia đã “thu gom” đến hơn 140 HCV, tức hơn gấp đôi so với đoàn đứng nhì là Thái Lan, dẫu ai cũng biết Thái Lan là nước có nền thể thao mạnh nhất khu vực.

Vì vậy, khi được hỏi liệu ở kỳ SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021 do Việt Nam đăng cai, liệu chúng ta có đi vào vết xe đổ của các nước chủ nhà đi trước? Lúc ấy, trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã chia sẻ: “Với góc nhìn của cá nhân tôi, SEA Games nên tổ chức các môn thi đấu trong hệ thống Olympic, vì như thế sẽ công bằng và đánh giá được đúng thực tế của nền thể thao các nước trong khu vực. Chắc chắn, tôi sẽ tư vấn cho ngành trong việc đăng cai đại hội sắp tới về điều này”.

Còn nói thành công hay thất bại, tôi nghĩ đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra và rất thành công ở những môn thể thao cơ bản như điền kinh, bơi lội, TDDC và đấy là điều đáng mừng nhất. Dưới góc nhìn của tôi, nếu đoạt được nhiều HCV nhưng các môn thể thao olympic cơ bản kém cỏi đấy mới là điều đáng lo. Vậy nhưng vẫn tiếc là chúng ta không thể nằm trong Top 3”.

Ông Trần Đức Phấn muốn SEA Games 31 chỉ tổ chức những môn trong hệ thống Olympic. Ảnh: Minh Tuấn

Bên cạnh việc hài lòng thành tích vượt trội của các môn điền kinh, bơi lội, TDDC… ông Phấn cũng khá buồn khi một số đội tuyển không đạt chỉ tiêu như mong đợi như bắn cung, bắn súng, taekwondo...

Riêng về đội tuyển bóng đá nam, trưởng đoàn đã cho biết: “Ở môn bóng đá, dù đội nữ đoạt HCV, nhưng việc tuyển nam thất bại vẫn để lại nỗi buồn lớn cho nhiều người, trong đó có bản thân tôi. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, bóng đá nam của chúng ta vẫn chưa thể vượt được Thái Lan. Điều ấy đã được nhìn thấy từ trước và thực tế đã cho thấy rõ điều này trong cuộc đối đầu với họ. 

Sau đại hội, Tổng cục TDTT và VFF sẽ có buổi làm việc về những vấn đề còn tồn tại. Đồng thời, chúng ta vẫn phải tiếp tục đầu tư để bóng đá Việt Nam phát triển hơn từ con người đến trình độ, bởi bóng đá nam của chúng ta vẫn chưa thể vươn khỏi khu vực Đông Nam”.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: Cầu thủ Việt Nam cần cải thiện về thể chất

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Ghi chép: Pencak Silat và nỗi ám ảnh mang tên “trọng tài”
    29-08-2017 20:01
    Ghi chép: Pencak Silat và nỗi ám ảnh mang tên “trọng tài”

    Tại SEA Games 29, các nước đã lên tiếng rất nhiều về chuyện trọng tài điều hành các môn thi đấu thiên vị đội chủ nhà Malaysia, và hôm nay (29/8), trọng tài thật sự là nỗi ám ảnh ở môn pencak silat.

    29-08-2017 20:01
  • Canh bạc Thạch Kim Tuấn vươn mình sau "cú ngã" Olympic Rio 2016
    28-08-2017 20:11
    Canh bạc Thạch Kim Tuấn vươn mình sau "cú ngã" Olympic Rio 2016

    Lúc Thạch Kim Tuấn cười rạng rỡ trên bục nhận HCV SEA Games 29, sau cánh gà, HLV trưởng Huỳnh Hữu Chí đã lặng đi trong niềm vui sướng. Ít người biết, thầy trò họ từng có lúc nghĩ đến chuyện chia tay cử tạ sau cú ngã ở Olympic Rio cánh đây 1 năm.

    28-08-2017 20:11
  • Thư SEA Games: Tôi đi "săn" linh vật Rimau
    28-08-2017 19:37
    Thư SEA Games: Tôi đi "săn" linh vật Rimau

    Khi lá thư này đến tay bạn đọc thì ngọn đuốc SEA Games 29 chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ ngừng cháy. Có lẽ vì thế, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác tranh thủ đi tìm và mua tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp những món quà nho nhỏ gọi là kỷ niệm…

    28-08-2017 19:37
  • Tổng hợp ngày thi đấu 27/8: Taekwondo & Judo ghi điểm
    28-08-2017 06:52
    Tổng hợp ngày thi đấu 27/8: Taekwondo & Judo ghi điểm

    Taekwondo: Đây chính là bộ môn mang về tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm qua cho đoàn Việt Nam. Ở chung kết hạng cân dưới 62 kg nữ, Hà Thị Nguyên đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Indonesia với tỷ số 21-10.

    28-08-2017 06:52
  • Đoàn TTVN gặp gỡ giới truyền thông tác nghiệp tại SEA Games 29
    28-08-2017 06:44
    Đoàn TTVN gặp gỡ giới truyền thông tác nghiệp tại SEA Games 29

    Sáng qua (27/8) tại khách sạn Berjaya Times Square, lãnh đạo, HLV, các VĐV của đoàn TTVN đã gặp mặt giới truyền thông nước nhà đang tác nghiệp tại SEA Games 29.

    28-08-2017 06:44
  • Ngày thi đấu 28/8 của đoàn Việt Nam: Cử tạ ra quân
    28-08-2017 06:34
    Ngày thi đấu 28/8 của đoàn Việt Nam: Cử tạ ra quân

    Hôm nay, môn cử tạ sẽ bắt đầu thi tài ngày đầu tiên. Theo đó, lực sĩ Thạch Kim Tuấn sẽ bước vào tranh HCV hạng cân 56kg. Đây là hạng cân thế mạnh của Tuấn, nhưng điều khiến giới chuyên môn âu lo là Tuấn vẫn chưa có phong độ tốt nhất sau thời gian chấn thương.

    28-08-2017 06:34
  • Thư SEA Games: Chiếc huy chương & 1 cánh rừng!
    27-08-2017 18:43
    Thư SEA Games: Chiếc huy chương & 1 cánh rừng!

    Những ngày qua, nhiều bạn đọc đã nhắn tin thắc mắc với người viết về chiếc giỏ quà tặng của những nhà vô địch, tại sao ngoài chú hổ linh vật lại có 1 cây xanh chứ không phải là những bó hoa như thường gặp?

    27-08-2017 18:43
  • Thư SEA Games: Tiếng thở dài của các xạ thủ
    26-08-2017 17:34
    Thư SEA Games: Tiếng thở dài của các xạ thủ

    Môn bắn súng đã hoàn tất các nội dung thi đấu tại SEA Games 29 vào chiều nay, 26/8. Kết quả, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành được 1 HCV và 4 HCB. Đây có lẽ là thành tích thấp nhất của bắn súng Việt Nam, kể từ ngày tái hội nhập đấu trường SEA Games từ đại hội năm 1989.

    26-08-2017 17:34
  • Thư SEA Games: Muôn dặm vì con
    25-08-2017 22:20
    Thư SEA Games: Muôn dặm vì con

    Bất ngờ lớn nhất trong buổi thi chung kết tối nay (25/8) của đội bơi Việt Nam chính là tiểu kình ngư 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn, khi anh giành chiếc HCV nội dung 400m hỗn hợp. Chưa kể thành tích 4’22”12 của Sơn đã phá kỷ lục SEA Games.

    25-08-2017 22:20
  • Ghi chép: Cơn địa chấn mang tên điền kinh Việt Nam
    25-08-2017 20:01
    Ghi chép: Cơn địa chấn mang tên điền kinh Việt Nam

    Thực tế không nhiều người tin đội nữ tiếp sức 4x100m của Việt Nam sẽ giành HCV, bởi Thái Lan quá mạnh và thống trị nội dung này hơn 1 thập kỷ qua, vậy nhưng chiều nay (25/8) các cô gái ở cự ly tốc độ đã làm được điều thần kỳ ấy, thậm chí còn phá sâu kỷ lục SEA Games do chính người Thái nắm giữ.

    25-08-2017 20:01
  • Ánh Viên khiến đối thủ cười như nắc nẻ khi nói về mẫu bạn trai lý tưởng
    25-08-2017 10:43
    Ánh Viên khiến đối thủ cười như nắc nẻ khi nói về mẫu bạn trai lý tưởng

    Trong một lần chờ nhận huy chương sau khi thi đấu nội dung 200m ngửa, Ánh Viên đã khiến các đối thủ của Indonesia và Philippines cười sặc sụa khi nói về mẫu bạn trai lý tưởng.

    25-08-2017 10:43
  • Ghi chép từ Kuala Lumpur: Ở hai đầu cảm xúc
    24-08-2017 22:36
    Ghi chép từ Kuala Lumpur: Ở hai đầu cảm xúc

    Trước lúc tranh tài nội dung 200m hỗn hợp vào tối nay, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên có hỏi tôi: “Đội bóng đá nam của mình kết quả thế nào chú”. Nghe câu trả lời “đội mình thua rồi con”, cùng gương mặt hiu hắt của tôi, Viên bảo: “Chú đừng buồn, để con cố gắng lấy HCV cho chú vui nhé!”…

    24-08-2017 22:36
x